Ngày 12/2, Phiên họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức diễn ra, giữa bối cảnh toàn cầu đang thay đổi cùng những cú sốc và bất ổn.
Đế chế Mali không chỉ nổi tiếng trong phạm vi châu Phi mà còn vang danh ra ngoài biên giới lục địa.
Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hội đồng Bảo an nhất trí nhóm khủng bố IS vẫn là một mối đe dọa an ninh toàn cầu nghiêm trọng, bất chấp việc cộng đồng quốc tế nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng nhằm tiêu diệt tổ chức này.
Ngày 10/2 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp để thảo luận về mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngày 7/2, các nước Ả-rập đã tái khẳng định lập trường kiên định phản đối mạnh mẽ mọi biện pháp nhằm di dời người Palestine khỏi đất đai của họ và tái định cư họ tại một số nước Ả-rập.
Ngày 7-2, các nước Arab đã tái khẳng định lập trường kiên định phản đối mạnh mẽ mọi biện pháp nhằm di dời người Palestine khỏi đất đai của họ và tái định cư họ tại một số nước Arab.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước này đã tái khẳng định 'lập trường kiên định về vấn đề Palestine, phản đối mọi biện pháp nhằm di dời người Palestine khỏi đất đai của họ.'
Trong gần 100 sắc lệnh hành pháp liên quan tới hàng loạt lĩnh vực từ đối nội đến đối ngoại vừa được tân Tổng thống Donald Trump thông qua, các sắc lệnh về thuế quan được đặc biệt quan tâm.
Ngày 16/1, tổ chức quyền người di cư Walking Borders cho biết có tới 50 người di cư, nhiều người trong số đó là công dân Pakistan, được cho là đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu mới nhất khi cố gắng vượt biển từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo số liệu thống kê gần đây từ các nguồn tin của các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) và Italia cho biết, hơn 2.000 người tị nạn, di cư đã thiệt mạng trong năm 2024 khi cố gắng tìm đường đến châu Âu.
Ông Trump quyết tâm thực hiện chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ - với khoảng 15-20 triệu người - ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ...
Những thách thức ở Syria dường như đang thúc đẩy Nga tăng cường hiện diện ở miền Đông Libya.
Sau 12 năm gián đoạn, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đã chính thức hoạt động trở lại vào ngày 14/12, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định và quan hệ hợp tác giữa hai nước.
* Hàng loạt quốc gia thảo luận về tình hình Syria
Ngày 12/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những động thái vi phạm gần đây và ngày càng lan rộng đối với chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang bạo lực trên khắp nước này.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 8/12 đưa tin Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 26 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) đã khai mạc tại thủ đô Tehran.
Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha được công bố ngày 3/12, số người di cư bằng thuyền từ Tây Phi đến quần đảo Canary của nước này đã đạt mức kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.
Từ tháng 1 đến tháng 11/2024, số người di cư từ Tây Phi tới quần đảo Canary bằng tàu thuyền không an toàn đạt mức kỷ lục mới.
El Hierro - một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha - đang trở thành điểm nóng mới nhất ở châu Âu trong cuộc đấu tranh cắt giảm lượng người di cư bất hợp pháp, khi lượng lớn người di cư đã đổ bộ vào đảo này trong năm nay.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo rằng, người tị nạn đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu, khi chạy trốn xung đột lại phải chống chọi tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, một cuộc chiến cũng gian nan không kém. UNHCR kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ và tạo cơ hội để nhóm người dễ bị tổn thương đóng góp tiếng nói trong nỗ lực tìm lời giải cho 'bài toán khí hậu' hóc búa này.
Cuộc sống quanh ta có biết bao điều thân quen nhưng không dễ giải thích. Kỳ này với chuyên mục 'Thắc mắc quanh ta', GS Nguyễn Lân Dũng tiếp tục giải đáp những vấn đề khoa học cùng bạn đọc.
Tình trạng sa mạc hóa đã trở thành nỗi lo toàn cầu. Trong khi Liên hợp quốc (LHQ) từng cảnh báo 'quá trình này đã trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất của thời đại chúng ta' thì từ lâu, các chuyên gia đã nhận thấy sa mạc hóa là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường… của nhiều nước trên thế giới.
Cơ quan Cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha cho biết đã phát hiện 5 thi thể người di cư trôi dạt trên biển trong ngày 3/11 tại khu vực cách đảo Lanzarote thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha khoảng 90 km.
Ngày 3/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng về châu Phi diễn ra tại Djibouti, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết tăng cường quan hệ và tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào châu Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 31/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi một giải pháp chính trị 'thực tế và có thể chấp nhận được' ở khu vực Tây Sahara, trong một nghị quyết nhằm kéo dài sứ mệnh của LHQ tại khu vực này thêm một năm.
Ngày 24/10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao BRICS mở rộng, các nhà lãnh đạo đã gặp gỡ và thảo luận nhằm tìm các giải quyết một số vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, như xóa đói giảm nghèo, giải quyết xung đột, chống khủng bố, biến đổi khí hậu và cung cấp lương thực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu bật những tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, thao túng tiền tệ và thị trường chứng khoán...
Thâm nhập thị trường này, hàng hóa Việt Nam có cơ hội cung cấp cho các nước khác trong khối, nhất là các quốc gia láng giềng như Mali, Guinea Bissau, Cộng hòa Guinea và Mauritania.
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, cho biết 'Thế giới sắp bước vào một giai đoạn mới của thị trường năng lượng trong nửa cuối thập kỷ này do nguồn cung-cầu dầu và khí đang dần cân bằng hơn.
Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất các biện pháp nhằm thắt chặt quy định của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề di cư, ứng phó với áp lực từ các chính phủ trên khắp khối - những quốc gia mà tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã trở thành vấn đề chính trị và an ninh lớn.
IEA cho biết công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030 dự kiến chỉ đạt 2,7 lần mức năm 2022, thấp hơn mục tiêu tăng gấp 3 lần được đặt ra tại Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu (COP28).
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố vững chắc những cơ sở, nền tảng trong quan hệ của Việt Nam với Pháp và cộng đồng Pháp ngữ; đồng thời khai phá thêm những dư địa, tiềm năng mới trong hợp tác với mỗi nước, góp phần đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.
Tối ngày 7/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp từ ngày 3-7/10.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, ngày 5/10 (giờ địa phương) tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham dự các phiên họp chính thức và có bài phát biểu quan trọng.
Ngày 5/10, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani, Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi (AU).
Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Mauritania đánh giá Việt Nam là tấm gương thành công cho các nước châu Phi, tin tưởng Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực cho hợp tác AU-ASEAN.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris, Pháp, chiều 5-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Ghazouani, Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi (AU).