Xã Cô Tô lan tỏa thông điệp đẩy lùi tảo hôn

Tăng cường tuyên truyền, vận động trong đồng bào Khmer, xã Cô Tô (An Giang) từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với sự tham gia của chư tăng, người có uy tín và các đoàn thể, thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ đang được lan tỏa đến từng phum, sóc.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án tuyên truyền xóa bỏ hủ tục trong tang lễ của đồng bào Mông

Chiều 15/10, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Tuyên truyền xóa bỏ hủ tục trong tang lễ và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”.

Chính sách pháp luật lan tỏa trong đời sống vùng cao

Thông qua các chương trình, đề án và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được triển khai bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với đời sống cộng đồng. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn và hòa giải góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, phòng ngừa vi phạm và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh tại xã Hạ Lang

Ngày 14/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm học 2026 - 2027.

Từng bước đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn tác động đến chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Tại Đà Nẵng, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước thay đổi những tập quán không còn phù hợp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những hệ lụy của các hủ tục này trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lào Cai: Phát huy người có uy tín, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng sâu, vùng xa

Trong những tháng cuối năm 2026, Lào Cai tiếp tục đứng trước yêu cầu nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Cần Thơ tập huấn pháp luật cho 1.700 đại biểu vùng dân tộc thiểu số

Phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao hiểu biết pháp luật... là những nội dung được Cần Thơ tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai đổi mới tuyên truyền pháp luật, xóa bỏ tập quán lạc hậu ở vùng cao

Đa dạng hóa hình thức truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh, mạng xã hội, giúp đồng bào dễ tiếp cận và xây dựng văn hóa tuân thủ.

Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái

Trẻ em gái cần được lớn lên trong sự yêu thương, được học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ, thay vì phải trưởng thành quá sớm bởi tảo hôn hay những định kiến về giới. Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10, Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn và mất cân bằng giới tính khi sinh, hướng đến một môi trường trong đó mỗi bé gái đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển.

Nghệ An: Xã Nghĩa Lâm nâng cao kỹ năng phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 23/4/2026 của UBND xã Nghĩa Lâm về thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, tháng 6/2026 vừa qua, UBND xã Nghĩa Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Truyền thông đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn là vấn đề đặt ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên. Để từng bước đẩy lùi tình trạng này, bên cạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường quản lý, tỉnh xác định truyền thông, giáo dục là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi nhận thức, tập quán và hành vi từ mỗi gia đình, bản làng.

Tuyên truyền xoá bỏ hôn nhân cận huyết và nâng cao chất lượng dân số tại Sơn La

Hai người khác họ liệu có thể là hôn nhân cận huyết? Từ những tình huống tưởng như đơn giản trong đời sống, Sơn La đang giúp đồng bào nhận diện đúng các mối quan hệ huyết thống, hiểu những hệ lụy đối với sức khỏe, giống nòi để chủ động phòng tránh hôn nhân cận huyết.

Sơn La: Từng bước đẩy lùi hủ tục tảo hôn

Từ mức 17% năm 2015, tỷ lệ tảo hôn tại Sơn La giảm xuống 11,3% năm 2024 và hiện còn khoảng 8%. Kết quả này ghi nhận một chặng đường Sơn La kiên trì tuyên truyền, vận động từ cơ sở, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào về tảo hôn.

Sinh viên Tuyên Quang thi tìm hiểu kiến thức gia đình

Ngày 3-10, tại phường Hà Giang 1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức gia đình trong sinh viên tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tảo hôn

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” năm 2026.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống-Bài cuối: Giải pháp chấm dứt nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Nhận thức sâu sắc hiểm họa từ hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn, những năm qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hàng loạt chủ trương, quyết sách đồng bộ nhằm giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng này.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống-Bài 2: Thể trạng con người còi xương, hệ lụy khôn lường về di truyền

Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn là căn nguyên khiến thể trạng con người và chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc hạn chế, gen di truyền từ cha mẹ sang con khiến những trẻ em sinh ra thường mắc các bệnh còi xương, thấp bé... và vòng xoáy nghèo đói tiềm ẩn nơi non cao.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống- Bài 1: Hôn nhân cận huyết thống và những chuyện buồn về 'bà mẹ trẻ' nơi rẻo cao

Mặc dù tỷ lệ kết hôn cận huyết thống không ồ ạt như nạn tảo hôn, nhưng hệ lụy để lại cho thể trạng con người và chất lượng dân số rất bất lợi. Hôn nhân cận huyết từ lâu đã trở thành "vết cứa" bào mòn tầm vóc, trí tuệ và sự phát triển giống nòi nơi rẻo cao.

Điện Biên kêu gọi phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Sáng 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Lào Cai kịp thời ngăn hơn 100 trường hợp có ý định tảo hôn

Phát huy vai trò nòng cốt của gia đình, dòng họ, Lào Cai đang tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tảo hôn và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tả Lèng tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

Sáng 21/9, Đoàn xã Tả Lèng phối hợp với Trường THCS Tả Lèng tổ chức tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống năm 2026 tại điểm trường trung tâm. Tham dự chương trình có cán bộ, giáo viên, nhân viên và 395 học sinh.

Tiếp sức thanh thiếu niên vùng cao nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Hiểu đúng về sức khỏe sinh sản và hệ lụy của kết hôn sớm; phổ biến rõ quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn, cũng như những hành vi cưỡng ép, tảo hôn; cùng kỹ năng ứng phó, tìm kiếm sự trợ giúp… đã được chia sẻ tới thanh thiếu niên vùng cao.

Hội thảo, tọa đàm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 18/9, tại xã Mường Khương, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND các xã Mường Khương, Bản Lầu, Cao Sơn, Pha Long tổ chức hội thảo, tọa đàm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ tảo hôn, nữ sinh con dưới 18 tuổi từ 20%/năm trở lên

Từ đầu năm đến nay, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tập trung thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tà Xùa nỗ lực đẩy lùi tảo hôn

Vùng cao Tà Xùa hôm nay dù đã có nhiều đổi thay và phát triển, nhưng đâu đó, câu chuyện tảo hôn vẫn còn là nỗi trăn trở của các cán bộ làm công tác xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai những giải pháp nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ và xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Khi trẻ em gái biết lên tiếng...

ĐNCT - Như tên gọi, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã và đang từng bước len lỏi vào suy nghĩ và hành động, giúp trẻ em nơi vùng cao gieo hạt mầm thúc đẩy bình đẳng giới, thay đổi định kiến giới và mạnh dạn nói lên tiếng nói trước các vấn đề trong trường học, gia đình và cộng đồng.

Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình để đẩy lùi tảo hôn ở vùng cao xứ Thanh

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Nam Mèo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải cơ sở để hạn chế, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, bao lực gia đình, giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống tại cơ sở.

Nâng cao nhận thức đẩy lùi tảo hôn

Những bài học đắt giá từ việc thôi học để làm vợ, làm chồng khi tuổi đời còn quá trẻ đang dần được khắc phục tại xã Phình Giàng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, “vấn nạn” tảo hôn từng bước giảm thiểu.

Dựng xây nếp sống mới

Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục trong đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó, các xã miền núi, nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống đã xây dựng nếp sống văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lâm Đồng phát huy sức mạnh cộng đồng đẩy lùi tảo hôn

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa ở Lâm Đồng đã từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Chiến dịch truyền thông, tuyên truyền và Lễ ra quân thực hiện nội dung Dự án 8 năm 2026

Sáng 31/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đoàn Kết tổ chức Chiến dịch truyền thông, tuyên truyền và Lễ ra quân thực hiện Dự án 8 với chủ đề 'Đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh' năm 2026.

Chung sức đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tác động trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số, công tác giảm nghèo và sự phát triển bền vững. Tại Điện Biên, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn dân số, để ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, chính quyền, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Đổi thay 'nếp nghĩ, cách làm'

Dù mới đi vào hoạt động thời gian chưa lâu nhưng các tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng góp phần đổi thay 'nếp nghĩ, cách làm' của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) và cả cộng đồng trong xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới và những tập tục có hại cho phụ nữ, trẻ em...

Những nữ 'đầu tàu' miền sơn cước

Bằng sự gần dân, hiểu dân và trách nhiệm với cộng đồng, những nữ trưởng thôn ở hai xã miền núi Hướng Hiệp và Lìa đã trở thành nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đẩy lùi tảo hôn trong vùng đồng bào Chăm

Từng là nỗi trăn trở ở nhiều làng Chăm, tảo hôn không chỉ làm dang dở việc học mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và tương lai của nhiều thanh thiếu niên. Bằng những cách tuyên truyền gần gũi, phù hợp với phong tục, nhận thức của đồng bào Chăm xã Châu Phong đang từng bước thay đổi, mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ.

Giảm nạn tảo hôn ở xã vùng cao Mường Lý

Mường Lý là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 1.035 hộ, 5.655 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 9 bản đồng bào Mông, còn lại là các bản đồng bào Thái, Mường và một số dân tộc khác. Địa bàn rộng, nhiều bản xa trung tâm, giao thông không thuận lợi. Vì vậy, đưa kiến thức pháp luật, dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản đến với người dân là công việc cần sự kiên trì của cán bộ địa phương.

Khó xử lý các trường hợp tảo hôn

Tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra tại nhiều địa bàn dân cư ở tỉnh Điện Biên. Nhiều trẻ em gái mới 15 - 16 tuổi đã lập gia đình, sinh con và bỏ dở việc học. Khi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải gánh trên vai thiên chức làm cha, làm mẹ, cuộc sống của các em gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự bao bọc của gia đình. Hệ lụy kéo theo đã tác động lâu dài đến chất lượng dân số và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Gỡ rào cản từ hủ tục

Ở một số địa bàn vùng cao của tỉnh Điện Biên, những hủ tục tồn tại qua nhiều thế hệ vẫn để lại nhiều hệ lụy. Từ sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, trẻ ốm đau không được đưa tới cơ sở y tế kịp thời, đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Những hủ tục ấy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số và trở thành rào cản đối với sự phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người H're xây dựng nếp sống hôn nhân mới

Từ những tập tục cũ từng tồn tại trong cộng đồng, đồng bào H're ở các xã An Lão, An Vinh nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về hôn nhân và gia đình.

Lặng buồn những tiếng ru...

Ở độ tuổi trăng tròn, đáng lẽ các em chỉ lo việc học hành, vui đùa cùng chúng bạn sau những buổi đến trường. Thế nhưng, ở nhiều bản vùng cao, không ít trẻ em đã sớm gác lại việc học để trở thành người chồng, người vợ, làm cha, làm mẹ khi chưa kịp trưởng thành. Những cuộc tảo hôn ấy đang để lại nhiều hệ lụy, kéo dài vòng luẩn quẩn của nghèo đói và thất học...

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình 'Nâng bước em đến trường' kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn tại xã Al Bá (tỉnh Gia Lai)

Tối 27-6, tại xã AI Bá (tỉnh Gia Lai), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 (Quân khu 5) cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và Đoàn cơ sở Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề 'Chung tay đẩy lùi tảo hôn - Xây dựng tương lai cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số'.

Từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn

Những năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai bằng nhiều hình thức, song tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân đang được xác định là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xóa bỏ hủ tục, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực địa phương.

Từ những cuộc hôn nhân tuổi 14 đến buôn làng 'nói không' với tảo hôn

Từng được xem là 'điểm nóng' về tảo hôn ở Đắk Lắk, nay 'bà con hiểu rồi, không để con cháu lấy chồng, lấy vợ khi còn nhỏ, cũng không kết hôn trong dòng họ nữa', Trưởng thôn 15 Cư Kbang, xã Ia Lốp, Đắk Lắk, chia sẻ.

Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 9/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Uyên tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 'Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh giai đoạn 2024 - 2030' và ra mắt Mô hình 'Chi hội phụ nữ không có con tảo hôn'.

Điện Biên nâng cao năng lực phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Là tỉnh miền núi biên giới với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Điện Biên vẫn đang đối mặt với thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở nhiều địa bàn vùng cao. Đây không còn là câu chuyện của riêng từng gia đình mà đã trở thành lực cản đối với chất lượng dân số, công tác giảm nghèo và sự phát triển bền vững tại địa phương.

Quyết tâm đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở khu vực biên giới

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vẫn còn diễn biến phức tạp. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, đời sống kinh tế-xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương. Trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, lâu dài.

Những 'sứ giả' đưa thông điệp chống tảo hôn về bản

Từ những câu chuyện rất gần trong bản làng, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi đã chọn công nghệ số để lên tiếng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Phòng chống tảo hôn: Gieo nhận thức từ nhà trường

Từ lớp học vùng cao, nhận thức về tảo hôn đang chuyển biến tích cực, mở ra cơ hội giữ chân học sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Vai trò người có uy tín, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ các chính sách, tạo điều kiện để phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín (NCUT). Qua đó, những NCUT thực sự 'nói dân nghe, làm dân tin', trở thành hạt nhân gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại Điện Biên

Giai đoạn 2015 - 2025, việc triển khai Đề án 'Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số' đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây vẫn là vấn đề nhức nhối tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nâng cao nhận thức về hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Điện Biên

Ngày 23/4, tại Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

Tập huấn về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho đồng bào DTTS

Sáng 23.4, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức lớp tập huấn về phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao.

Nâng cao nhận thức về hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Ngày 23/4, tại Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phương pháp tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hội thi 'Rung chuông vàng' tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 15/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Nguyên Bình tổ chức Hội thi 'Rung chuông vàng' tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026. Tham dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng cao Thanh Hóa

Các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương tại Thanh Hóa đang quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã nhiều năm qua kìm kẹp người dân vùng cao trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, suy kiệt giống nòi.

Trang bị lá chắn kiến thức bảo vệ học sinh trước nạn tảo hôn

Với việc được triển khai bài bản, đồng bộ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của gia đình, nhà trường và xã hội, thời gian qua công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được đẩy mạnh và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, giúp các em hiểu đúng về độ tuổi kết hôn và những hệ lụy của việc kết hôn sớm.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi 'nếp nghĩ, cách làm' trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nâng cao chất lượng dân số

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới nâng cao chất lượng dân số bằng những hoạt động thiết thực. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như khám sức khỏe tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên; tầm soát bệnh tật bẩm sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Vòng luẩn quẩn tảo hôn ở miền Tây Nghệ An: Tìm lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn bỏ học, tảo hôn và nghèo đói (Kỳ 3)

Tảo hôn, bỏ học không chỉ khép lại cánh cửa học tập mà còn tước đi cơ hội của nhiều đứa trẻ. Lập gia đình khi chưa đủ trưởng thành, các em phải đối mặt với sức khỏe yếu, con sinh ra dễ bệnh tật, gia đình thêm gánh nặng. Từ đó, dẫn tới nghèo đói, thiếu hiểu biết và khó khăn kinh tế dai dẳng.

Thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ hủ tục

Hướng đến cuộc sống văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bum Tở đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng hội viên để từng bước thay đổi nhận thức, đẩy lùi hủ tục, phong tục lạc hậu.

Thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ hủ tục

Hướng đến cuộc sống văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bum Tở đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng hội viên để từng bước thay đổi nhận thức, đẩy lùi hủ tục, phong tục lạc hậu.

Chăm lo sức khỏe sinh sản phụ nữ dân tộc thiểu số

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đã góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức, khẳng định vị thế của phụ nữ ở khu vực miền núi...

Từ vụ nữ sinh Nghệ An bị bắt về làm vợ: Không thể để tuổi thơ lạc giữa những hủ tục vùng cao

Từ vụ nữ sinh Nghệ An bị bắt về làm vợ, cả hệ thống chính trị tại địa phương, kết hợp với nhà trường phải vào cuộc để chấm dứt nạn tảo hôn.

Xóa hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết nơi biên cương Lào Cai

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc thiểu số đã dần dần thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ, hành vi ứng xử về mối quan hệ hôn nhân và gia đình, nhất là hủ tục tảo hôn.