Bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trần Duy Đông thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Kế hoạch-Đầu tư; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội kỷ luật Khiển trách đối với Chủ tịch UBND quận Đống Đa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa.

Cuộc chiến không khoan nhượng, không chùn bước - Bài 2: Sức mạnh của 'trên dưới đồng lòng'

Với tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào' trong phòng, chống tham nhũng đã góp phần làm trong sạch bộ máy cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng tầm vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Cảnh giác chiêu trò 'bình mới rượu cũ' của tổ chức phản động

Những ngày gần đây, trên internet, mạng xã hội xuất hiện khá nhiều trang mạng chia sẻ, bình luận các nội dung đề cập đến vấn đề cán bộ, lãnh đạo vi phạm bị xử lý kỷ luật; suy thoái đạo đức, lối sống, nổi bật như: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị xét xử vì liên quan đến vụ Việt Á... Chưa bàn đến tính chất, nội dung của các vụ việc, nhưng với cách tiếp cận, nhìn nhận vấn đề của một số trang mạng xã hội rõ ràng là đang 'có vấn đề'. Bởi, dường như họ đang muốn dẫn dắt, hướng dư luận theo cách nghĩ của mình, khiến dư luận nhìn nhận các vụ việc một cách méo mó, đầy nghi ngờ và bi quan.

Ngăn chặn vấn nạn 'chạy' thành tích, 'chạy' khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn 'chạy' thành tích, 'chạy' khen thưởng lại bùng phát.

Nhìn từ đại án Việt Á: Cái gọi là 'Đề tài khoa học' và những trò đánh bóng để bán hàng

Mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra bản Kết luận điều tra (KLĐT) Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm

Những ngày qua, nhân dân cả nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng đồng phạm liên quan đến các hành vi sai phạm trong vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Nhiều quan chức Bộ KH-CN giúp Công ty Việt Á làm trái quy định

Quá trình điều tra vụ án Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cho thấy, để đăng ký lưu hành kit test Covid-19, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã bắt tay với một số quan chức Bộ KH-CN khi biết bộ này là đơn vị quản lý, phê duyệt, chi kinh phí nghiên cứu đề tài.

Để bệnh viện hết sợ đấu thầu, mua sắm

Con số 9/16 đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật Đấu thầu sửa đổi (sáng 24/5) đề cập lĩnh vực y tế cho thấy mối quan tâm, sự chia sẻ đặc biệt của các đại biểu đối với lĩnh vực quan trọng này.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác cán bộ

Vừa qua, công tác cán bộ của chúng ta đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương bất thường đã họp và xem xét nội dung công tác nhân sự liên quan đến ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam.

Chiều nay 30/12, Trung ương khóa XIII họp bất thường lần hai

Bộ Chính trị đã quyết định triệu tập hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần thứ hai để cho ý kiến về công tác cán bộ, chiều 30/12. Chương trình làm việc sẽ được thông báo chính thức cho Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bước vào công việc.

Thông tin mới về vụ án Vạn Thịnh Phát, Việt Á, AIC, Tập đoàn Mường Thanh, chuyến bay giải cứu

Chiều 19/12, Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông; vụ án liên quan đến Công ty Việt Á; AIC; chuyến bay giải cứu; Tập đoàn Mường Thanh và ông Lê Thanh Thản.

Thông tin nhiều cán bộ chiến sĩ công an TP. Hà Nội xin nghỉ việc là không đúng sự thật

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì họp báo của Bộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác công an, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

Thông tin mới về vụ Vạn Thịnh Phát và 'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản

Với vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông, đến nay, CQĐT đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can, còn lại đang tập trung xem xét, xử lý triệt để trên tinh thần thượng tôn pháp luật, 'không có ngoại lệ, không có vùng cấm'.

Su su tăng giá lên 10.000 đồng/kg, người dân thị xã Hoàng Mai phấn khởi thu hoạch

Hiện nay, giá su su ở xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) đã tăng lên 10.000 đồng/kg, gấp nhiều lần so với năm trước. Su su cho thu hoạch 5 tháng liền, năng suất cao, nên người trồng phấn khởi.

Vỉa hè và...

Công cuộc chấn chỉnh tư cách, đạo đức của những người có chức vụ trong bộ máy công quyền ngày càng được tổ chức Đảng quan tâm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là hình ảnh đại diện cho cả bộ máy khi đứng trước nhân dân.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể

Cuối phiên họp chiều 20-10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng GTVT

Sau khi hoàn tất quy trình miễn nhiệm, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các nhân sự thay thế vào ngày mai (21/10).

Quốc hội sẽ xem xét, miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể

Việc này, theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, được thực hiện theo nguyện vọng của cá nhân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Lý do miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Ông Bùi Văn Cường cho biết, việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân và sự bố trí của cơ quan thẩm quyền.

Lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

Việc Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân, sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Ngày 20-10, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội

Tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 17-10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 15-11-2022. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Xử lý nghiêm vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu, thao túng chứng khoán và phát hành trái phiếu

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình với việc xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án Việt Á, 'chuyến bay giải cứu', thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật.

Mở đường văn hóa từ chức

Ngày 3/10, tại Hội nghị lần thứ sáu, Trung ương (T.Ư) đã thống nhất cho ba trường hợp từng bị kỷ luật cảnh cáo thôi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Đây chính là 3 trường đầu tiên thực hiện Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị, trong đó có việc khuyến khích những người bị kỷ luật từ chức.

Tổng Bí thư: 'Không được cậy có quyền, uốn thẳng thành cong'

Tổng Bí thư nhắc lại, 'Ban Chỉ đạo phải trong sạch, xứng đáng, nếu nhúng chàm thì nói không ai nghe. Ai trong Ban Chỉ đạo vi phạm tội sẽ xử lý trước. Không được cậy mình có quyền muốn làm gì làm, muốn uốn thẳng thành cong'.