Người cán bộ tận tụy
12 năm gắn bó với công tác dân số, cán bộ chuyên trách dân số xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) Nguyễn Ngọc Lân luôn được đánh giá cao bởi sự tận tâm, trách nhiệm vì công việc. Nhờ vậy, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.
Anh Nguyễn Ngọc Lân luôn được đánh giá cao về thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Ảnh: QUANG KHẢI
Sinh ra và lớn lên tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, anh Nguyễn Ngọc Lân (50 tuổi) luôn mong muốn được góp phần giúp nhiều gia đình tại địa phương thoát cảnh đông con, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, từ khi gắn bó với công tác dân số, anh luôn tận tâm, nhiệt tình dù công việc này được đa số chị em phụ nữ đảm nhận.
Anh Lân cho biết, những ngày đầu, anh gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận, tuyên truyền người dân. Chính sự nhiệt tình, dí dỏm cùng cách bắt chuyện thân thiện, dễ gần, anh dần “chinh phục” nhiều người dân “khó tính” trong vùng. Theo anh Lân, xã Hòa Phong là xã nông nghiệp của huyện, chính vì vậy, nhận thức về công tác dân kế, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại địa phương còn nhiều hạn chế do nếp nghĩ sinh con trai “nối dõi tông đường”.
Gặp nhiều khó khăn nhưng anh và các cộng tác viên dân số tại từng thôn vẫn không nản lòng. Tranh thủ thời gian các buổi tối và ngày cuối tuần, anh và các cộng tác viên đến những hộ gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn hay các cặp vợ chồng sinh con một bề để vừa trò chuyện, kết hợp tư vấn, vận động họ không sinh nhiều con, không lựa chọn giới tính thai nhi khi sinh. Bên cạnh đó, anh chủ động tham mưu, phối hợp lồng ghép tuyên truyền với các ban, ngành, đoàn thể địa phương như hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, Đoàn Thanh niên... truyền thông, vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ.
Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị T. (42 tuổi), trú tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong có 2 con gái, sau khi được vận động, vợ chồng chị quyết định không sinh con thứ 3. “Nhiều người thân cũng gợi ý vợ chồng tôi tiếp tục sinh con nhưng tôi nghĩ, nếu sinh nhiều con mà không đủ điều kiện chăm lo chu đáo thiệt thòi lắm. Mặc khác, tôi nghĩ con trai hay con gái cũng như nhau, miễn sao con cái học giỏi, chăm ngoan, vợ chồng đồng thuận là gia đình hạnh phúc”, chị T. vui vẻ nói. Được biết, qua công tác vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nhiều hộ gia đình khác tại xã Hòa Phong đã thay đổi dần nhận thức, định kiến về việc phải sinh con trai.
Để không ngừng nâng cao trình độ, anh Lân luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. Cùng với đó, đổi mới phương pháp tuyên truyền, tạo điều kiện để phụ nữ trong độ tuổi sinh con được tiếp cận những biện pháp tránh thai, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề trong đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã để chia sẻ và giúp đỡ. Nhờ vậy, công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn xã trong những năm qua có nhiều thay đổi tích cực.
Thống kê trong năm 2021, gần 2.100 phụ nữ trong độ tuổi sinh con áp dụng các biện pháp tránh thai; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần qua các năm, đạt 5,19% trong năm 2021, giảm 0,03% so với năm 2020; 100% trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi được tiêm chủng và uống vitamin A; 100% phụ nữ mang thai được chăm sóc sức khỏe định kỳ.
“Công tác dân số - KHHGĐ không phải một cá nhân hay một nhóm người có thể làm được mà cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là nhận thức của người dân. Người làm công tác dân số phải thật kiên nhẫn, biết lắng nghe, nắm bắt được tâm tư của người dân”, anh Lân chia sẻ.
Phó trưởng phòng phụ trách Dân số, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Ngô Thị Kim Thời cho biết, là cán bộ nam duy nhất trong đội ngũ làm công tác dân số ở tuyến phường, xã của thành phố nhưng anh Lân là người năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Anh Lân không ngại khó khăn và luôn đồng hành nhiệt tình với đội ngũ cộng tác viên dân số tại cơ sở, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Nhờ vậy, hằng năm, đơn vị xã Hòa Phong luôn được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang khen thưởng và đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202112/nguoi-can-bo-tan-tuy-3898499/
