Hà Nội nóng nhất cả nước trưa nay
Nhiệt độ đo trong lều khí tượng lúc 13h trưa nay tại Hà Đông là 40 độ, cao nhất cả nước, vượt qua các 'chảo lửa' miền Trung như Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (17/5), do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Nhiệt độ đo trong lều khí tượng lúc 13h trưa nay phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như TP Hòa Bình 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.4 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.1 độ.
Đáng lưu ý, Hà Nội là nơi nóng nhất cả nước trưa nay khi nhiệt độ đo trong lều khí tượng tại Ba Vì là 39,1 độ, nhiệt độ đo tại Láng là 39,6 độ. Đặc biệt, điểm đo tại Hà Đông ghi nhận 40 độ, là nhiệt đo cao nhất trên cả nước trong trưa nay.

Hà Nội nóng nhất cả nước trưa nay. Ảnh: Như Ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ trên là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.
Các đô thị lớn như Hà Nội còn chịu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khiến nền nhiệt thực tế ngoài trời cao hơn nhiều.
Dự báo ngày mai (18/5), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Sang ngày 19/5, miền Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.
Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong hai ngày 18-19/5, tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-45%.
Dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và miền Trung có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5. Từ 24/5, các khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm tăng nguy cơ cháy nổ ở miền Bắc, miền Trung.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-nong-nhat-ca-nuoc-trua-nay-post1535128.tpo



