Cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục giảm với biên độ lớn và lùi xuống dưới mốc 8.680 đồng/đơn vị, thấp nhất lịch sử niêm yết.
Từ vị thế nhóm hấp dẫn nhất nhì trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu bất động sản đã không ngừng gây thất vọng cho các nhà đầu tư trong thời gian qua. Thậm chí, cổ phiếu của nhiều 'tên tuổi' lớn đã đánh mất chút thành quả có được trong năm 2024 dù mới 'nhón chân' bước vào năm 2025.
Sau khi xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp, cổ phiếu NVL của Novaland nhanh chóng xuống sâu, thậm chí có phiên xuống dưới 9.000 đồng/cp, thiết lập mức đáy mới ở 8.950 đồng/cp. Lực bán tăng lên rất mạnh, 10-16 triệu đơn vị được chuyển nhượng mỗi phiên.
Gần đây, xuất hiện tin đồn xoay quanh việc ông Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland và từ nhiệm khỏi HĐQT Tập đoàn từ ngày 20/10.
Sau khi đánh mất mốc 1.230 điểm, VN-Index lại có phiên hồi phục. NVL của Novaland và loạt cổ phiếu giảm sâu những phiên vừa qua nhận được lực cầu 'bắt đáy'.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã: NVL) đã lên tiếng về thông tin ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ ngày 20/1.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã CK: MBB) vừa công bố thông tin thay đổi tổng số lượng cổ phiếu lên gần 6,1 tỷ cổ phiếu, sau đợt phát hành cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%.
Tập đoàn Novaland khẳng định, Novaland vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ ban lãnh đạo. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland - vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của tập đoàn.
Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Tập đoàn.
Tập đoàn Novaland khẳng định thông tin ông Bùi Thành Nhơn xin thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị là bịa đặt, gây hiểu lầm cho cổ đông, khách hàng.
Novaland khẳng định thông tin ông Bùi Thành Nhơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT Tập đoàn từ ngày 20/1 là sai sự thật.
Trong thông cáo phát đi, Novaland khẳng định thông tin Chủ tịch Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Tập đoàn.
Novaland khẳng định vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ Ban Lãnh đạo.
Novaland khẳng định thông tin ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ ngày 20/1 là bịa đặt, sai sự thật.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) ngày 14/1 phát đi thông báo về thông tin sai sự thật liên quan đến ban lãnh đạo tập đoàn.
Mặc dù thanh khoản khớp lệnh bán chủ động chỉ đạt ngưỡng thấp, VN-Index tạm thời chưa thoát khỏi xu hướng giằng co với thế điều chỉnh là chủ đạo, khi thiếu vắng lực cầu nâng đỡ...
Sau khoảng thời gian giao dịch trong xu hướng giảm của phiên chiều, chỉ số Vn-index đã tăng về cuối phiên và thu hẹp mức giảm từ hơn 10 điểm xuống còn gần 7 điểm. HNX-Index khép phiên ở mức giảm hơn 1,3 điểm.
Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên bảng điện tử khiến VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 14/1/2025 dưới tham chiếu. Trong đó, cổ phiếu Novaland (NVL) tiếp tục lao dốc, đóng cửa ở mức thấp nhất lịch sử.
Thị trường hôm nay (14/1) tiếp tục diễn biến ảm đạm. Sự thận trọng của nhà đầu tư dường như khiến dòng tiền mất hút. Đáng chú ý, lực bán mạnh đã khiến cổ phiếu NVL của Novaland ngập chìm trong sắc đỏ, về mức giá thấp nhất lịch sử.
Đóng cửa phiêm giao dịch ngày 14/1, VN-Index giảm 6,58 điểm (-0,53%), xuống 1.229,07 điểm, thanh khoản lùi về mức thấp. Cổ phiếu NVL vươn lên trở thành cổ phiếu khớp lệnh cao nhất sàn với 16,2 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu lao dốc mạnh
Cổ phiếu NVL của nhà phát triển bất động sản Novaland giảm hơn 5% trong phiên 14/1 và thiết lập mức đáy mới. So với giai đoạn hoàng kim, thị giá NVL đã giảm hơn 90%.
Nếu lô trái phiếu 300 triệu USD được chuyển đổi thành cổ phần theo kế hoạch được thông qua mới đây, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland sẽ giảm xuống dưới 35%.
Hiện, cổ phiếu Novaland thuộc danh sách không cấp margin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM do rơi vào diện cảnh báo
Sau khi mất mốc 1.230 điểm, VN-Index đã có sự hồi phục khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc ở vùng giá thấp. Một số cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh thời gian qua thu hút dòng tiền trở lại, riêng NVL vẫn tiếp tục 'dò đáy'.
Bất ngờ đã xuất hiện vào phiên chiều. Sau khi chìm trong sắc đỏ ở phần lớn thời gian của phiên giao dịch và tiến sát mốc 1.220 điểm, hàng loạt cổ phiếu lớn hồi phục mạnh vào cuối giờ.
Phiên 13/1 đánh dấu phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu NVL (Novaland). Chốt phiên, cổ phiếu này dừng ở mức 9.490 đồng/cp - mức thấp nhất trong lịch sử niêm yết với thanh khoản tăng cao: hơn 11,6 triệu đơn vị.
Ngày 13-1, chỉ số VN-Index giảm trong phần lớn thời gian giao dịch, song đến cuối phiên đảo chiều tăng hơn 5 điểm nhờ lực cầu cải thiện.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL).
Trong kế hoạch mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) đã chi 1.550 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 05 lô trái phiếu vào cuối năm 2024.
Novaland cho biết chưa thể thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu NVLH2123006 đến hạn vào ngày 30/12/2024 do chưa thu xếp được nguồn tiền.
Cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) lần đầu tiên giảm xuống dưới mệnh giá và là mức thấp nhất kể từ khi lên sàn vào cuối năm 2016. Vốn hóa thị trường chỉ còn gần 20.000 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 10/1 công bố thông tin về tình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland HOSE: NVL).
Không như kỳ vọng của nhà đầu tư, VN-Index chưa thể bật lên từ vùng 1.240 điểm mà tiếp tục giảm dưới áp lực bán lớn. Cổ phiếu NVL của Novaland lần đầu tiên lùi về dưới mệnh giá.
Vào ngày cuối năm 2024, Novaland đã mua lại 5 lô trái phiếu do NVL phát hành vào năm 2020, lãi suất 11%/năm.
Thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) thời gian qua chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt thương vụ ngành bất động sản, bán lẻ.
Đây là một phần trong kế hoạch mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mà HĐQT Novaland đã thông qua vào ngày 27/12/2024.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 6/1 công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland HOSE: NVL).
HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã ck: NVL) vừa thông qua giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến – công ty con.
Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tiền mặt chỉ có 3.900 tỷ đồng nhưng Tập đoàn Novaland đang thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu để mua lại với giá bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh của 21 lô trái phiếu có tổng giá trị 7.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) dự kiến sẽ thu về 2.000 tỷ đồng thông qua việc giảm vốn góp tại công ty con - Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Tân Kim Yến.
Năm 2024 khép lại, bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều thay đổi. Nhiều cái tên đã 'bật' khỏi top 10…
Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) vừa điều chỉnh giá chuyển đổi cũng như tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu NVL của gói trái phiếu quốc tế có giá trị gần 300 triệu USD.
Sau khi giảm vốn tại công ty của cựu diễn viên Chi Bảo, Novaland tiếp tục giảm vốn góp tại công ty con Tân Kim Yến, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng từ giao dịch này.
Tạm dừng phiên sáng 3/1, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) ngược dòng thị trường chung, tăng lên mức 10.550 đồng/cp. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu này đứng thứ 2 toàn thị trường, với tổng khối lượng đạt hơn 8,5 triệu đơn vị.