Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định toàn bộ uranium làm giàu sẽ được giữ lại trong nước, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không đàm phán với Washington nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện nhằm xây dựng lòng tin.
Nhật Bản cảnh báo lượng dự trữ yttri, nguyên tố đất hiếm quan trọng đối với ngành hàng không, ô tô và sản xuất bán dẫn, có thể cạn trong vài tháng tới khi nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế. Tokyo đã đề nghị Mỹ và các doanh nghiệp lớn hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong chuỗi cung ứng.
Chiều 21-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) đã tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.
Ngày 20/10, trong cuộc gặp Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir đang thăm Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, coi đây là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc đàm phán giữa hai nước.
Ngày 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thủ đô Oslo của Na Uy, nhằm thảo luận về các đề xuất ngừng bắn và bảo đảm an ninh. Cuộc gặp còn có sự tham dự của Thủ tướng nước chủ nhà Jonas Gahr Store và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, trong khi đặc phái viên Mỹ Jared Kushner tham dự trực tuyến.
Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, lượng dầu thô tồn kho và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ giảm cũng hỗ trợ thị trường.
Trung Quốc ngày 20/10 phản đối quyết định của Mỹ cấm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek trong các cơ quan liên bang dân sự, cho rằng biện pháp này gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và không phù hợp với tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.
Càng tiến sát ngày bầu cử giữa kỳ, cuộc đua giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ càng trở nên gay cấn. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rót số tiền khổng lồ lên tới 400 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong khi tỷ phú Michael Bloomberg cùng nhập cuộc với số tiền 80 triệu USD để tiếp sức cho phe Dân chủ.
Giá lúa mỳ kỳ hạn đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, khi các nhà giao dịch cắt giảm các khoản phí bù rủi ro sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Tổng thống Donald Trump cho rằng “giấc mơ” của Iran là để cuộc xung đột với Mỹ kéo dài qua thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước này vào tháng 11.
Theo truyền hình nhà nước Iran Press TV, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố, Tehran sẽ không đàm phán với Washington cho đến khi Mỹ thực hiện các bước đi nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Iran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ thông tin Washington đã thay đổi chính sách đối với Ukraine, khẳng định Lầu Năm Góc không đưa ra chỉ thị hạn chế các dịch vụ liên lạc vệ tinh.
Việc Iran chuyển sang tấn công các siêu tàu chở dầu bên ngoài eo biển Hormuz cho thấy cuộc chiến giằng co với Mỹ đang bước sang giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát tuyến hàng hải, mà còn làm suy giảm hiệu quả những phương án vận chuyển dầu thay thế của các quốc gia vùng Vịnh.
Ngày 20/10, Iran tuyên bố sẽ không chuyển bất kỳ lượng urani làm giàu nào ra khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định chưa thể nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa thực hiện các bước đi nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng những điều kiện của Tehran.
Văn phòng Công tố liên bang bang Kansas thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một thanh niên đe dọa ám sát Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động của đảng Cộng hòa ngày 19/10 ở bang này đã bị bắt.
(CAO) Khi xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ/Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã lên tiếng cảnh báo các mục tiêu ở Châu Âu có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.
Nhằm hỗ trợ đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, ngày 20-10 (giờ địa phương) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thành phố Greenville, bang North Carolina.
Chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2026, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình khẳng định, Việt Nam mong muốn không chỉ là một địa điểm sản xuất, mà còn trở thành một đối tác công nghiệp có năng lực, có trách nhiệm và đáng tin cậy để doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác lâu dài.
Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên tại sân bay lớn ở khu vực New York kể từ vụ va chạm giữa máy bay của hãng Air Canada và xe cứu hỏa ở sân bay LaGuardia hồi tháng 3, khiến 2 phi công tử vong.
Giới chức Iran bác bỏ những nhận định cho rằng nước này không còn đủ khả năng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực, song thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ và cuộc chiến đã gây ra những khó khăn về tài chính.
Viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, trong khi các đồng minh châu Âu cũng gặp khó khăn về nguồn lực tài chính và quân sự, đặc biệt trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần.
Google sẽ tài trợ khoảng 600 triệu USD đầu tư hạ tầng điện cùng chi phí mua điện mặt trời để phục vụ việc mở rộng trung tâm dữ liệu tại Arkansas, Mỹ.
Ngày 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế và thương mại, sau khi Mỹ yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang gỡ bỏ công cụ trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc khỏi hệ thống công nghệ thông tin, với lý do lo ngại an ninh dữ liệu.
Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, quan hệ giữa nước này và Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình thế kỷ 21, đồng thời đánh giá cao những bước tiến của New Delhi trong đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Nga.
Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025, trong bối cảnh Washington tăng cường kiểm soát nhập cư.
Các binh sĩ Ukraine điều khiển UAV đóng vai lực lượng đối phương đã gây ra khoảng 70% tổn thất cho một lữ đoàn thiết giáp Mỹ.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 đang chiếm lĩnh các trang tin trong nước và quốc tế.
Gói cứu trợ 8 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump được đưa ra chỉ hai tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi sự bất mãn tại các vùng nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy hàng loạt biện pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân và các nhóm chịu áp lực chi phí, trong bối cảnh uy tín của ông về vấn đề kinh tế và khả năng chi trả tiếp tục suy giảm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-10 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ tháng 1-2025, trong đó có khoảng 4.000 trường hợp liên quan đến hoạt động “du lịch sinh con”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ tháng 1/2025, tăng mạnh so với mức hơn 175.000 trường hợp được công bố hồi tháng 8.
Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?
Tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố kế hoạch tặng cổ phiếu của công ty công nghệ không gian SpaceX cho mọi trẻ em tại Mỹ vào năm sau. Kế hoạch phân phối này ước tính tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD, xuất hiện ngay sau quyết định trích lập 5% cổ phần cho quỹ cộng đồng của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic.
Doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm Mỹ Gellert Global vừa đệ đơn kiện phản đối việc Tổng thống Donald Trump viện dẫn một đạo luật từ thời Đại suy thoái để áp thuế quan 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 20/10, trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư.
Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10 kêu gọi Nga và Mỹ khẩn trương nối lại đối thoại về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí hạt nhân, cảnh báo việc thiếu vắng khuôn khổ pháp lý dựa trên hiệp ước trong lĩnh vực này đang tạo ra tình hình “cực kỳ nguy hiểm”. Ông Peskov cho rằng các cuộc đàm phán cần sớm được khởi động, dù quá trình thương lượng được dự báo sẽ phức tạp và kéo dài.
Ngày 20/10, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Kenya, khuyến cáo công dân nước này cân nhắc lại việc đến quốc gia Đông Phi sau khi Kenya ghi nhận ca mắc Ebola thứ 8.
Ngày 20/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Mỹ phải chấm dứt sức ép, các mối đe dọa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Lập trường cứng rắn này cho thấy khoảng cách lòng tin giữa hai bên vẫn rất lớn, trong bối cảnh Pakistan đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn.
Theo số liệu từ công cụ theo dõi của Phòng Nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida, hơn 12,6 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi hơn 300.000 thị thực Mỹ, trong bối cảnh siết chặt chính sách kiểm soát nhập cư.
Khả năng triển khai GBU-43/B trong một chiến dịch nhằm vào Iran được nhắc đến như phương án đặc biệt, nhưng giới hạn xuyên phá của loại bom này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế
Phía Iran cho biết Tehran sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng Washington trước tiên phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt những lời đe dọa và ngừng gây sức ép lên nước này.
Theo truyền thông Iran, nước này hôm 20/10 khẳng định sẽ giữ toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu trong nước, đồng thời yêu cầu Mỹ thực hiện các bước xây dựng lòng tin trước khi nối lại đàm phán.
Các mức thuế đối với Canada có hiệu lực từ ngày 22/8, sau khi những cuộc đàm phán thương mại vào phút chót với các quan chức Canada tại Washington đổ vỡ.
Tổng thống Donald Trump ca ngợi cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ của Elon Musk, cho biết số tài sản sẽ chuyển qua hệ thống Trump Accounts.