Hợp đồng mới với BAE Systems cho thấy quân đội Mỹ tập trung thay nòng pháo M776 cỡ 155 mm cho lựu pháo kéo M777A2, nhằm duy trì cường độ hỏa lực dài hạn trên chiến trường hiện đại.
Pháo tự hành K9MH do Hàn Quốc chế tạo đang nhắm mục tiêu tại cuộc đấu thầu của Lục quân Mỹ, nó sẵn sàng cạnh tranh với nhiều sản phẩm nổi bật khác.
Lầu Năm Góc ký loạt thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm tăng mạnh sản lượng tên lửa, trong bối cảnh xung đột với Iran khiến kho dự trữ bị tiêu hao nhanh.
Ngày 25/3, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký 3 thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và linh kiện, bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt, do sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Chương trình tiêm kích thế hệ 6 GCAP đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do Anh chưa chốt ngân sách, khiến Nhật Bản sốt ruột và mở đường cho các đối tác mới như Ấn Độ, Ba Lan tham gia.
Đức đang rút các tiêm kích Eurofighter khỏi Ba Lan, khép lại nhiệm vụ quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khoảng 150 binh sĩ quân đội Đức cũng sẽ trở về nước.
Dưới sự thúc ép mạnh mẽ từ chính giới, các nhà sản xuất tên lửa Mỹ đã đồng ý tăng mạnh sản lượng.
Ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vừa hoàn tất một cuộc họp quan trọng với các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất nhằm tăng mạnh năng lực sản xuất vũ khí trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của nước này đã nhất trí tăng gấp bốn lần sản lượng các loại vũ khí công nghệ cao sau cuộc họp tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sử dụng nhiều loại đạn dược tiên tiến trong các hoạt động quân sự gần đây.
Sau cuộc gặp các CEO quốc phòng tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các tập đoàn này đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí 'cao cấp', giữa bối cảnh có thông tin Mỹ đang khan dần vũ khí khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran kéo dài 1 tuần và vẫn đang leo thang.
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 2/3 trong trạng thái biến động mạnh khi căng thẳng tại Iran lan rộng, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính.
Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch ngày 2/3 đầy biến động khi xung đột tại Iran lan rộng, đẩy giá năng lượng thế giới tăng vọt.
BAE Systems trình diễn hệ thống tấn công điện từ mô-đun mới có thể gắn trên UAV, máy bay và xe mặt đất, giúp vô hiệu hóa phòng không và gây nhiễu tác chiến.
Lễ ra mắt xe chiến đấu bộ binh hiện đại CV9035 Mk IV tại Thụy Điển đánh dấu bước ngoặt trong chương trình hiện đại hóa lực lượng cơ giới của Slovakia, từng bước thay thế các mẫu BMP cổ điển và tăng cường khả năng tác chiến theo tiêu chuẩn NATO.
Khi các lực lượng hải quân tìm cách đối phó tàu ngầm và bảo vệ cáp ngầm, nhiều công ty quốc phòng đang cạnh tranh quyết liệt để dẫn đầu thị trường.
Ngày 15-2, Chính phủ Australia công bố khoản đầu tư 3,9 tỷ AUD (tương đương 2,8 tỷ USD) như một 'khoản đặt nền móng' cho việc xây dựng cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).
Hôm 15/2, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền Úc cho biết họ sẽ chi 2,76 tỷ USD để đẩy nhanh tiến độ xây dựng một xưởng đóng tàu, nơi sẽ giúp cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo hiệp ước quốc phòng ba bên AUKUS với Mỹ và Anh.
Hệ thống phòng không Tridon Mk 2 được xem là giải pháp tối ưu để Ukraine có thể chống máy bay không người lái.
Quân sự thế giới hôm nay (5-2) có những nội dung sau: Trung Quốc trình làng tiêm kích tàng hình J-35A tại Triển lãm hàng không Singapore 2026; Mỹ đặt mua thêm xe chiến đấu lội nước ACV-30; Đan Mạch ký thỏa thuận đạn dược 7 năm với Rheinmetall.
Xe tăng Challenger 3 mới của Anh thực chất là phiên bản hiện đại hóa từ một loại chiến xa cũ, vì thế báo chí Mỹ đặt ra câu hỏi: liệu nó có vượt trội so với chiếc T-14 Armata của Nga hay không?
Từ dự án nghiên cứu đầy tham vọng nhằm thay thế các dòng tên lửa chống hạm lỗi thời từ thời Chiến tranh Lạnh, LRASM dần vươn mình trở thành một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Mỹ.
Xe chiến đấu bộ binh XM30 của Mỹ sẽ vượt trội hơn hẳn chiếc xe tiền nhiệm M2 Bradley về tầm bắn nhờ được trang bị vũ khí mới.
Hệ thống pháo XM913 Bushmaster 50mm hứa hẹn tạo bước ngoặt hỏa lực cho xe chiến đấu XM30, thay thế dòng M2 Bradley huyền thoại của Lục quân Mỹ.
Mỹ đã đặt mua 16 khẩu pháo 50 mm XM913 Bushmaster Chain Gun từ Northrop Grumman để hỗ trợ cuộc thử nghiệm cho loại xe chiến đấu bộ binh XM30 mới.
Tiêm kích tàng hình GCAP tích hợp cảm biến siêu thanh, máy bay không người lái, và hợp tác quốc tế, giúp Nhật Bản kiểm soát không phận hiệu quả.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng mới 2 'thiết giáp hạm tên lửa lớp Trump', mở ra một hướng đi gây tranh luận về hướng phát triển hải quan tương lai.
Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Anh không chạy theo số lượng mà đi vào chất lượng với những hợp đồng giá trị lớn.
Bộ Quốc phòng Anh đã trì hoãn việc sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3, quyết định trên gây ra nhiều thất vọng.
Vương quốc Anh ghi nhận doanh thu xuất khẩu quốc phòng cao nhất từ năm 1983, chủ yếu nhờ hai thỏa thuận lớn với Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ trị giá hàng tỷ bảng Anh.
Năm 2025, Anh ghi nhận mức xuất khẩu vũ khí kỷ lục, đạt giá trị 22 tỷ Euro, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh chi tiêu quân sự và mở rộng công nghiệp quốc phòng nhằm ứng phó thách thức an ninh.
Năm 2025, Anh đã xuất khẩu vũ khí với giá trị kỷ lục 22 tỷ euro và Bộ Quốc phòng Anh dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) đã hạ thủy khinh hạm lớp Mogami thứ 12, đây là chiếc cuối cùng trong loạt đầu tiên.
Mitsubishi Heavy Industries vừa hạ thủy chiếc tàu thứ 12 thuộc lớp Mogami, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình đóng tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II.
Hệ thống pháo tự hành Krab 2 thế hệ mới sẽ được trang bị nòng pháo áp suất cao và module chiến đấu tự động hóa, dựa trên dữ liệu thực chiến từ chiến trường Ukraine.
Những gói hỗ trợ Ukraine thực chất là bước đầu tư chiến lược, thúc đẩy công nghiệp quốc phòng Anh, tạo hàng nghìn việc làm và giúp London học hỏi trực tiếp từ chiến trường hiện đại.
Báo cáo mới nhất về bức tranh công nghiệp quốc phòng toàn cầu cho thấy các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2024.
Ngày 4/12, Anh và Na Uy đã công bố một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, theo đó hải quân hai nước sẽ phối hợp hoạt động, bao gồm tuần tra tàu ngầm và bảo vệ các tuyến cáp dưới biển ở Bắc Đại Tây Dương.
Công ty quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine có mặt trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố.
Khi hải quân các nước tìm cách đối phó tàu ngầm và bảo vệ hệ thống cáp, cuộc đua phát triển drone dưới biển cũng nóng lên hơn bao giờ hết. Các startup và tập đoàn quốc phòng lớn đang cạnh tranh quyết liệt để giành vị thế trong cuộc đua này.
Vương quốc Anh không thể tiếp cận gói vay ưu đãi khổng lồ của EU do vẫn còn 'khoảng cách quá lớn' giữa kỳ vọng của hai bên.
Quân sự thế giới hôm nay (28-11) có những nội dung sau: Đức ra mắt phương tiện tự hành dưới nước GREYSHARK; Mỹ nâng cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A4; Colt CZ giới thiệu súng phóng lựu tự động Mk 47.
Tên lửa Meteor được coi là chuẩn mực mới của tác chiến ngoài tầm nhìn với động cơ ramjet siêu âm, đầu dò radar chủ động và vùng diệt mục tiêu vượt trội.
Máy bay không người lái (UAV) ngày càng dễ chế tạo, giá rẻ; khi tham chiến dày đặc gây náo loạn chiến trường. Sự hiện diện của UAV cùng với dày đặc tín hiệu điện tử gây khó khăn cho binh sĩ tiền tuyến và cơ sở hạ tầng hậu phương phải đối mặt tăng lên, công nghệ nhận diện là Bạn - kẻ thù (IFF) đã phát triển để theo kịp.