Châu Âu đang đối mặt với áp lực chưa từng có để tăng cường năng lực tự phòng thủ, trong bối cảnh Mỹ đang rút dần vai trò trong khu vực.
Các quốc gia châu Âu đang thay đổi chiến lược viện trợ Ukraine, với mục tiêu tăng cường khả năng tự sản xuất vũ khí của nước này thay vì cung cấp vũ khí sẵn có từ kho dự trữ ngày càng cạn kiệt của chính họ.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 23/4.
Anh đang lên kế hoạch tăng đáng kể hoạt động sản xuất chất nổ hexogen được sử dụng trong đạn pháo 155mm của NATO trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực sản xuất đạn dược.
Tờ báo Đức Handelsblatt trích dẫn nguồn tin địa phương, vào ngày 17/4, chính phủ Đức, do liên minh lâm thời của Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh đứng đầu, đã chặn việc xuất khẩu khoảng 30 máy bay chiến đấu EF-2000 Eurofighter Typhoon sang Thổ Nhĩ Kỳ.
'Liên minh tự nguyện' do Anh và Pháp được kỳ vọng có thể kéo chính quyền Tổng thống Trump xích lại gần hơn với các đồng minh phương Tây trong tiến trình đàm phán hòa bình, thông qua việc thúc đẩy hợp tác sản xuất đạn dược và xây dựng các nhà máy quốc phòng ngay trên lãnh thổ Ukraine.
Nghiên cứu mới từ Nga cho thấy, xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất vượt trội hơn đáng kể so với dòng BMP-3 của Nga ở các khía cạnh quan trọng như khả năng bảo vệ, hỏa lực.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 4/4: Anh khó có thể sớm sở hữu 'đối trọng' của xe tăng Armata khi nguồn lực phân bổ cho chương trình phát triển không đầy đủ.
Chi nhánh BAE Systems tại Australia đã tạo ra loại đạn pháo dẫn đường đặc biệt khi gắn cho viên đạn module cánh lượn tương tự UMPC của Nga.
Các ngành sản xuất ô tô, thực phẩm và đồ uống, cùng với dược phẩm của Vương quốc Anh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt thuế quan mới do Tổng thống Mỹ áp đặt. Các ngành này mỗi năm xuất khẩu hàng hóa trị giá hàng tỷ bảng Anh sang Mỹ và giờ đây sẽ phải đối mặt với thuế nhập khẩu cao hơn.
Thiết giáp cứu kéo M88 chở 4 quân nhân Mỹ mất tích khi huấn luyện tại Litva đã lao vào đầm lầy và có thể đang chìm dưới 5 mét bùn. Ngay sau đó công tác cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng.
Với chiều dài 11,7 mét và tầm bay vượt 3.704 km, MQ-28 có hiệu suất tương đương tiêm kích nhưng với chi phí chỉ bằng một phần mười so với máy bay có người lái.
Tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt diễn ra ngày 6/3 ở Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch 'Tái vũ trang châu Âu', tăng chi tiêu quốc phòng thêm 867 tỷ USD. Theo tiết lộ của tạp chí Fortune, tham gia kế hoạch này là những nhà thầu quân sự lớn của châu Âu.
Tàu ngầm hạt nhân Dreadnought được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh nhằm đảm bảo duy trì khả năng răn đe vượt trội.
Với chiều dài 153,6 m, tàu ngầm lớp Dreadnought sẽ là tàu ngầm lớn nhất, tinh vi nhất từng được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh.
Máy bay chiến đấu Mỹ đã phá hủy máy bay tấn công không người lái (UAV) của lực lượng Houthi bằng tên lửa dẫn đường APKWS.
Động thái này nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp nội khối, giảm phụ thuộc vào Mỹ cũng như các quốc gia không cùng chí hướng và tăng cường tự chủ chiến lược.
Quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh một xe chiến đấu Bradley sử dụng bệ phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW để bắn một vật thể bí ẩn, được gọi đơn giản là '670'.
Quân sự thế giới hôm nay (17-3) có những nội dung sau: Nhật Bản triển khai tên lửa chống hạm ra đảo Kyushu? Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Astra từ máy bay chiến đấu Tejas; Thủy quân lục chiến Mỹ đặt thêm 30 xe chiến đấu đổ bộ.
Quan chức Anh nhấn mạnh quan hệ Anh-Nhật Bản hiện 'đang ở mức gần gũi nhất' trong thời đại hiện nay và sẽ ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ hơn.
Thị trường tài chính châu Âu đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt sau cuộc bầu cử liên bang tại Đức. Sự kiện này đã tạo ra những tác động tích cực lên các chỉ số chứng khoán, giá trị đồng Euro, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế khu vực.
Quân sự thế giới hôm nay (7-3) có những nội dung sau: Triều Tiên sắp có 'radar bay' đầu tiên? Mỹ bắt đầu thử nghiệm tàu chiến đầu tiên tự động hoàn toàn, Brazil muốn Anh chuyển giao công nghệ sản xuất lựu pháo hạng nhẹ 105mm.
Cổ phiếu của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn tại Mỹ giảm mạnh, trong khi tình thế trái ngược hoàn toàn với những doanh nghiệp tại châu Âu.
Người châu Âu sẽ cần phải tăng chi tiêu quân sự nhanh chóng - ý tưởng này đã gây ra một đợt tăng giá mạnh trên thị trường, dẫn đầu là cổ phiếu quốc phòng.
Hệ thống phòng không Tridon Mk2 là một 'kỳ quan' của kỹ thuật hiện đại, một hệ thống kết hợp hỏa lực hải quân với khả năng cơ động trên chiến trường.
Quân sự thế giới hôm nay (25-2) có những nội dung sau: Su-57 của Nga đến Iran làm gì? Thụy Điển gửi hệ thống pháo phòng không mới cho Ukraine, Pháp không ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa Meteor.
Sau cảnh báo cứng rắn từ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, các quốc gia NATO đối mặt với áp lực gia tăng chi tiêu quốc phòng để tự chủ hơn trong vấn đề an ninh. Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã sẵn sàng mở rộng sản xuất, nhưng liệu các chính phủ có nhanh chóng biến cam kết thành hành động?
Các hợp đồng tương lai châu Âu đạt mức cao kỷ lục vào ngày 18/2 khi cổ phiếu ngành quốc phòng tăng mạnh. Cổ phiếu Hồng Kông (Trung Quốc) gần chạm mức cao nhất
Mẫu máy bay điện Heart X1 sẽ được đưa vào vận hành trong năm nay, đánh dấu bước chuyển mình của ngành hàng không.
Hiện máy bay điện Heart X1 đang trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo chuyến bay an toàn.
Mẫu máy bay điện Heart X1 sẽ được đưa vào vận hành trong năm nay, sẽ đánh dấu bước chuyển mình của ngành hàng không.
Để thay thế cho 900 xe thiết giáp chở quân (APC) M113 được gửi đến Ukraine, Mỹ đã có kế hoạch thay thế bằng thế hệ xe bọc thép đa năng (AMPV) tiếp theo.
Mỹ phải mở thêm cơ sở chế tạo nòng pháo M777 do thiếu vật tư thay thế để đáp ứng 'nhu cầu chưa từng có' từ quân đội Ukraine trong xung đột Đông Âu.
Thủy quân Lục chiến Mỹ đã công bố sự xuất hiện của thiết giáp lội nước phiên bản chỉ huy và kiểm soát (ACV-C) mới tại Trại Lejeune, Bắc Carolina, nơi Tiểu đoàn Lưỡng cư Tấn công số 2 sẽ sử dụng.
KAAN là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đa nhiệm, tàng hình, do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) và BAE Systems (Vương quốc Anh) phát triển.
Quân đội Ukraine cho biết, pháo tự hành M109A6 do Mỹ cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong lực lượng pháo binh nước này khi đối đầu với Nga.
Quân sự thế giới hôm nay (19-1) có những nội dung sau: Mỹ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-15E trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến (EPAWSS); Iran tiếp nhận hệ thống phòng không Azarakhsh; Lockheed Martin bàn giao radar AN/SPY-7(V)1 đầu tiên cho Nhật Bản.
Cuối tháng 12/2024, các hợp đồng với tổng giá trị hơn 3,74 tỷ euro, bao gồm việc cung cấp gần 100 khẩu pháo tự hành Krab với hai phiên bản và xe hỗ trợ cho các mô-đun pháo K9A1 Thunder đã được ký kết tại Stalowa Wola.
Nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên không, Bộ Quốc phòng Italy vừa quyết mua thêm 24 máy bay Eurofighter Typhoon.
Saudi Arabia được cho là sẽ mua số lượng lớn tiêm kích KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, làm phương tiện chiến đấu chủ lực tương lai, sau khi không thể mua sàn phẩm từ Mỹ.
Hải quân Pháp mới đây đã đưa ra khỏi hạm đội của mình một chiếc tàu ngầm hạt nhân đặc biệt.
Quân sự thế giới hôm nay (24-12) có những nội dung sau: Hà Lan trang bị cho binh sĩ bộ thiết bị cá nhân chống drone; Mỹ mua thêm xe thiết giáp vượt mọi địa hình BvS10 Beowulf; Na Uy tăng cường năng lực phòng không bằng hệ thống tên lửa NASAMS.
Các cải tiến được thực hiện trên tàu khu trục KDX-II, tên chính thức Chungmugong Yi Sun-sin, sẽ không mang lại khả năng quân sự mới nhưng sẽ đảm bảo các khu trục hạm Hàn Quốc vẫn hoạt động hiệu quả.
Hệ điều hành ARX Mithra OS có thể biến mọi xe quân sự thành các phương tiện tự hành thông minh, kết nối kỹ thuật số với nhau, giúp các lực lượng vũ trang tăng cường tính linh hoạt và khả năng thích ứng mà không cần thay thế các thiết bị hiện có.
Ngày 20-12, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức hội thảo về ngành công nghiệp quốc phòng nhằm giới thiệu về chuyên môn của Vương quốc Anh
Với không gian trưng bày chuyên biệt, Anh đã mang đến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 bức tranh toàn cảnh về các thế mạnh, sự đổi mới và năng lực vượt trội của ngành công nghiệp quốc phòng.
Ngoài vận tải cơ C-130J, cường kích A-10C, thiết giáp Stryker, Mỹ còn mang M777, loại lựu pháo được đánh giá tốt nhất thế giới khi xét trên tổng tiêu chí, đến triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Các thương hiệu nổi bật của ngành Công nghiệp quốc phòng Anh, trong đó có BAE Systems cùng một số doanh nghiệp vừa và nhỏ như Smytec, Instro, Viasat và Spectra, tham gia gian trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, để mang đến cái nhìn tổng quan về năng lực công nghiệp quốc phòng Anh.
Trưng bày tại không gian ngoài trời rộng lớn, quân đội Mỹ đem đến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 5 loại vũ khí với nhiều điểm đáng chú ý.
Các thương hiệu nổi bật của ngành công nghiệp quốc phòng Anh, trong đó có BAE Systems cùng một số doanh nghiệp vừa và nhỏ như Smytec, Instro, Viasat và Spectra, tham gia gian trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, để mang đến cái nhìn tổng quan về năng lực công nghiệp quốc phòng Anh.
Các hệ thống kiểm soát hỏa lực MK 99 và phần mềm Hệ thống định hướng vũ khí (WDS) được cải tiến để đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa trên không và mặt nước.