Tối 9-2, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi nhân Ngày truyền thống Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tới dự.
Tờ Bangkok Post dẫn kết quả kiểm phiếu không chính thức do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố vào sáng sớm 9-2 cho biết, sau khi 94% số phiếu bầu được kiểm đếm, Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charnvirakul đã giành được 174/500 ghế đại biểu Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này.
Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) mới đây khẳng định công tác quản lý, điều hành cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 8/2/2026 diễn ra thành công, với tỷ lệ sai sót ít hơn 0,01%.
Để chào đón Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần, thủ đô Bangkok của Thái Lan có kế hoạch tổ chức một loạt lễ hội lớn tại các trung tâm thương mại và đền chùa, bao gồm Central World, Icon Siam, Banthat Thong và Poh Teck Tung Foundation.
Đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) theo đường lối bảo thủ, do ông Anutin Charnvirakul lãnh đạo, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan diễn ra ngày 8-2, qua đó nắm ưu thế lớn trong việc thành lập chính phủ mới.
Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Anutin Charnvirakul đã về đầu trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8-2.
Trong bối cảnh doanh thu toàn cầu suy giảm, SCG đánh giá Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng tích cực mà còn giữ vai trò trung tâm vận hành chiến lược, phục vụ khu vực và xuất khẩu.
Ngày 10/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya, nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.
Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul ngày 9/2 bắt đầu chuẩn bị đàm phán lập chính phủ liên minh, sau khi giành kết quả vượt kỳ vọng trong cuộc tổng tuyển cử. Với 94% phiếu được kiểm, Bhumjaithai giành 193/500 ghế, dẫn đầu rõ rệt so với các đối thủ.
Hôm 9/2, Reuters đưa tin với 94% số phiếu đã được kiểm, đảng cầm quyền Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đã vượt xa các đối thủ sau cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội hôm 8/2, giành được 193 trong số 500 ghế trong quốc hội, theo dữ liệu của ủy ban bầu cử.
Tại vòng chung kết quốc tế kỳ thi Olympic Toán học TIMO 2026 vừa được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (tỉnh Gia Lai) đạt thành tích cao với 100% thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng.
'Thái Lan từng được ca ngợi nhờ khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ, nhưng giờ đây đã trở thành 'người bệnh của châu Á' khi những động lực tăng trưởng chính như tiêu dùng, sản xuất và du lịch đều đang suy giảm', tờ Financial Times viết.
Giữa Bangkok hiện đại, hình ảnh cô giáo trẻ kiên nhẫn gieo từng 'hạt giống' tiếng Việt đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa. Mỗi sinh viên bước ra từ lớp học của cô Chari mang theo một ngoại ngữ mới và giữ trong tim tình cảm ấm áp dành cho Việt Nam.
Trước thềm Tết Nguyên đán, không khí rộn ràng đang lan tỏa ở nhiều quốc gia châu Á và cộng đồng người châu Á trên thế giới. Từ những khu phố rực rỡ đèn lồng ở Singapore, Thái Lan, Malaysia đến các con phố ngập sắc đỏ tại Trung Quốc hay Việt Nam, mỗi nơi lại mang một sắc thái riêng, không khí rộn ràng và sắc xuân lan tỏa khắp phố phường.
Ngày 8-2, gần 53 triệu cử tri Thái Lan đã tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ, mở đường cho việc thành lập Quốc hội và chính phủ mới sau khi Quốc hội bị giải tán trước thời hạn vào ngày 12-12-2025.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) giành được nhiều ghế Hạ nghị sĩ nhất, song chưa đạt mức áp đảo tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ.
Ngày 8-2, hai nền dân chủ lớn ở châu Á là Nhật Bản và Thái Lan đồng loạt tổ chức các cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt. Trong khi Nhật Bản tiến hành bầu cử Hạ viện khóa 51 nhằm xác định tương lai của chính quyền Thủ tướng Takaichi Sanae, thì gần 53 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp. Cả hai cuộc bầu cử đều diễn ra trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, cục diện chính trị phân cực và kỳ vọng lớn từ cử tri.
Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 tại Thái Lan.
Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vượt trội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, mở ra triển vọng hình thành một chính phủ ổn định hơn sau giai đoạn kéo dài bất ổn chính trị, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai chương trình nghị sự ưu tiên về kinh tế và an ninh.
Tối 8-2, báo Bangkok Post đưa tin theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Bhumjaithai (BJT) của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu.
Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cập nhật cho thấy đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) nổi lên dẫn đầu, mở ra khả năng định hình lại cục diện chính trị và tiến trình thành lập chính phủ liên minh.
Có thể khẳng định, số người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan không phải là những nạn nhân bị đàn áp về sắc tộc hay tôn giáo như các đối tượng phản động xuyên tạc, bóp méo. Trái lại, họ là những người nhẹ dạ, cả tin, bị lừa đảo, kích động, dụ dỗ bởi các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong chống Việt Nam.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế.
Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng với khoảng 192 ghế, vượt xa đảng Nhân dân đối lập.
Với ba lá phiếu trên tay, cử tri Thái Lan ngày 8/2 tham gia bỏ phiếu để bầu 500 thành viên Hạ viện và đưa ra lựa chọn trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp hiện hành.
Khoảng 2,15% địa điểm bầu cử ở Thái Lan đã hoàn tất việc kiểm phiếu, kết quả sơ bộ cho thấy đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul hiện đang dẫn đầu.
Một quầy giải khát tại khu Phra Nakhon, Bangkok (Thái Lan) gây ấn tượng với cách pha chế nhiều đường, chủ quán trang điểm sặc sỡ, thu hút nhiều du khách Việt tìm đến check-in.
Đến 17 giờ ngày hôm nay (8/2), cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ và bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành được ban hành năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Thái Lan tiến hành bầu cơ quan lập pháp và trưng cầu về bản hiến pháp trong một ngày.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cử tri Thái Lan vừa bầu Quốc hội, vừa quyết định tương lai Hiến pháp trong cùng một ngày, giữa bối cảnh chính trường biến động và căng thẳng biên giới gia tăng.
Ngày 8/2, Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử, với khoảng 53 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử sẽ bỏ phiếu lựa chọn 500 thành viên Hạ viện và quyết định có nên soạn thảo một bản hiến pháp mới hay không.
Cử tri Thái Lan đồng loạt đi bầu trên toàn quốc, lựa chọn đại biểu Quốc hội, danh sách đảng và bỏ phiếu quyết định việc soạn thảo hiến pháp mới.
Hôm nay (8/2), Thái Lan bước vào cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý mang tính bước ngoặt với sự tham gia của gần 53 triệu cử tri. Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nhiều năm qua, không chỉ để bầu ra 500 thành viên Hạ viện mà còn để quyết định tương lai của bản Hiến pháp quốc gia
Hôm nay (8/2), lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc được tổ chức song song với một cuộc tổng tuyển cử.
Ngày 8/2, 53 triệu cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này.
Không gian Tết Việt 2026: Nơi giao thương và văn hóa hội tụ; Hỗ trợ tối đa người dân nằm trong diện GPMB Vành đai 2,5; Thái Lan chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối.
Thủ tướng Thái Lan không do cử tri bầu trực tiếp mà được Hạ viện khóa mới bầu chọn trong số các ứng cử viên do các đảng chính trị đề cử, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.
Cuộc tổng tuyển cử Thái Lan ngày 8/2/2026 diễn ra trong bối cảnh xứ Chùa Vàng đứng trước những lựa chọn quan trọng về thể chế, mô hình phát triển và phương thức quản trị quốc gia. Sự đan xen giữa yêu cầu giữ vững ổn định chính trị và nhu cầu cải cách khiến cuộc bầu cử không chỉ quyết định việc hình thành Chính phủ mới, mà còn có ý nghĩa định hướng đối với tiến trình chính trị của Thái Lan trong thời gian tới.
Thiếu hụt lao động, chi phí tăng cao và sức mua thận trọng khiến ngành nhà hàng Thái Lan tiếp tục gặp nhiều thách thức trong năm 2026, duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn.
Theo chính quyền Campuchia, quân đội Thái Lan đã đặt các container mới chắn ngang Quốc lộ 55 tại xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia.