Việc cắt tỉa được triển khai trên 13 tuyến đường có mật độ cây dày, nhằm hạn chế mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Trước phản ánh của một số người dân về một số tuyến phố trồng hoa sữa quá dày đặc, hương thơm nồng của hoa sữa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thành phố Hà Nội cho cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa.
Hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu, nhưng khi hương thơm quá nồng, nhiều người dân cho rằng cần cắt tỉa để giảm mùi.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa lên kế hoạch triển khai các biện pháp kỹ thuật, bao gồm việc nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa sữa tại các khu vực dân cư. Đây là động thái kịp thời nhằm giảm bớt mùi hương quá nồng nặc, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe cho người dân Thủ đô khi mùa hoa về.
Sáng 16/10, công nhân cây xanh Hà Nội đồng loạt cắt tỉa hoa sữa bằng xe nâng chuyên dụng trên nhiều tuyến phố. Dự kiến, 992 cây tại 13 tuyến đường sẽ được xử lý nhằm giảm mật độ hoa, hạn chế mùi hương nồng.
Trong lúc công nhân cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa để giảm mùi hương nồng nặc, nhiều người dân vẫn tiếc nuối nhặt những cành hoa đẹp mang về cắm.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sáng 16/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Từ ngày 16/10, lực lượng chức năng Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại một số khu vực có mật độ cây hoa sữa dày đặc, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Sáng 16/10, công nhân cây xanh cùng xe nâng chuyên dụng đồng loạt tiến hành cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội. Dự kiến 992 cây trên 13...
Ngày 16-10, công nhân cùng xe nâng chuyên dụng khẩn trương cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Hoa sữa ở TP HCM đang mùa nở rộ với hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu khi hoa tỏa hương nồng vào chiều tối...
Mùi hoa sữa nồng nàn có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, khó chịu hoặc xuất hiện triệu chứng hô hấp. Vậy mùi hoa sữa có độc không, những ai cần thận trọng khi mùa hoa sữa nở rộ?
Sáng 16/10, Hà Nội bắt đầu cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong khi công nhân khẩn trương xử lý những chùm hoa dày đặc, một số người dân tranh thủ nhặt hoa mang về nhà cắm.
Ngày 16/10, các đơn vị phụ trách cây xanh theo địa bàn quản lý tại Hà Nội bắt đầu cắt tỉa bớt hoa sữa trên nhiều tuyến phố nhằm giảm ảnh hưởng của mùi hương đến sinh hoạt người dân.
Tại nhiều quốc gia châu Á, vỏ thân hoa sữa được sử dụng trong y học dân gian nhằm hỗ trợ điều trị tình trạng sốt, tiêu chảy, đau bụng hoặc bệnh lý ngoài da.
Sáng 16/10, công nhân sử dụng máy móc chuyên dụng bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa sữa trên một số tuyến phố như Đào Tấn, Trung Kính, Lê Quang Đạo… nhằm giảm bớt mùi hương nồng của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Trong ngày 16/10, các đơn vị sẽ thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa trên một số tuyến phố; việc cắt tỉa được thực hiện theo đúng quy trình, được thực hiện ngoài giờ cao điểm và đảm bảo an toàn giao thông.
Sáng 16-10, công nhân cùng xe nâng chuyên dụng khẩn trương cắt tỉa hoa sữa trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhằm giảm mùi hương nồng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Hình ảnh những cây hoa sữa được bọc kín bằng nilon để ngăn mùi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, đây là sản phẩm AI được cư dân mạng nghĩ ra như một cách “hiến kế” hài hước. Tuy nhiên, thực tế là từ ngày 16/10, Hà Nội cũng đã thực hiện giải pháp để giảm tác động từ những con đường có mật độ hoa sữa dày đặc, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa hoa sữa trên một số tuyến đường có mật độ trồng dày đặc.
Trước phản ánh của người dân về tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa hương nồng nặc gây ảnh hưởng sinh hoạt, các đơn vị chức năng của Hà Nội bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa tại một số vị trí có mật độ cây hoa sữa dày đặc.
Hà Nội đang tiến hành cắt chùm hoa sữa tại một số tuyến phố trồng dày đặc loại cây này để giảm bớt mùi hương gây ảnh hưởng tới người dân.
Hơn 9 giờ ngày 16/10, lực lượng công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại những khu vực có mật độ hoa sữa dày đặc, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời từng bước điều chỉnh mật độ cây xanh theo hướng hợp lý.
Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Mùa hoa sữa nở rộ, hương thơm lan tỏa trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Tuy nhiên, trong khi nhiều người yêu thích, một số người lại cảm thấy khó chịu khi hương hoa nồng hơn vào chiều tối.
Cùng ngửi mùi hoa sữa, có người thấy thơm dễ chịu, người lại đau đầu, buồn nôn do độ nhạy cảm khác nhau, đặc biệt ở người mắc migraine hoặc dị ứng.
Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.
Hoa sữa bung nở trên nhiều tuyến đường ở TPHCM, tạo cảnh quan thơ mộng nhưng mùi hương nồng đậm khiến không ít người dân sống gần khu vực cảm thấy khó chịu, buồn nôn.
Bản tin 18 giờ hôm nay có các nội dung nổi bật: TPHCM mở rộng tiện ích số, phục vụ người dân tốt hơn; Hà Nội rà soát mật độ hoa sữa sau phản ánh của người dân
Mùa hoa sữa nở rộ mang đến niềm thích thú cho nhiều người dân thủ đô vì màu sắc mà hương thơm đặc trưng. Thế nhưng, mùi hương nồng đậm của loài hoa này cũng khiến không ít người cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Trước hàng hoa sữa nở rộ, nhiều hàng xóm của anh Trung Hiếu không dám hé cửa sổ vì sợ mùi xộc vào nhà. Ban quản lý chung cư nơi anh sống dùng vòi cứu hỏa phun cho hoa rụng bớt.
Khi tiết trời chuyển sang thu, hoa sữa bắt đầu nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Hương hoa quen thuộc theo những cơn gió len qua hàng cây, mang đến một dấu hiệu đặc trưng của mùa thu Thủ đô, dù với mỗi người, mùi hương ấy lại gợi những cảm nhận khác nhau.
Sẽ bất tiện, tốn kém nếu mỗi năm phải cắt tỉa chùm hoa sữa để "giải cứu" người dân khỏi mùi hương đậm gây ngộp thở; việc dời cây xa nhà dân nên được thực hiện sớm.
Hoa sữa gắn với ký ức mùa thu Hà Nội. Nhưng một mùi hương đẹp trong ký ức không có nghĩa luôn dễ chịu trong mọi hoàn cảnh. Mùi hoa sữa đậm đặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp.
Trước những phản ánh của người dân về mùi hương của hoa sữa, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mật độ cây nhằm cải thiện môi trường sống, bảo đảm chất lượng không gian đô thị.
Cây hoa sữa Hà Nội sẽ được rà soát, điều chỉnh mật độ tại những tuyến phố, khu dân cư có cây trồng dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Các vị trí gần nhà ở và nơi có nhiều phản ánh, kiến nghị được ưu tiên xử lý.
Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, mùi hoa sữa nồng, khiến nhiều người dân có cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Lãnh đạo TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương kiểm tra những khu vực có mật độ hoa sữa cao, tập trung vào nơi đông dân cư, gần trường học, bệnh viện và các điểm có nhiều phản ánh về mùi hương nồng trong mùa hoa nở.
Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ.
Hoa sữa được trồng dày đặc trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, có đoạn dài khoảng 600m có hơn 130 cây. Khi hoa nở rộ, mùi hương nồng nặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, thành phố đang rà soát, lên phương án cắt tỉa và di dời cây tại những nơi trồng quá dày.
Trước tình trạng hoa sữa trồng dày đặc tại một số tuyến phố, khu dân cư gây mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp cắt tỉa phù hợp, đồng thời nghiên cứu phương án di dời, trồng thay thế tại những vị trí cần thiết.
Dù bày tỏ ám ảnh bởi mùi hương quá nồng, nhiều dân văn phòng Hà Nội vẫn hứng khởi "đu trend" cắm hoa sữa, mang lại những khoảnh khắc check-in đầy tiếng cười.
Hàng nghìn cây hoa sữa dọc các tuyến đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Trung Hòa, Trần Duy Hưng bung nở, tỏa mùi hương đậm đặc, gợi sự thân thuộc cho người yêu mùa thu nhưng gây ngột ngạt cho người khác.
Những vị trí gần nhà ở, trường học, bệnh viện và có nhiều phản ánh sẽ được ưu tiên rà soát. Hà Nội nghiên cứu cắt tỉa hợp lý chùm hoa, đồng thời xây dựng phương án điều chỉnh mật độ cây, thay vì di dời đồng loạt.
Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thật sự cần thiết và chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân.
Nhiều cư dân mạng gọi việc sống cạnh cây hoa sữa là “thử thách sinh tồn” và chia sẻ đủ kiểu đối phó với nó như đeo khẩu trang trong nhà, phun nước làm rụng hoa...
Bên cạnh những người yêu thích hương hoa sữa đặc trưng, không ít người cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi mùi hoa sữa quá nồng.
Theo Sở Xây dựng, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị ưu tiên xử lý các vị trí có mật độ cây hoa sữa tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và khu vực có phản ánh, kiến nghị của người dân.
Xưa nay, hoa sữa được nhắc đến như là một biểu tượng của mùa thu, của nỗi nhớ và tình yêu… Nhưng khi trở thành cây xanh đô thị, cây không còn thuộc về thế giới của cảm xúc. Trong quy hoạch, nó phải thuộc về thế giới của tri thức.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các xã, phường kiểm tra những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.
Mùi hoa sữa đậm đặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Tuy nhiên, những biểu hiện này không tự động đồng nghĩa với ngộ độc. Người mắc đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử dị ứng cần lưu ý hơn khi tiếp xúc. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý cây xanh triển khai biện pháp kỹ thuật giảm mùi hương nồng gắt trước mắt, đồng thời lập danh mục khảo sát để đề xuất phương án di dời, trồng thay thế trước ngày 26/10.
Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan về việc triển khai giải pháp nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn thành phố.
Hoa sữa nở rộ, tỏa hương nồng trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Trong khi nhiều người yêu thích mùi hương đặc trưng của mùa thu, thì không ít cư dân lại than phiền vì đau đầu, buồn nôn, thậm chí đề xuất di dời cây.
Hà Nội yêu cầu rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa cao, nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa, di dời cây sang nơi phù hợp hoặc thay thế bằng loài cây xanh khác.
Mùi hoa sữa nồng dễ kích hoạt cơn đau nửa đầu và gây nôn nao ở người nhạy cảm, nhưng chuyên gia khẳng định đây không phải là dấu hiệu ngộ độc.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị đơn vị liên quan nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa sữa tại những vị trí thực sự cần thiết nhằm giảm thiểu mùi hương tại trường học, bệnh viện, khu đông dân cư.
Cơ quan Đăng ký chất độc và bệnh tật Hoa Kỳ (ATSDR) ghi nhận mùi trong môi trường có thể đi kèm các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nghẹt mũi, cay mắt và kích ứng họng. Tuy nhiên, đây là những phản ứng được ghi nhận với mùi môi trường nói chung, không có nghĩa hoa sữa gây hại cho tất cả mọi người.