Bộ Nội vụ khẳng định thông tin lan truyền về việc sắp xếp từ 34 tỉnh, thành còn 16 là hoàn toàn không chính xác
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện Bộ đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025.
Bản tin 17 giờ 17-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành; TPHCM chú trọng nâng cao đời sống người dân; Chuyên gia khí tượng cảnh báo về sương muối ở miền Bắc và mưa lũ ở miền Trung; Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê: 'Tôi sống sót thần kỳ'; Đà Nẵng: Nước lũ sông Thu Bồn - Vu Gia dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực trũng thấp; Hồ chứa nước lớn nhất Khánh Hòa mở 5 cửa van xả lũ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2497/QĐ-TTg ngày 16/11/2025 về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương chủ động khắc phục hạn chế, vướng mắc trong vận hành cấp xã; hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chính phủ Đức đang tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh mạng quốc gia thông qua việc trao thêm quyền hạn cho Bộ Nội vụ nhằm ngăn chặn các nhà cung cấp công nghệ có rủi ro, đặc biệt là từ Trung Quốc, tham gia vào những lĩnh vực hạ tầng trọng yếu. Động thái này phát đi tín hiệu mạnh mẽ về hướng đi tách khỏi Huawei và tăng cường giám sát chuỗi cung ứng công nghệ.
Bộ Nội vụ khẳng định thông tin sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác.
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương khẳng định thông tin sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 đơn vị là không chính xác.
Trước thông tin tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính đang được lan truyền trên mạng, sáng 17-11, đại diện Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin này.
Trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một đợt sắp xếp hành chính quy mô lớn, giảm từ 34 tỉnh/thành xuống còn 16, Bộ Nội vụ đã chính thức lên tiếng bác bỏ.
Thực tập sinh nước ngoài, bao gồm thực tập sinh Việt Nam, thuộc diện bắt buộc tham gia một trong hai loại hình bảo hiểm lương hưu: Bảo hiểm lương hưu của nhân viên; hoặc bảo hiểm lương hưu toàn dân...
Bộ Nội vụ khẳng định thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về việc tiếp tục sắp xếp từ 34 tỉnh, thành phố hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây là hoàn toàn không chính xác...
Bộ Nội vụ khẳng định không tồn tại chủ trương tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thành như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.
Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn khẳng định: 'Thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác'.
Sáng 17/11/2025, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Cửa Nam, Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập (1920-2025) và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thông tin sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành là không chính xác, sai sự thật.
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn cho rằng Nhà nước sẽ sáp nhập 34 tỉnh còn 16. Cơ quan này cho biết không có chủ trương nào về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã như mạng xã hội lan truyền.
Bộ Nội vụ khẳng định thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố là không chính xác.
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định thông tin sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tới là không chính xác.
Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động khắc phục hạn chế, vướng mắc trong vận hành cấp xã…
Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã được nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi thực hiện và hướng đến ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong các cơ quan hành chính nhà nước, việc cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần từng bước hình thành hệ thống dữ liệu CBCCVC thống nhất, 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung', phục vụ hiệu quả công tác quản trị nhân sự trong toàn tỉnh.
Ngày 15/11/2025, Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi làm việc để thẩm định Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết mục tiêu của việc phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu là đảm bảo cân đối số lượng cử tri giữa các đơn vị bầu cử, không để chênh lệch quá lớn.
Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (SKR) công bố đã hoàn tất quá trình điều tra vụ án hình sự nhằm vào công tố viên và 8 thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), những người đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova liên quan đến các diễn biến tại Ukraine.
Những suất quà của Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động đã động viên, chia sẻ với các em học sinh, gia đình người có công bị thiệt hại do thiên tai gây ra ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh).
Thông tin về các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đề nghị, các địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động bầu cử bảo đảm chính xác an toàn, bảo mật thông tin.
Sáng 15/11, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã nghe ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 15-11, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã trình bày hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó quy định chi tiết về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng.
Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh (Viện IEEr) vừa có kiến nghị gửi Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan giữ về việc nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Kiến nghị cho rằng, lĩnh vực tài nguyên có tính kỹ thuật cao, đòi hỏi sự thống nhất dữ liệu và lộ trình phù hợp khi chuyển giao nhiệm vụ về cấp xã và đề xuất 2 phương án sắp xếp Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội lớn, góp phần tạo không khí thi đua, phấn khởi trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Bính Ngọ tổng cộng 09 ngày, kết hợp giữa 05 ngày nghỉ Tết theo quy định và 04 ngày nghỉ hàng tuần.
Theo Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động thi đua khen thưởng của VUSTA ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 2133 về việc công bố đơn vị hành chính cấp xã ở hải đảo trên địa bàn.
Sáng 14/11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với lao động công nghệ cao.