Nga rút đại sứ khỏi Anh
Đại sứ quán Nga tại Anh xác nhận không còn đại sứ tại nhiệm ở quốc gia này, trong bối cảnh Điện Kremlin tiếp tục gây sức ép với London vì hỗ trợ Ukraine.
Theo Guardian, Đại sứ quán Nga tại London ngày 23/8 đã xác nhận việc ông Andrei Kelin kết thúc nhiệm kỳ đại sứ Nga tại Anh vào ngày 21/7, nhấn mạnh rằng quan hệ ngoại giao Nga - Anh đang ở mức thấp chưa từng có.
Động thái trên nhằm "buộc Anh xem xét lại sự ủng hộ dành cho Ukraine". Theo báo Anh, giới chức Nga chưa đề cử ứng viên thay thế ông Kelin và nhân viên sứ quán dường như không biết khi nào có người kế nhiệm.

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin. Ảnh: PA
Theo phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại London, ông Kelin đã giữ chức Đại sứ Nga tại Anh hơn 7 năm và là người luôn nỗ lực duy trì các kênh liên lạc với London. Tình thế hiện tại hoàn toàn là do Anh chủ động lựa chọn con đường 'đối đầu' với Nga.
Danh sách trực tuyến về "nhân sự ngoại giao cấp cao" của Nga tại Anh hiện chỉ còn tên ông Vasily A Tsyganov, người đang giữ chức Đại biện lâm thời.
Một phát ngôn viên sứ quán cho biết ông Kelin đã nỗ lực duy trì các kênh liên lạc với Anh, cáo buộc London lựa chọn "con đường đối đầu" với Moskva. "Ông ấy rời Anh với hy vọng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng hơn có thể được khôi phục, nếu Anh xem xét lại các chính sách của họ đối với Nga".
Bộ Ngoại giao Anh cho biết đây là "vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Nga". "Chúng tôi có đại sứ, đại sứ quán tại Moskva để duy trì liên lạc và nêu những quan ngại với chính phủ Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, quốc gia có quyền tự vệ trước cuộc tấn công của Nga", cơ quan này cho hay.
Moskva tuần trước cảnh báo London sẽ phải "trả giá", sau khi xuất hiện thông tin máy bay không người lái do Anh sản xuất và cung cấp cho Ukraine đã được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đại sứ quán Nga cáo buộc Anh trở thành "đồng lõa và đồng phạm" trong các cuộc tấn công, cho rằng London cố tình lựa chọn con đường leo thang xung đột. "Anh càng can dự sâu vào xung đột và càng hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, cái giá mà nước này phải trả sẽ càng lớn", đại sứ quán Nga tuyên bố.
Anh là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, cam kết hỗ trợ khoảng 25 tỷ bảng Anh (33 tỷ USD), trong đó có 16 tỷ bảng (21,8 tỷ USD) viện trợ quân sự. Hồi cuối tháng 7, Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng khẳng định sự ủng hộ của London đối với Kiev sẽ không thay đổi.
Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong khi Moskva cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ đối phương.
Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nga-rut-dai-su-khoi-anh-d69251.html


