Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành năm 2026.
Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt trên 430 tỷ USD, phá kỷ lục của cả năm ngoái với mức tăng thêm gần 25 tỷ USD, nhưng rủi ro thuế quan, các tiêu chuẩn mới áp cho hàng hóa xuất khẩu cho năm tới còn lớn.
Tối 12/12, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công thương đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại Quốc tế Việt-Trung năm 2025 tại phường Hà Giang 1.
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Diễn đàn Bảo vệ sở hữu trí tuệ quốc tế (IIPPF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo 'Bảo vệ sở hữu trí tuệ Việt Nam-Nhật Bản'.
Quyết định số 2671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương (lần 2)
Thông tin tại Hội nghị kinh doanh xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, số liệu thống kê sơ bộ của Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 11, xuất khẩu gạo của cả nước đạt hơn 7,53 triệu tấn với trị giá trên 3,85 tỷ USD.
Theo Bộ Công thương, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, từ tỉnh đến xã, Bộ đang hướng tới việc cung cấp các hỗ trợ thiết thực, giúp nông dân và doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại điện tử, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Việt.
Ngày 11/12, tại Ninh Bình, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), Sở Công thương Ninh Bình tổ chức Hội thảo 'Tư vấn Hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm Thủ công mỹ nghệ cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn'.
Sáng 11-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội thảo về Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 10-12, tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 với chủ đề '30 năm hợp tác kinh tế, thương mại - Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới' do Bộ Công thương tổ chức, cho thấy Hoa Kỳ duy trì vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Tối 10/12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (phường Tịnh Biên), Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.
Ngày 10-12, tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2025 với chủ đề '30 năm hợp tác kinh tế, thương mại – Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới', do Bộ công thương tổ chức, nhiều ý kiến thống nhất rằng Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Mặc dù chịu tác động bởi biến động cung - cầu và chính sách thương mại thay đổi của một số thị trường nhập khẩu lớn, thời gian qua các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đã tận dụng tốt cơ hội, ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để đa dạng hóa, mở rộng thị trường...
Chiều 10-12, tại phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Sáng 10/12, tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kết nối, tiêu thụ và cung ứng hàng hóa.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11/2024, là một trong những FTA 'trẻ nhất' trong mạng lưới các FTA của Việt Nam. Cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp (DN) khai thác được thị trường mới này.
Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống tại Việt Nam, từ giữa năm 2026, xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên cả nước.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thủy điện nhỏ là dự án trong dài hạn, không quá cấp bách, do đó, vấn đề này sẽ được nêu trong rà soát, sửa đổi Luật Điện lực, dự kiến triển khai trong năm 2026.
Theo số liệu từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), thương mại điện tử đang đóng vai trò then chốt, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam, không chỉ góp phần tăng trưởng doanh thu, mà còn giúp mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy tiêu dùng số.
Ông Vũ Ngọc Hải, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), đã qua đời lúc 5 giờ 19 ngày 1-12-2025 tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng và truy điệu được tổ chức sáng 5-12; an táng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ).
Sáng 5-12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công thương phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ngành Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2025.
Sáng 5/12, tại Đà Nẵng, Bộ Công thương phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 với với sự tham dự của 11 ngành Công thương thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực.
Ngày 04/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương đã tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công thương năm 2025 với chủ đề 'Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng – Xanh hóa tăng trưởng'. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc ứng dụng công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, đặt ra yêu cầu ngành Công thương phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2025 diễn ra tại Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng nhờ dịch vụ, tiêu dùng số và đổi mới sáng tạo. Với chủ đề 'Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng – Xanh hóa tăng trưởng', sự kiện do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức, quy tụ lãnh đạo bộ ngành, chuyên gia, DN và đại diện các địa phương. Đây được xem là nhịp đo đặc biệt quan trọng, đặt ngành Công Thương vào tâm thế tăng tốc để chuẩn bị bước sang năm chuyển đổi số mang tính bản lề.
Tối 4/12, tại Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức khai mạc 'Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025'.
Chiều 4-12, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Việt Nam chính thức bật 'đèn xanh' cho giai đoạn tăng tốc BESS, khi cơ quan quản lý, doanh nghiệp điện lực và nhà đầu tư quốc tế thống nhất lộ trình triển khai mới tại hội nghị đa bên 3 ngày ở Hà Nội.
Thương mại điện tử tiếp tục giữ vai trò động lực của kinh tế số và là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số ngành Công thương.
Sáng 3-12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức diễn đàn chuyển đổi số ngành công thương năm 2025 với chủ đề 'Chuyển đổi kép: số hóa chuỗi cung ứng - xanh hóa tăng trưởng'.
Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chiến lược, gắn chặt với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện ngành Công thương đến năm 2030.
Triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công thương được giao chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả nghị quyết quan trọng này. Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cơ cấu lại và khuyến khích phát triển các ngành sử dụng năng lượng hiệu quả, ban hành chỉ tiêu bắt buộc về tiết kiệm năng lượng theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Các thiết bị, máy móc, phương tiện hiệu suất thấp, phát thải cao sẽ từng bước bị loại bỏ.
Sáng 3/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương khai mạc Diễn đàn Chuyển đổi số ngành công thương năm 2025 với chủ đề 'Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng-xanh hóa tăng trưởng'.
Chiều 2/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 16.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), công tác xúc tiến thương mại, mở đường cho xuất khẩu trong giai đoạn tới phải được làm mới, giúp định hình chiến lược xuất khẩu theo hướng nâng cao giá trị, vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thương mại điện tử xuyên biên giới là kênh quan trọng giúp hàng Việt gia tăng nhận diện và cạnh tranh với sản phẩm quốc tế. Khi cơ hội từ thị trường, chính sách của Nhà nước và các nền tảng công nghệ đang đồng thời mở ra, những doanh nghiệp biết chuẩn bị sớm, bài bản sẽ là lực lượng tiên phong tạo nên dấu ấn Made-in-Vietnam trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu.
Ngày 1/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 cho phép thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng.
Bản ghi nhớ tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng song phương thông qua việc liên kết các ngành công nghiệp từ khai thác tài nguyên, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị chung, tối ưu hóa chi phí...
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp.
Hôm nay (1/12), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 30/11 tại Hà Nội, Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than của Lào đã diễn ra giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin và Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV) với Công ty TNHH Năng lượng Xekong (thuộc Tập đoàn Phone Lào)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương xem xét có hướng dẫn xử lý, khai thác phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch không còn sử dụng.
Chương trình cung ứng đủ điện cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo sau 10 năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành, do thiếu vốn lẫn cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương.
Chương trình thí điểm hỗ trợ gần 20.000 hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ tại Thái Nguyên được Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh khởi động, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ giúp kinh tế số lan tỏa tới từng cửa hàng, từng quầy sạp.
Dù duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản (đặc biệt là cá nước ngọt) sang Mỹ được dự báo sẽ gặp khó khăn do các rào cản thương mại phức tạp.