Xây dựng đơn vị không khói thuốc

Thuốc lá gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và những người xung quanh. Trong môi trường quân đội, nơi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên học tập, huấn luyện với cường độ cao, việc hạn chế tác hại của thuốc lá càng có ý nghĩa thiết thực. Nhận thức rõ điều đó, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, từng bước giảm tỷ lệ quân nhân hút thuốc, hướng tới xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho chiến sĩ.

Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho chiến sĩ.

Là đơn vị chủ lực, Trung đoàn 82 chú trọng duy trì sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong công tác tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt hằng ngày. Trung tá Lê Hồng Việt, Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 82 cho biết: Xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những tiêu chí được Trung đoàn quan tâm trong quá trình xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Qua đó, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của quân nhân, Trung đoàn duy trì tuyên truyền với nhiều hình thức. Hằng tuần, hệ thống truyền thanh nội bộ phát chuyên mục “Sức khỏe chiến sĩ - Tác hại và hệ lụy của thuốc lá”, thời lượng khoảng 30 phút. Nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập của cơ quan, đơn vị; đồng thời tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, khẩu hiệu tại nơi làm việc và khu vực sinh hoạt của bộ đội. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò trong vận động đoàn viên, thanh niên thay đổi thói quen. Mô hình “Chi đoàn không khói thuốc” được triển khai tại các cơ quan, đơn vị. Một số nội dung tuyên truyền được sân khấu hóa, tạo cách tiếp cận sinh động, giúp bộ đội dễ tiếp thu, ghi nhớ những thông tin về tác hại của thuốc lá.

Tuy nhiên, để một người đã hút thuốc trong thời gian dài từ bỏ hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Trung đoàn xác định tuyên truyền phải đi cùng với sự động viên, chia sẻ và hỗ trợ thường xuyên. Tại các chi đoàn, cán bộ Đoàn chủ động gần gũi, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng đoàn viên để có cách vận động phù hợp. Đồng thời, đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bồi dưỡng kỹ năng sống... tạo môi trường sinh hoạt phong phú, giúp bộ đội có thêm những lựa chọn lành mạnh trong thời gian nghỉ, giảm sự lệ thuộc vào thuốc lá.

Trước đây, Thượng sĩ Lò Duy Khánh, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 có thói quen hút thuốc thường xuyên. Sau thời gian được cán bộ, đồng đội tuyên truyền, vận động, anh đã chủ động bỏ hút thuốc lá. Thượng sĩ Lò Duy Khánh chia sẻ: Sau khi được cán bộ, đồng đội tuyên truyền về những ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe và được mọi người thường xuyên động viên, tôi nhận thấy cần phải thay đổi. Tôi tự nhắc nhở bản thân cố gắng từ bỏ để giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo chia sẻ của Trung tá Lê Hồng Việt, hiện tỷ lệ quân nhân hút thuốc tại Trung đoàn còn khoảng 15%. Tuy nhiên, một số đồng chí đã có thói quen hút thuốc lâu năm nên việc từ bỏ cần có thời gian; nhận thức của một số ít quân nhân về tác hại của thuốc lá còn hạn chế. Thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ quân nhân hút thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc trong toàn đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, chỉ huy. Đoàn Thanh niên tiếp tục duy trì mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên”.

Từ những việc làm cụ thể, Trung đoàn 82 đang từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của cán bộ, chiến sĩ. Việc giảm tỷ lệ hút thuốc góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, xây dựng môi trường sinh hoạt xanh, sạch, lành mạnh, tạo điều kiện để đơn vị duy trì chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/y-te/xay-dung-don-vi-khong-khoi-thuoc