Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tham gia thảo luận tại Tổ về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 22/10 Quốc hội tiếp tục họp tại hội trường và thảo luận ở tổ về 3 dự án luật liên quan đến các lĩnh vực đất đai, bất động sản và nhà ở.
Thảo luận tại Tổ 2, Chủ tịch Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến về các dự án luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, việc làm và một số lĩnh vực liên quan.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tăng khả năng tiếp cận vốn, đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số và mở rộng thị trường, tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 21-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tổ 10 gồm Đoàn ĐBQH 2 tỉnh Đồng Tháp và Nghệ An đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho 4 dự án Luật, gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Sáng 21/10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Chiều 21-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội Trần Lan Phương đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành trong thu thập, cập nhật dữ liệu bình đẳng giới, đồng thời nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Bình đẳng giới sau gần 2 thập kỷ thi hành.
"Ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn ĐBQH Vĩnh Long) bày tỏ đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ, thảo luận tại Tổ 16 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Lai Châu), các ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, qua đó bảo đảm hoạt động chữ thập đỏ được triển khai thông suốt, kịp thời, hiệu quả.
Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, dự kiến áp dụng từ năm 2027 nếu được thông qua.
Các đại biểu Quốc hội tán thành đề xuất nghỉ 27/7 được hưởng nguyên lương. Đây không đơn thuần là thêm một ngày nghỉ để vui chơi mà là dành một khoảng thời gian chung cho hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách.
Tại phiên thảo luận tổ, các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã góp ý nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.
Ngày 21-10, tại Kỳ họp thứ hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Thẩm tra Dự án 5 luật thuộc lĩnh vực nội vụ, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án.
Sáng 21/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội với nhiều nội dung điều chỉnh. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ trách nhiệm trả...
Theo đề xuất mới nhất, người lao động có thể được nghỉ và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động đề xuất cắt giảm 1 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 4 thủ tục cấp giấy chứng nhận, đơn giản hóa khai báo máy móc, thiết bị.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, về nghỉ lễ, Tết, ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Chính phủ đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau trước ngày 30/9 hằng năm.
Chính phủ đề xuất bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam vào Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình
Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung như Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội...
Ngày 21/10, Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận các dự án luật liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, có các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, bảo hiểm, việc làm.
Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 04 dự án luật.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (21/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về 7 dự án luật thuộc các lĩnh vực y tế, lao động, bảo hiểm xã hội...
Ngày 21-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng. Trong đó, có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
Hôm nay (21/10), Quốc hội nghe báo cáo về một số dự án luật thuộc các lĩnh vực y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội...
Ngày 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến y tế, lao động, bảo hiểm xã hội,...
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 21/10 Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận về nhiều dự án luật liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó có các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, lao động, bảo hiểm và thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hôm nay (21/10), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến y tế, lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Hôm nay, 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến y tế, lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ nhiều dự án luật quan trọng về y tế, lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 21/10 Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận nhiều dự án luật liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó có các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, bảo hiểm, việc làm.
Theo chương trình của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ sẽ trình bày tờ trình về 4 dự án Luật, trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Ngày 20/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, góp ý đối với 2 dự án luật, gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật: Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Dự thảo Bộ luật Lao động thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương bằng việc quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” – một ngày nghỉ lễ mà người lao động được hưởng nguyên lương.
Sáng 12/10, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.
Ngày 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Việc làm; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới.
Sáng 9-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị về các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Một số thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày nghỉ.
Ngày 3/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.
Báo cáo thẩm tra đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Luật Việc làm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hằng năm là ngày nghỉ.