1 nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. Bộ Y tế Việt Nam đã liên hệ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xác minh, đồng thời đưa ra khuyến cáo bảo vệ sức khỏe.
Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.
Nga bác bỏ thông tin về ca nghi mắc dịch hạch thể phổi thứ hai tại Siberia; trước đó quan chức cấp cao của WHO kêu gọi Nga cung cấp thêm thông tin về ca này.
Giới chức Nga đã đưa thông tin liên quan đến những ca nghi nhiễm dịch hạch phổi ở tại viện nghiên cứu ở vùng Siberia.
Hôm 7/10, Nga đã cảnh báo về những thông tin "sai lệch" khi xuất hiện tin tức về ca nghi nhiễm bệnh dịch hạch thứ hai. Cơ quan y tế nước này khẳng định "không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với người dân". Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn yêu cầu Mátxcơva làm rõ thông tin này
Ngày 8-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có Công văn khẩn số 1928/PB-BTN đưa ra các khuyến cáo sau khi có thông tin về trường hợp nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
WHO đang phối hợp với cơ quan chức năng Nga xác minh thông tin về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Hôm 8/10, CNN dẫn tuyên bố của chính quyền Nga khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh nảy sinh sau vụ một nhân viên tử vong tại phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh dịch hạch ở vùng Siberia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chưa có đủ thông tin từ Nga để đánh giá đầy đủ nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, sau khi một nữ nhân viên tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk tử vong. WHO đã đề nghị Moscow cung cấp thêm thông tin theo Quy định Y tế Quốc tế.
Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.
Bộ Y tế đề nghị người dân theo dõi thông tin từ các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang và không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng về dịch bệnh, trong bối cảnh một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
WHO đang phối hợp với Nga xác minh vụ một nhân viên Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi nhập viện vì viêm phổi nặng; cơ quan chức năng Nga cho biết chưa ghi nhận ca dịch hạch nào gần đây tại địa phương.
Trước thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại Nga tử vong do viêm phổi nặng, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác minh, đánh giá nguy cơ. Phía Nga cho biết chưa ghi nhận ca mắc dịch hạch gần đây tại khu vực xảy ra sự việc.
Sáng 8-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
Bộ Y tế đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xác minh, khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chính thống, đặc biệt là không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh...
Sau khi một nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch ở Nga tử vong vì viêm phổi nặng, WHO và Bộ Y tế Việt Nam đang phối hợp giám sát, đánh giá nguy cơ.
Trước thông tin về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế cho biết tiếp tục cập nhật , đánh giá nguy cơ, cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng bệnh.
Liên quan đến nữ nhân viên y tế tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk của Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng, không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường.
Bệnh dịch hạch, một bệnh nhiễm khuẩn hiếm gặp nổi tiếng vì đã giết chết hàng chục triệu người ở châu Âu vào thế kỷ 14, chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Ngày nay, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.
Trước những luồng thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về ca tử vong do viêm phổi nặng của một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga), Bộ Y tế Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xác minh nguồn tin, đánh giá nguy cơ.
Bộ Y tế sáng 8/10 cho biết, sau thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế đã chủ động liên hệ WHO để xác minh.
Sau ca tử vong chưa rõ nguyên nhân tại Nga, Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét… để phòng dịch bệnh.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin trường hợp nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
Cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor khẳng định, không có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia.
Hôm 7/10, CNN đưa tin hàng chục người đã bị cách ly sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tại viện nghiên cứu chuyên về dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm khác của Nga tử vong vì một căn bệnh chưa được giới chức Nga công bố cụ thể.
Ngày 6-10, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát cảnh báo y tế sau các thông tin về một trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch hạch thể phổi tại vùng Irkutsk, Siberia. Cơ quan này cũng nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ đang ở Nga rời khỏi nước này ngay lập tức.
Mỹ đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin về cái chết của một nữ nhân viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Siberia và Viễn Đông ở tỉnh Irkutsk, trong bối cảnh nguyên nhân bệnh vẫn chưa được xác định rõ.
Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết đang theo dõi tình hình và giữ khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức, cũng như không đến Nga.
Ngày 6/10, Trung Quốc đưa ra bình luận chính thức đầu tiên về thông tin nghi vấn một trường hợp mắc bệnh dịch hạch thể phổi tại Siberia, cho biết Bắc Kinh đang hợp tác với Nga trong bối cảnh những lo ngại về y tế gia tăng trên toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến các báo cáo về sự cố tại Viện Nghiên cứu Dịch hạch Irkutsk thuộc khu vực Siberia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công khai kêu gọi Moscow minh bạch thông tin nhằm giúp cộng đồng quốc tế đánh giá chính xác nguy cơ an ninh y tế.
Cơ quan chức năng Nga cho biết chưa phát hiện dịch hạch ở những người tiếp xúc với nữ nhân viên viện nghiên cứu tử vong tại Siberia, trong khi nguyên nhân gây viêm phổi ở bệnh nhân chưa được xác định.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Nga là thấp sau cái chết đột ngột của một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm làm việc tại viện nghiên cứu về bệnh dịch hạch ở Siberia.
Nga phủ nhận thông tin một nữ kỹ thuật viên 28 tuổi tử vong do dịch hạch tại Siberia, trong khi Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Moscow công khai thêm thông tin về vụ việc.
Điện Kremlin hoan nghênh đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng bác nhận định rằng ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Siberia là một "vấn đề lớn" với Nga. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại Nga là thấp, sau khi có thông tin về việc một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nghi tử vong vì bệnh dịch hạch.
Mạng xã hội Nga xuất hiện thông tin một nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông tại tỉnh Irkutsk được cho là mắc bệnh dịch hạch.
Dịch hạch thể phổi là căn bệnh mà người ta nghi là nguyên nhân gây tử vong ở một nữ nghiên cứu viên 28 tuổi tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk của Nga.
Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Nga ứng phó với những lo ngại liên quan đến dịch hạch.
Nhà chức trách Nga ngày 5-10 bác bỏ thông tin một nhân viên phòng thí nghiệm tại Siberia tử vong vì bệnh dịch hạch, đồng thời khẳng định tình hình dịch tễ tại tỉnh Irkutsk đang ổn định.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết Washington đang theo dõi sát trường hợp một nhân viên tại cơ sở nghiên cứu dịch hạch ở Siberia, Nga, tử vong sau khi mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, song đánh giá sự việc hiện chưa đến mức “đáng báo động”.
Giới chức Nga cách ly bệnh viện, theo dõi gần 200 người sau khi nhân viên phòng thí nghiệm ở Siberia tử vong vì nghi mắc bệnh dịch hạch thể phổi.
Cái chết của một nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở Siberia (Nga) đã khiến khoảng 200 người từng tiếp xúc với cô được cách ly và theo dõi y tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “theo dõi rất sát” thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại vùng Irkutsk của Nga và sẵn sàng hỗ trợ. Giới chức Nga cho biết trường hợp này là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và chưa xác nhận bệnh nhân mắc dịch hạch.
Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Nga trong quá trình điều tra trường hợp nghi mắc dịch hạch phổi tại vùng Irkutsk, Siberia.
Thông tin về ca nghi nhiễm dịch hạch thể phổi tại Nga đã khơi lại ký ức về giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hai căn bệnh này có bản chất hoàn toàn khác nhau, và tình hình hiện tại không nên coi là sự khởi đầu của một đại dịch khác.
Truyền thông phương Tây ngày 4/10 lan truyền thông tin cho rằng một nhân viên tại viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk (Nga) tử vong do nghi nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi sát các thông tin về ca tử vong có khả năng liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga, trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ về trường hợp này.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang đặc biệt quan tâm đến vụ một nhà nghiên cứu Nga tử vong tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch ở Siberia và cam kết sẽ hỗ trợ.
Chính quyền Nga xác nhận, một nhân viên tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.
Ít nhất 5 bệnh viện đóng cửa và hàng trăm người cách ly sau khi nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi được cho là tử vong vì bệnh dịch hạch.
Hôm 5/10, hãng tin TASS đưa tin giới chức Nga đang xử lý một sự cố rò rỉ mầm bệnh nguy hiểm nghi vấn xảy ra sau tai nạn tại phòng thí nghiệm ở vùng Siberia, khiến một nhân viên nghiên cứu tử vong.
Nhà chức trách Nga đang xử lý một sự cố tại phòng thí nghiệm ở Siberia, trong đó một mầm bệnh nguy hiểm được cho bị rò rỉ do tai nạn, khiến một nhà nghiên cứu tử vong.
Giới chức Nga đang ứng phó với một sự cố nghi rò rỉ mầm bệnh nguy hiểm do sự cố phòng thí nghiệm tại vùng Siberia, khiến một nhà nghiên cứu tử vong.