Thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8 cho thấy, dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng qua cơ bản ổn định, tiếp tục xu hướng tích cực, duy trì đà tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước...

Theo đó, đáng chú ý nhất là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm. CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1%; xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 207,5 tỷ USD.

An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi tốt, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, là điểm sáng và là "bệ đỡ" vững chắc của nền kinh tế với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 8 tháng đạt 33,21 tỷ USD.

Thương mại, dịch vụ cũng tăng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng tăng 10%. Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so tháng 7 và gấp gần 2,5 lần so cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, cả nước thu hút 7,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,4 lần so cùng kỳ.

Đầu tư phát triển tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, trong đó giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297,7 nghìn tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 2,95% về tỷ lệ và tăng 85 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Đây là những tiền đề quan trọng để có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong quý tiếp theo cũng như của cả năm. Tuy nhiên, như đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, khó khăn, thách thức đặt ra còn rất lớn, phụ thuộc nhiều vào xu hướng, bối cảnh chung toàn cầu nên khó có thể chuyển biến nhanh trong ngắn hạn.

Bởi vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải tranh thủ tối đa cơ hội, xu hướng phục hồi của các thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. Về phía cơ quan chức năng, cần kịp thời thông tin về thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của nước đối tác xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng chủ lực, nhất là hàng nông sản.

Cần nhắc lại rằng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng dù dự báo tình hình sẽ khó khăn hơn, nhiều vấn đề chưa lường hết song vẫn phải kiên trì, kiên định, tập trung thực hiện các mục tiêu tổng quát đã đề ra. Đến Phiên họp tháng 8 này, Thủ tướng lại một lần nữa nhấn mạnh thời gian tới cần kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Tinh thần là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn. Kiên quyết không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm... Kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế tốt hơn, nâng cao đời sống người dân.

Để thực hiện được các mục tiêu này, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tập trung thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm các động lực tăng trưởng đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Tiếp tục củng cố, phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, vực dậy lĩnh vực công nghiệp, tập trung cho lĩnh vực chế biến, chế tạo, tháo gỡ khó khăn thị trường, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; tăng cường hợp tác công tư (PPP), chủ động thu hút FDI có chọn lọc, bảo đảm chất lượng. Giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng các thị trường mới. Tận dụng cơ hội các FTA đã ký kết; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô...

Ninh Hà

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/thuc-day-cac-dong-luc-tang-truong-i342562/