Mở đường cho phát triển
Trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại huyện Tân Sơn để hòa mình trong niềm vui đổi thay tích cực nơi vùng cao từng được xếp trong danh sách những huyện nghèo nhất cả nước.

Các cây cầu được xây dựng tạo điều kiện cho nhân dân huyện Tân Sơn thuận lợi giao thương, tích cực phát triển kinh tế - xã hội.
(baophutho.vn) - Trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại huyện Tân Sơn để hòa mình trong niềm vui đổi thay tích cực nơi vùng cao từng được xếp trong danh sách những huyện nghèo nhất cả nước. Dọc những cung đường uốn lượn được bê tông hóa, nhựa hóa, người xe nhộn nhịp ngược xuôi tạo nên những “mạch máu” xuyên suốt nối liền các ngõ xóm, thôn bản và thông thương qua các huyện, tỉnh đang đánh thức tiềm năng, tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khi thành lập huyện năm 2007, điều kiện hạ tầng giao thông của Tân Sơn đặc biệt khó khăn. Toàn huyện mới có 10/17 xã có tuyến đường nhựa chạy qua, còn lại là đường đá dăm và cấp phối. Đường từ trung tâm xã đi các thôn, bản hầu như chưa được đầu tư; 7/17 xã giao thông chưa thông suốt bốn mùa và thường bị cô lập khi mưa lũ. Hầu hết đường vào các thôn bản là đường đất, chỉ có một số thôn bản có đường cấp phối đá dăm tận dụng; 37 thôn, bản chưa có đường ô tô vào đến nơi, chủ yếu là đường mòn. Tỉ lệ đường GTNT được kiên cố hóa chưa đạt 20%. Để khắc phục khó khăn này, tại các kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện luôn xác định giao thông phải đi trước, mở đường, khâu đột phá tạo tiền đề thoát nghèo, phát triển bền vững. Cùng với việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, huyện đã tập trung phát huy nội lực, huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và lồng ghép linh hoạt các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực, công trình, dự án quan trọng, thiết yếu. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm cao, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản để giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, đến nay, kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư tương đối đồng bộ và hiện đại, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi tích cực.

Những tuyến đường kết nối các trục giao thông chính thuộc trung tâm huyện Tân Sơn được đầu tư xây dựng, làm thay đổi diện mạo địa phương.
Định chờ ra Tết mới ngược núi lên xã Thu Cúc để thăm một số bản làng vùng cao, nhưng nghe bạn bè kháo nhau giờ thuận tiện lắm, đường nhựa, đường bê tông từ huyện lên xã, từ xã nối bản cả rồi. Về vùng cao cuối năm còn có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc của núi rừng đang độ vào xuân, được trải nghiệm cuộc sống thanh bình, ấm áp tình làng nghĩa xóm của đồng bào dân tộc thiểu số mà chắc chắn cuộc sống hối hả, lo toan nơi phố thị không thể có được. Vì vậy, chúng tôi quyết định lên đường. Thu Cúc hiện ra giữa đồi núi trập trùng, những cung đường uốn lượn nối làng nối bản, dọc hai bên đường là những đồi rừng bạt ngàn, những nếp nhà thấp thoáng trong sắc hồng, sắc trắng của hoa đào, hoa mận nở sớm. Dường như nơi vùng cao Xuân đã về sớm qua những ánh mặt rạng ngời niềm vui của bà con đồng bào dân tộc Mường, Dao, trên những con đường mới mở hợp ý Đảng, lòng dân. Đồng chí Hoàng Minh Hận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thu Cúc chia sẻ: Bà con phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mở mới nhiều tuyến đường. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa, nhựa hóa được hơn 75% km đường giao thông. Đây là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào thuận lợi trong việc tiếp cận với giáo dục, y tế, văn hóa...
Đến nay, tỉ lệ cứng hóa đường giao thông của huyện Tân Sơn đạt 75,7%, trong đó đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%... Đặc trưng địa hình có nhiều đồi, núi, sông, suối nên vào mùa mưa một số khu vực bị chia cắt, cô lập, do vậy, nhiều cây cầu đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng mong mỏi bao đời của người dân như: Cầu Minh Thuận (xã Minh Đài), cầu treo Bến Gạo (xã Văn Luông), cầu vượt lũ tại các xã Kiệt Sơn, Đồng Sơn, Văn Luông và nhiều cây cầu dân sinh khác. Nhờ phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội có nhiều khởi sắc. Năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 960 tỉ đồng; mức giảm tỉ lệ hộ nghèo 2,01%, tỉ lệ hộ cận nghèo 2%. Hiện huyện có một xã đạt chuẩn và ba xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Xuân mới đang về, những cung đường như dẫn lối Xuân tới các bản làng, mang lại niềm vui hân hoan cho đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, huyện Tân Sơn tiếp tục xác định xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư. Cùng với việc đầu tư xây dựng mới các công trình giao thông, cầu dân sinh quan trọng, cấp bách, nhất là khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa mưa tại các xã, thôn bản chưa thông suốt bốn mùa, huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành chức năng đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn đã xuống cấp, xử lý các điểm đen trên tuyến Quốc lộ 32 nhằm đảm bảo ATGT và phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202201/mo-duong-cho-phat-trien-182545
