Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Tiến Hùng (sinh năm - SN 1984, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) ra xét xử về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ và tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
Sau 1 ngày xét hỏi, chiều 28/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ) chuyển sang phần tranh luận.
Trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng, bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984, cựu cán bộ tại tỉnh Yên Bái cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 16 – 17 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trước đó, người này được TAND tỉnh Yên Bái cũ tuyên vô tội.
Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo có Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ), người từng được Tòa sơ thẩm trước đó tuyên không phạm tội, cùng 9 bị cáo khác trong vụ án Vận chuyển trái phép vật liệu nổ, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 16-17 năm 6 tháng tù.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) nhận tội và bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù về hai tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Bản tin an ninh trật tự ngày 28/9 có những nội dung đáng chú ý: Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng; bắt đối tượng truy nã liên quan đường dây hơn 1,3 tấn vật liệu nổ; hai người lĩnh 17 năm tù vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; cùng các vụ án về cho vay lãi nặng, giết người và phiên tòa xét xử lại cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.
Thời điểm tháng 11/2023, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên vô tội. Bị TAND TP Hà Nội xét xử lại theo trình tự sơ thẩm, ông Hùng vừa bị đề nghị tuyên mức án 16-17 năm 6 tháng tù.
Viện Kiểm sát xác định, ông Đỗ Đức Duy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ) đã trao đổi với bị cáo Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án xảy ra tại mỏ Núi Ngàng.
Tại tòa, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận đã từng tường trình sai sự thật và nay nhận tội, đồng thời cho biết lời khai tại phiên tòa là khách quan.
Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thay đổi lời khai và thừa nhận các hành vi phạm tội, nói lời khai trước tòa là tự nguyện, khách quan.
Chiều 28-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (trước đây) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo liên quan về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Ngày 28-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo liên quan về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Theo cáo trạng, 10 bị cáo trong vụ án "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" ở tỉnh Yên Bái cũ đã có sự bàn bạc và phân chia lợi nhuận rõ ràng.
Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai) cùng 9 bị cáo khác về các tội: "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
Trong vụ án ông Đinh Tiến Hùng, cựu cán bộ ở Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) được tòa án tuyên vô tội, cơ quan điều tra đã kiến nghị điều tra dấu hiệu phạm tội của cán bộ TAND tỉnh Yên Bái và loạt cán bộ đang công tác tại địa phương.
Cơ quan tố tụng xác định, việc cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ được tuyên vô tội có nguyên nhân chính từ Hội đồng xét xử TAND tỉnh Yên Bái cũ, do đó kiến nghị TAND tối cao xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân liên quan.
Sáng 28-9, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) và 6 người về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Vụ án xảy ra tại Yên Bái (cũ) và tòa án tỉnh này từng tuyên cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn không có tội nhưng viện kiểm sát kháng nghị nên tòa phúc thẩm hủy án, điều tra lại được xét xử lại tại TAND TP Hà Nội.
Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) từng được tuyên vô tội nhưng bản án đã bị hủy. Ngày mai, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án.
Trước đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại theo quy định của pháp luật.
Ngày mai (28/9), theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép vật liệu nổ, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại tỉnh Yên Bái (cũ) từ năm 2020, nay là tỉnh Lào Cai. Trong đó, bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ), trước đây từng được Tòa sơ thẩm tuyên vô tội.
Theo kế hoạch, sáng 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).