Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) - người Nam Bộ thường gọi là lễ giỗ cụ Nguyễn, diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút hàng triệu người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động.
Nhân 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm.
Chiều 6/10, Đoàn cán bộ quân, dân, chính Đảng tỉnh An Giang đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026).
Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.
Tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) ở An Giang, nhiều người từ khắp nơi đổ về, cùng góp công, nguyên liệu, nấu cơm, làm bánh miễn phí để đãi khách thập phương về dự lễ.
Ngày 6/10, có hơn 1.000 người dân trong và ngoài tỉnh đến đình thần Hoàng Bổn Cảnh, ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong (An Giang) viếng, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Chiều 6/10, Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) dâng hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố bạn đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, nhân 158 năm ngày ông hy sinh.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra từ ngày 6/10 đến 8/10/2026, tại phường Rạch Giá (An Giang), với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm không khí lễ hội.
Mỗi ngày nấu hàng chục tấn gạo, hàng chục nghìn chiếc bánh bao, bánh xèo và nước uống được phục vụ miễn phí cho tất cả người dân trong 3 ngày diễn ra lễ giỗ cụ Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026) diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại, tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá (An Giang), với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm không khí lễ hội.
Người chăm sóc bàn thờ, người thực hành nghi lễ, các nhóm thiện nguyện và người trẻ tham gia rước sắc thần, mỗi người góp một phần công sức để lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tiếp nối trong đời sống cộng đồng.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức từ những nghi thức trang trọng đến những việc làm bình dị, nghĩa tình của nhiều người dân. Mỗi người một việc cùng góp sức để lễ hội diễn ra chu đáo, an toàn, thể hiện lòng tri ân đối với vị anh hùng của lòng dân.
Năm nay, xã Vĩnh Phong (An Giang) tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực tại đình thần Hoàng Bổn Cảnh, với nhiều hoạt động phần lễ và phần hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các tiểu ban khẩn trương hoàn tất những phần việc được giao, bảo đảm Lễ hội Nguyễn Trung Trực diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Ở lễ hội Nguyễn Trung Trực, có những người đến không để xem hội mà để góp sức cho hội. Người kết rồng bằng cau, ớt; người tặng từng nét chữ; người đỏ lửa nấu cơm đãi khách thập phương. Có người đã gắn bó hơn 10 năm, có người lần đầu đến nhưng nhanh chóng hòa vào công việc chung. Họ giữ lửa lễ hội bằng những việc rất đỗi bình dị.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) thu hút đông người dân, du khách tham gia. Để bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quá trình tham quan, dâng hương và tham gia các hoạt động lễ hội, người dân, du khách cần lưu ý 6 nội dung sau.
Dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, hàng triệu lượt du khách thập phương về chiêm bái, thưởng thức những bữa cơm chay miễn phí. Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong những ngày lễ hội, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, giám sát từ sớm, nhất là tại các bếp ăn phục vụ miễn phí.
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân An Giang nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung. Lễ hội là dịp tưởng nhớ khí phách kiên cường của người anh hùng gắn liền với chiến công đốt tàu Espérance trên sông Nhựt Tảo năm xưa, đồng thời là điểm hẹn tâm linh thiêng liêng, nơi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Lễ hội không chỉ có những nghi lễ truyền thống. Từ di tích, không gian tưởng niệm, dấu tích lịch sử đến sản vật địa phương và những hoạt động sẻ chia, tất cả cùng tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc của Rạch Giá.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6-8/10/2026, tức ngày 26-28/8 âm lịch. Và trong dòng người về dự lễ, những bếp ăn nghĩa tình tiếp tục lan tỏa giá trị đẹp của sự sẻ chia, góp phần làm nên nét riêng của lễ hội trên quê hương An Giang.
Hơn 170 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên phường Rạch Giá (An Giang) tham gia tổng vệ sinh các tuyến đường quanh Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phục vụ lễ hội kỷ niệm 158 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Sáng 2/10, đoàn đại biểu dân, quân, chính, Đảng tỉnh An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, nhân kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026).
Thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang, nhất là phường Rạch Giá tích cực chỉnh trang đô thị, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Lễ hội Nguyễn Trung Trực thu hút đông người dân, du khách, nhu cầu ăn uống tăng cao. Các ngành chức năng An Giang đang tăng cường kiểm tra bếp ăn từ thiện, kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguyên liệu, chế biến đến bảo quản và lưu mẫu.
Những ngày gần đến lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), tại khu vực Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá (An Giang), nhiều người tất bật thực hiện các phần việc chuẩn bị để đón người dân và du khách về dự lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, khẩn trương xử lý những phần việc còn tồn đọng, cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh trước ngày 5/10.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra từ ngày 6 - 8/10 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch) tại phường Rạch Giá. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Lê Thị Phà Ca cho biết:
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6 đến 8/10/2026 tại phường Rạch Giá, với các nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.