Báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã CK: NT2) ghi nhận lợi nhuận sau thuế sụt giảm 94 tỷ đồng so với số liệu tự lập. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc ghi nhận bổ sung 119 tỷ đồng giá vốn hàng bán liên quan đến hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn các tổ máy phát điện.
Sau soát xét, lợi nhuận bán niên của không ít doanh nghiệp thay đổi đáng kể so với số liệu tự lập. Đằng sau khoảng chênh là câu chuyện về dự phòng, ghi nhận doanh thu, chi phí và cách xử lý các bút toán kế toán.
Báo cáo tài chính quý 2/2026 của NT2 cho thấy lãi sau thuế 6 tháng tăng hơn 60%, trong khi tiền mặt còn 5,2 tỷ đồng và chi đầu tư phần mềm chỉ 1,38 tỷ đồng.
Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi gần 600 tỷ đồng sau 6 tháng ghi nhận tổng tài sản vượt 10.784 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026. Doanh nghiệp đồng thời báo lãi sau thuế 583 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 60,5% so với cùng kỳ.
Thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 7/8, VN-Index tăng 3,28 điểm, tương ứng 0,19%, lên 1.768,06 điểm.
VN-Index tăng 3,28 điểm trong phiên 7/8 nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và nhiều bluechip, dù đà tăng vẫn chịu áp lực từ cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn.
Trong phiên 5/8, tự doanh tiếp tục bán ròng với tổng giá trị khoảng 728 tỷ đồng trên HOSE, trong đó cổ phiếu GEE ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất.
Chứng khoán ACBS đưa cổ phiếu NT2 vào danh mục khuyến nghị mua dựa trên tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp giai đoạn cuối 2026.
Công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực cổ phiếu VPB, NT2, đồng thời cập nhật kết quả kinh doanh khởi sắc của ACB và TCB trong quý II/2026.
Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị mới: SHS lạc quan với VPB, theo dõi CSV, trong khi SSI nâng hạng cổ phiếu NT2 lên mức mua.
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2026 nhờ sản lượng điện tăng mạnh và biên lợi nhuận được cải thiện.
Lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của 500 doanh nghiệp, ngân hàng niêm yết tăng 19,7% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhóm dầu khí và điện.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Trong tuần tới từ ngày 20-24/7, có 11 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 1 doanh nghiệp trên HoSE; 4 doanh nghiệp trên HNX và 6 doanh nghiệp trên UPCoM.
VN-Index có lúc mất hơn 25 điểm nhưng lực cầu tăng mạnh về cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều tăng 6,09 điểm, nhóm năng lượng tiếp tục dẫn dắt đà tăng.
Việc lấy ý kiến dự kiến diễn ra từ ngày 30/7 đến 12/8/2026 tại trụ sở Công ty ở Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Đại Phước, TP. Đồng Nai.
Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh nhờ thời tiết nắng nóng và hoạt động sản xuất phục hồi đang tạo động lực cho ngành điện trong quý II/2026. Tuy nhiên, theo MBS Research, triển vọng lợi nhuận giữa các doanh nghiệp sẽ phân hóa rõ rệt, phụ thuộc vào cơ cấu nguồn điện, giá thị trường, điều kiện thủy văn cũng như các yếu tố đặc thù của từng doanh nghiệp.
Nhu cầu tiêu thụ điện phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2026, đặc biệt trong các đợt nắng nóng, đang tạo điều kiện để các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được huy động ở mức cao. Trong khi đó, giá điện trên thị trường cạnh tranh phục hồi cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp điện. Theo MBS Research, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) và CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP) sẽ là hai doanh nghiệp hưởng lợi rõ nét nhất trong quý II.
MBS kỳ vọng POW và QTP phục hồi lợi nhuận mạnh nhờ nhu cầu điện tăng, Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu POW và TCX với tín hiệu kỹ thuật tích cực.
Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Chứng khoán BSC đưa cổ phiếu NT2 vào danh mục khuyến nghị mua dựa trên đánh giá về triển vọng doanh nghiệp 2026 - 2027.
Chứng khoán Mirae Asset vừa công bố kết quả sàng lọc cổ phiếu quý I/2026, phân loại 28 mã chứng khoán vào hai nhóm 'Super' và 'Good' dựa trên tiêu chí tăng trưởng biên lợi nhuận gộp. Dòng tiền đầu tư được định hướng tập trung vào các lĩnh vực có nền tảng hoạt động ổn định và định giá hấp dẫn như bất động sản, dầu khí, hóa chất, điện và chứng khoán.
Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng mạnh và El Nino có khả năng xuất hiện trở lại, Vietcap đánh giá nhóm doanh nghiệp nhiệt điện than và nhiệt điện khí gồm POW, NT2, QTP và PPC sẽ là những bên hưởng lợi đáng kể nhờ sản lượng huy động tăng và giá điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) duy trì ở mức cao.
VDSC cho rằng các nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công, nâng hạng thị trường, cổ tức ổn định và phục hồi từ thuế đối ứng sẽ có tiềm năng trong trung hạn.
Sau năm 2025 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với lợi nhuận vượt kế hoạch hơn 300%, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) lại xây dựng kịch bản kinh doanh khá thận trọng cho năm 2026.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, VN-Index đánh dấu phiên đi xuống thứ sáu liên tiếp dù nhóm công nghệ vẫn giữ được sắc xanh.
Chứng khoán BSC đưa cổ phiếu POW vào danh mục khuyến nghị mua dựa trên phân tích về tình hình kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu.
Dòng tiền gia tăng mạnh trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 6 điểm, vượt mốc 1.915 điểm sau khi lùi dưới tham chiếu ở phiên sáng.
Theo tài liệu công bố, trong năm 2026, Nhơn Trạch 2 đặt kế hoạch tổng doanh thu 8.170,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 430 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tỷ lệ 15%.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa được Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - (HSX: NT2), doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cho năm 2026 chỉ ở mức 430 tỷ đồng.
Trong quý I, nhiều doanh nghiệp điện ghi nhận lợi nhuận tăng vọt khi nhu cầu điện tăng cao. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp nguồn điện; doanh nghiệp lĩnh vực thủy điện và năng lượng tái tạo vẫn đối mặt áp lực về thủy văn, khả năng huy động công suất.
VN-Index giằng co quanh ngưỡng 1.900 điểm trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên, đóng cửa tăng 0,87% nhờ lực kéo từ nhóm tài chính và dòng tiền cải thiện rõ nét.
Thị trường phân hóa mạnh, nhóm năng lượng và hạ tầng tăng tốc nâng đỡ chỉ số, trong khi bất động sản chịu áp lực bán, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.
VCBS khuyến nghị mua NT2, trong khi SSI tăng giá mục tiêu HPG lên 36.000 đồng và hạ dự báo MWG.