Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp mở rộng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động điều chỉnh phụ tải, đầu tư thiết bị hiệu suất cao, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Tiết kiệm năng lượng từng bước trở thành một phần trong chiến lược sản xuất xanh, góp phần giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
Với doanh nghiệp sản xuất, điện không chỉ là đầu vào thiết yếu mà còn là khoản chi phí tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng, chủ động nguồn điện tại chỗ được nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa quan tâm. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa công suất hệ thống, phụ tải và thời điểm sử dụng điện.
Đến thăm, động viên công nhân ngành Điện cách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”. Tiết kiệm điện vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà cần trở thành thói quen trong mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, góp phần hạn chế lãng phí nguồn năng lượng. Trong tiến trình phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng không chỉ là giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt điện mà đang trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh. Từ những hành động trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng lan tỏa, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và kiến tạo tương lai xanh.
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Phát triển công nghiệp, đô thị kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại Phú Thọ, tiết kiệm năng lượng đang từng bước trở thành thói quen, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần hình thành lối sống xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản về chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đối với các tòa nhà cơ quan công sở, trường học, bệnh viện.
Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững..., thời gian qua các cấp, ngành, doanh nghiệp (DN) và người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng đến phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, phong trào tiết kiệm điện (TKĐ) đang từng bước lan tỏa sâu rộng.
Diễn biến nắng nóng đến sớm và có xu hướng gia tăng cực đoan trong những năm gần đây đang đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống điện. Bám sát Chỉ thị số 09/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý vận hành, số hóa dịch vụ khách hàng đến đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện và hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Thay vì bỏ không, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang giúp doanh nghiệp khai thác 12.200 mái nhà xưởng, giảm chi phí điện và chủ động thêm nguồn năng lượng cho sản xuất.
AUSTRALIA - Điện mặt trời mái nhà bùng nổ, chính quyền bang New South Wales (NSW) đang lấy ý kiến về đề xuất triển khai chương trình bắt buộc tái chế tấm pin mặt trời đầu tiên tại Australia thay vì đưa vào bãi chôn lấp.
Không chỉ cạnh tranh về giá và tính năng, đồ gia dụng đang phải chú trọng hơn đến khả năng tiết kiệm điện khi tiêu chuẩn năng lượng ngày càng được siết chặt.
Một kỷ lục mới vừa được thiết lập trong hệ thống điện Australia khi điện mặt trời và điện gió có thời điểm đáp ứng tới 80,4% nhu cầu điện.
Dự án nhà máy Điện mặt trời kết hợp hệ thống pin lưu trữ An Phúc Đông Hải, tỉnh Cà Mau có quy mô 37,5 ha, công suất thiết kế 50 MW được đầu tư với tổng vốn trên 818 tỷ đồng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 7404/BCT-DL đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Kết quả nghiên cứu mới đây của Hiệp hội Điện mặt trời Đức (BSW-Solar) cho biết, tại hơn 1.300 trạm biến áp ở khu vực nông thôn Đức vẫn còn nhiều khả năng tiếp nhận điện chưa được khai thác.
Cụ thể hóa thẩm quyền được Luật Phát triển đô thị giao, UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về dự thảo Nghị quyết mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng trên địa bàn thành phố.
Điện mặt trời mái nhà từng được xem là một xu hướng năng lượng xanh. Nhưng trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, bài toán nguồn cung ngày càng chịu sức ép thì vấn đề này đang cần một cách tiếp cận khác đó là biến những diện tích mái nhà công sở, trường học, bệnh viện… sẵn có thành nguồn điện tại chỗ, thay vì chỉ dừng ở việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư.
Sau gần 6 tháng triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mới có 2/34 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, và chỉ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện...
Chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang được triển khai theo hướng kết hợp hỗ trợ tài chính, tín dụng và kỹ thuật.
Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bố trí vốn hoặc thu hút đầu tư điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện; đồng thời đẩy nhanh xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Bộ Công thương vừa ban hành Văn bản số 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh triển khai chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu đối với các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.
Chiều 18/9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu An Khang Xanh (Công ty An Khang Xanh-PV) phối hợp với Tập đoàn GoodWe (Trung Quốc) tổ chức chương trình Bắc Ninh Green Energy Forum 2026 với chủ đề “Bắc Ninh Xanh 2026 – Năng lượng chủ động”.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng phương án phát triển điện mặt trời mái nhà, trước mắt dùng ngân sách lắp đặt tại bệnh viện, trường học và công sở. Một số tỉnh hỗ trợ trực tiếp người dân, song chuyên gia lo ngại chính sách hỗ trợ vài triệu đồng mỗi hộ hiện có thể chưa đúng đối tượng và chưa đủ sức tạo động lực.
Bộ Công thương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và EVN đẩy nhanh việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 31/3/2027. Cơ chế mới về mua bán điện dư được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các đơn vị đầu tư cả hệ thống điện mặt trời và lưu trữ điện.
Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 7404/BCT-ĐL về chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu đối với các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.
Bộ Công Thương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch, bố trí hoặc huy động nguồn vốn để đẩy nhanh việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 31/3/2027.
Bộ Công Thương đề nghị các Bộ ngành, địa phương lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện Mặt Trời tại cơ quan, trường học, bệnh viện…
Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh đầu tư, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Chỉ thị số 10 trước ngày 31/3/2027.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 7404/BCT-DL đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Chỉ trong một tháng, 2.563 khách hàng đã đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 105,7 MW. Bộ Công Thương vừa đề nghị các tỉnh, thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình
Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp mở rộng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động điều chỉnh phụ tải, đầu tư thiết bị hiệu suất cao, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Tiết kiệm năng lượng từng bước trở thành một phần trong chiến lược sản xuất xanh, góp phần giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
Ngày 16/9/2026, Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 7404/BCT-ĐL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đối với các tòa nhà cơ quan công sở, trường học, bệnh viện.
Trong xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh, phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp hiệu quả khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Với lợi thế về bức xạ mặt trời, Sơn La đang đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần tiết kiệm chi phí và giảm áp lực tiêu thụ điện cho hệ thống điện lưới quốc gia.
Trước nguy cơ thiếu điện từ năm 2027, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh lắp điện mặt trời trên mái công sở, trường học, bệnh viện. Cơ quan này đồng thời tính phương án bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than khi nhiều dự án nguồn điện lớn có thể chậm tiến độ.
Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.
Nhu cầu điện tăng đột biến, hệ thống lên tới 60.000 MW, miền Bắc tăng 25%. Chính phủ khuyến khích tiết kiệm điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Khám phá 5 quy định mới về điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 243, giúp người dân TPHCM tận dụng tối đa quyền lợi của mình.
Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, 8 tháng của năm 2026, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn thành phố đạt gần 894 triệu kWh, tương đương khoảng 6,3% sản lượng điện thương phẩm.
HNN - Nghị định 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 đã tháo gỡ một số vướng mắc, mở thêm cơ hội để người dân, doanh nghiệp tại TP. Huế đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.
Việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các trụ sở hành chính cấp xã ở Phú Thọ góp phần giảm chi phí tiền điện và bảo đảm nguồn điện ổn định, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và tạo tiền đề nhân rộng mô hình tại các công sở.
Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, hộ gia đình tại Hà Nội lắp điện mặt trời mái nhà có thể được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng; hệ thống lưu trữ được hỗ trợ thêm tối đa 3 triệu đồng. Chính sách dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.
TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng điện năng ít nhất 7% thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu về điện phục vụ sản xuất tăng cao, nhất là từ dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và những ngành tiêu thụ năng lượng lớn. Trong đó thành phố tập trung bảo đảm đủ điện, nâng chất lượng nguồn cung, đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng tỷ trọng điện sạch.
Nghị định 243/2026/NĐ-CP tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cơ chế, mở thêm dư địa để TP. Hồ Chí Minh phát triển điện mặt trời mái nhà, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng xanh.
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Sở Công thương Thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa phối hợp với Sở Công thương thành phố tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến Hướng dẫn triển khai các nghị định của Chính phủ về điện mặt trời mái nhà đến các phường, xã, đặc khu trên địa bàn.
Chiều 10/9, Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp với Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và nghiệm thu đóng điện hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại trạm biến áp (TBA) 110kV Lộc Bình. Đây là hệ thống BESS đầu tiên được hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành trên địa bàn tỉnh.
TP.HCM đang đẩy mạnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 243/2026/NĐ-CP về điện mặt trời mái nhà đến các phường, xã, đặc khu, trong bối cảnh toàn Thành phố đã có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà.
Cơn sốt lắp điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội với trợ giá gần 6 triệu đồng mỗi hộ, nhưng cần chú trọng hợp đồng và chất lượng. Đọc ngay để biết thêm!
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thực hiện Nghị định về điện mặt trời mái nhà được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 15 Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 168 phường xã.
Nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang chủ động hỗ trợ thủ tục, tạo điều kiện để các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân triển khai mô hình điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp.
Tiết kiệm điện đang chuyển sang một hướng mới: sử dụng nguồn điện xanh, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Thay thế máy nén piston cũ bằng máy nén khí Mycom thế hệ mới giúp nhà máy tiết kiệm đáng kể điện năng và nâng cao hiệu suất vận hành. Ngoài ra doanh nghiệp áp dụng triệt để các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác.
Việc triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TPHCM.
Chi phí đầu vào tăng, yêu cầu sản xuất xanh ngày càng rõ nét đang đặt doanh nghiệp dệt may trước bài toán phải tiết giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Trong đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đang trở thành một trong những giải pháp thiết thực để doanh nghiệp hạ giá thành, nâng năng suất và tăng sức cạnh tranh.
Mùa nắng nóng cao điểm đã qua nhưng câu chuyện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở không vì thế mà “hạ nhiệt”. Từ việc tắt một bóng đèn, điều hòa khi rời văn phòng đến ngắt nguồn máy tính, máy in sau giờ làm việc, những hành động nhỏ nếu được thực hiện đều đặn sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cũng như giảm áp lực cho hệ thống điện Thủ đô.
Trước yêu cầu bảo đảm cung ứng điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, HĐND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2030.
Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, với mức hỗ trợ tối đa có thể lên tới 6 triệu đồng/hộ. Chính sách được kỳ vọng góp phần phát triển nguồn điện phân tán, giảm áp lực lên lưới điện và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại Thủ đô.
Chỉ tính riêng tháng 8/2026, Thanh Hóa đã có thêm 245 khách hàng tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), đạt 371,2% kế hoạch. Sự gia tăng nhanh về số lượng hệ thống và công suất lắp đặt cho thấy nhu cầu chủ động nguồn điện của người dân, doanh nghiệp ngày càng rõ nét.