Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra 3 điều kiện chính để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ luôn duy trì quan hệ hợp tác chiến lược với Iran.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng nhấn mạnh thỏa thuận phải đáp ứng các điều kiện mà Moscow chấp nhận.
Sau hơn bốn năm xung đột, cánh cửa ngoại giao giữa Nga và Ukraine đang có dấu hiệu mở trở lại. Những cuộc tiếp xúc cấp cao trong tháng 9, cùng nỗ lực trung gian tích cực hơn của Mỹ, cho thấy tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị đang được tái khởi động sau một thời gian đình trệ. Tuy nhiên, cánh cửa mở không có nghĩa hòa bình đã ở gần.
Nga tuyên bố các nhà máy châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu quân sự của Moscow, kể cả khi nằm ngoài lãnh thổ Ukraine.
Nga hoài nghi đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Zelensky, cho rằng mục đích thực sự của nhà lãnh đạo Ukraine là tranh thủ thời gian tạm nghỉ đề tiếp tục các cuộc tấn công.
Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev kêu gọi châu Âu chủ động mở lại các kênh đối thoại với Nga nhằm tạo điều kiện cho đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo không nên xem nhẹ nguy cơ leo thang liên quan đến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và NATO gia tăng.
Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev thuộc nhóm ít các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ việc tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga nhằm chấm dứt cuộc giao tranh ở Ukraine.
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết Kazakhstan sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với cả Nga và Ukraine.
Ngày 29/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước châu Âu đang tiến hành xung đột với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi Đức tiếp tục kêu gọi Moscow thể hiện thiện chí đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 27-9 cho biết cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov xuất phát từ những lo ngại về an ninh và nguy cơ khủng hoảng lương thực do hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.
Ngoại trưởng Đức mô tả cuộc hội đàm là rất “căng thẳng” và hai bên vẫn tồn tại những bất đồng lớn.
Ngày 26-9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Mỹ), trong cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2022.
Tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng cáo buộc các quốc gia châu Âu cố tình cản trở tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Đức Johann Wadephul đã thảo luận về quan hệ giữa hai nước và tình hình liên quan đến Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 26/9 đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Đây là cuộc tiếp xúc cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc gặp hiếm hoi bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/9 cho biết Moskva có thể xem xét cho phép Thổ Nhĩ Kỳ chuyển các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất cho một nước thứ ba, nhưng bất kỳ phương án nào cũng phải có sự chấp thuận rõ ràng của Nga và bảo đảm hệ thống không tiếp tục được chuyển giao.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26-9 cáo buộc các nước châu Âu đang tìm cách cản trở triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev đang làm gia tăng căng thẳng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững và công bằng tại Ukraine, song sẽ không tạm dừng hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục cắt giảm nguồn thu và áp thêm các biện pháp trừng phạt Nga nhằm sớm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.
Điện Kremlin ngày 23/9 cho biết, hiện chưa có cơ sở để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine, dù vẫn để ngỏ khả năng đối thoại. Tuyên bố được đưa ra trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại New York, Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận đề xuất ngừng bắn tạm thời tại Ukraine để mở đường cho đàm phán hòa bình.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thảo luận về xung đột Ukraine, nhấn mạnh giải pháp đàm phán và nhu cầu khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ. Đáng chú ý, giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị G20 tại Florida, mở ra khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Slovakia cho rằng Ukraine đáng lẽ nên ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga vào năm 2022, đồng thời chỉ trích giới chức phương Tây đã khiến xung đột leo thang.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/9 đã triệu Đại biện lâm thời Anh tại Moscow nhằm phản đối điều mà nước này gọi là sự “leo thang” trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cáo buộc London đang duy trì “lập trường đối đầu”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo nếu châu Âu tấn công Nga, cuộc xung đột sẽ là một cuộc chiến “hoàn toàn khác” và “rất ngắn”, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước châu Âu.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ Nga sẵn sàng tìm kiếm “những thỏa hiệp hợp lý” song các mục tiêu cơ bản của Moskva vẫn là bảo đảm an ninh và ngăn NATO hiện diện ở các khu vực giáp biên giới Nga.
Ngày 15-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán mới về Ukraine, song khẳng định sẽ không đình chỉ chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán.
Phía Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tới Moscow để đàm phán, nhưng sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian diễn ra các cuộc tiếp xúc.
Ngày 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, việc các nước châu Âu đưa quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa xung đột với Moscow.
Ngày 8/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, theo đánh giá của Moscow, lập trường của Mỹ về vấn đề Ukraine bao gồm việc thừa nhận “thực tế trên thực địa” và từ bỏ nỗ lực đưa Ukraine gia nhập NATO.
Việc Nga và Ukraine đồng loạt tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau trong 3 ngày, trong lúc đặc phái viên Mỹ tiến hành các cuộc tiếp xúc tại Moscow và Kiev, đang tạo ra một khoảng lặng hiếm hoi trên chiến trường. Tuy nhiên, những khác biệt lớn giữa các bên cho thấy con đường đi đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều trở ngại.
Sau hơn 4 năm xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thủ đô Mátxcơva đã phát đi một tín hiệu đáng chú ý: Ngoại giao đang trở lại vị trí trung tâm trong cuộc chiến...
Ngày 5-9, xung đột Nga - Ukraine có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5-9.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/9, xung đột Nga - Ukraine có diễn biến bất ngờ khi tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko cảnh báo nước này có thể phải cắt giảm các khoản chi ngoài quân sự nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng minh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này sẽ đóng cửa ba trung tâm văn hóa Đức - Viện Goethe tại Nga, sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau một vụ việc liên quan đến máy bay không người lái tại Sân bay Leipzig/Halle.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev tìm cách gây bất ổn trong nước sau khi Ukraine cảnh báo hoạt động hàng không dân dụng tại Nga có thể đối mặt nguy cơ từ các cuộc tập kích UAV.
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga đang tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Moscow đồng thời tuyên bố sẵn sàng đón Tổng thống Ukraine- Volodymyr Zelensky tới Nga để đàm phán.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tìm cách biến Bắc Cực thành “điểm nóng” căng thẳng mới thông qua việc tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ thông tin Moscow đưa ra tối hậu thư với Washington liên quan cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine tập kích lãnh thổ Nga, đồng thời tiết lộ thêm về chuyến thăm Moscow kín tiếng của Giám đốc CIA John Ratcliffe.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine và những nơi khác có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/8 tuyên bố, Nga có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh cả bên trong và bên ngoài Ukraine, để đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa do Anh cung cấp trong các cuộc tấn công Nga.
Nga bác bỏ ý tưởng thành lập khu kinh tế tự do tại Donbass theo đề xuất hòa bình mới nhất của Ukraine và Mỹ, đồng thời tuyên bố tiếp tục theo đuổi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vì chưa thấy một phương thức hòa bình nào để kết thúc xung đột.
Theo truyền thông phương Tây, Nga đang chuẩn bị gia tăng các cuộc tấn công Ukraine, trong đó có khả năng nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Kiev, sau khi nhận định các cuộc đàm phán hòa bình đã đi vào ngõ cụt.
Tổng thống Zelensky cho rằng một “cửa sổ cơ hội” có thể mở ra để Mỹ làm trung gian chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine trước cuối mùa hè 2027.
Đại sứ quán Nga tại Anh xác nhận không còn đại sứ tại nhiệm ở quốc gia này, trong bối cảnh Điện Kremlin tiếp tục gây sức ép với London vì hỗ trợ Ukraine.
Kế hoạch Ankara chuyển vũ khí có nguồn gốc Mỹ cho Kiev đang khiến Moskva lo ngại, đồng thời đặt vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột ở Ukraine trước thử thách.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/8 cho biết Moscow và Washington đang thống nhất thời điểm tiến hành cuộc tiếp xúc mới nhằm giải quyết những “vướng mắc” trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận thực chất với phía Mỹ về những vấn đề mà Moscow coi là ưu tiên.
Bà Maria Zakharova cho biết Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ “để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề mà chúng tôi coi là ưu tiên”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine và tìm cách phá hủy mọi yếu tố được phương Tây sử dụng để duy trì nỗ lực của Kiev.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đề cập lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ đáp trả tương xứng với hành động ông mô tả là “cướp bóc” và “cướp biển”.
Nga bác bỏ phương án "đóng băng" xung đột tại Ukraine, cho rằng giải pháp lâu dài phải xử lý các nguyên nhân mà Moskva xác định là gốc rễ của cuộc khủng hoảng.
Nga bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột tại Ukraine, cho rằng khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết khi các nguyên nhân cốt lõi được xử lý.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận việc "đóng băng" chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu không thể giải quyết được nguồn gốc và các nguyên nhân sâu xa của xung đột.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột tại Ukraine, cho rằng cuộc khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết khi các nguyên nhân cốt lõi được xử lý.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân như “lựa chọn cuối cùng” nếu cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài và trở thành mối đe dọa mang tính sống còn đối với sự tồn tại của nhà nước Nga.
Nga ngày 6/8 cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Ukraine về việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng xem xét những sáng kiến mang tính xây dựng do các nhà đàm phán Mỹ đưa ra.
Ngày 6-8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ phía Ukraine về việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm giải quyết xung đột, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng xem xét những sáng kiến 'mang tính xây dựng' từ các nhà đàm phán Mỹ.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 4/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, Mỹ - Iran, năng lượng châu Âu và kế hoạch xây đường ống tránh eo biển Hormuz.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moskva sẵn sàng tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine nếu các nước phương Tây thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán về Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bày tỏ tin tưởng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Moskva.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Nga chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì 'phương Tây đang tìm cách làm suy yếu nước Nga thông qua Kiev'.