Sau vụ ô tô lọt hố khi qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ yêu cầu siết chặt an toàn thi công.
Yêu cầu được Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra sau khi xảy ra sự cố ô tô lọt hố công trình và theo như báo chí phản ánh liên quan việc bố trí biển cảnh báo tại một số vị trí thi công thuộc dự án.
Sau vụ ô tô lọt hố công trình trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thi công, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, sửa chữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Liên quan vụ ô tô bị sụp hố công trình đang sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng nói trên.
Bản tin trưa 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Em trai hiến gan cứu anh bị ung thư; Dự báo Nam bộ có đợt mưa diện rộng từ ngày 9 đến 12-9; Sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng; Đồng Nai: Va chạm với xe tải, 3 người tử vong; Ô tô sập hố trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Xe khách giường nằm bốc cháy ngùn ngụt, 1 người tử vong.
Một chiếc ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hướng Đồng Nai - TPHCM đã gặp sự cố tại đoạn cách điểm đầu cao tốc khoảng 2 km.
Chiếc ôtô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã tông vào biển cảnh báo, cọc tiêu rồi lao xuống hố của phần đường đang thi công, khiến hai bánh xe hư hỏng nặng…
Một chiếc ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hướng Đồng Nai - TPHCM đã gặp sự cố tại đoạn cách điểm đầu cao tốc khoảng 2 km.
Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đang thi công sửa chữa mặt đường khiến một ô tô hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Chỉ còn khoảng 4 tháng theo kế hoạch hoàn thành, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang có sự chênh lệch lớn về tiến độ. Trong khi một số gói thầu đã đạt hơn 90% khối lượng, nhiều đoạn tuyến vẫn đang loay hoay với công tác san lấp mặt bằng.
Chiều 12-8, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan trình báo tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng trên tuyến.
Ngày 12/8, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đầu tháng 8 này, các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, qua đó ghi nhận tình trạng mất cắp các hạng mục trong hệ thống điện chiếu sáng tại dự án. Đây là lần thứ 3 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị.
Trong những ngày đầu tháng 8, lực lượng CSGT Đồng Nai đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó có tài xế chạy quá tốc độ, đi vào tuyến đường có biển báo cấm...
Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Đồng Nai giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trong tháng 8 để thi công hoàn thiện đồng bộ khối lượng công việc còn lại, trong đó có hạng mục đường gom, cầu vượt ngang thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9-2026.
Ngày 14-7, theo Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, các đơn vị đang thực hiện bước lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống thu phí Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Trong một ngày, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 32 trường hợp vi phạm, gồm 27 trường hợp chạy quá tốc độ và 5 trường hợp điều khiển phương tiện đi vào đường cấm trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.
Sau hơn một năm thi công, tuyến đường gần 14.000 tỷ đồng kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đô thị biển TP.HCM đang dần lộ rõ hình hài.
Theo UBND thành phố Đồng Nai, đến nay, giá trị thực hiện Dự án Thành phần 1 thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là hơn 2,36 ngàn tỷ đồng, đạt gần 94% giá trị hợp đồng đã ký. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị thực hiện của dự án đạt hơn 758 tỷ đồng, đạt 30% so với giá trị hợp đồng.
Dòng xe đổ về TPHCM tăng cao khiến cao tốc qua Đồng Nai ùn ứ kéo dài khoảng 5km. CSGT khuyến cáo người dân tránh di chuyển vào các khung giờ cao điểm cuối tuần.
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường ghi hình, xử lý trực tiếp và phạt nguội các lỗi vi phạm trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Hàng loạt tuyến đường nằm trên địa bàn các địa phương có tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sau khi phục vụ thi công dự án cao tốc này.
Phường Tân Thành thông báo Lần 2 tìm chủ sử dụng đất và các cá nhân không liên lạc được để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang phát huy hiệu quả sau một tháng khai thác, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM, TP Đồng Nai. Để tuyến đường vận hành an toàn, thời gian qua nhiều đơn vị đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp.
Phường Tân Thành tìm chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bổ sung nút giao khác mức liên thông đường ĐT.991 (đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao))
Chiều 14-6, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra tại khu vực vòng xoay Cổng 11 và các tuyến Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua thành phố Đồng Nai, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Dòng xe từ nhiều hướng dồn về nút giao Cổng 11 ở Đồng Nai khiến Quốc lộ 51 quá tải, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ùn tắc kéo dài hơn 4km, phương tiện di chuyển chậm qua khu vực.
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Mới đây, cùng với việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, các nút giao kết nối với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao khả năng liên kết vùng và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Từ khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa Đồng Nai, TPHCM với Vũng Tàu đã được rút ngắn đáng kể và giảm áp lực cho quốc lộ 51.
Khoảng 18 giờ ngày 6/6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa vào khai thác các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đang tăng tốc hoàn thành các hạng mục phụ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công việc tại dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngay trong tháng 6 này.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, hiện nay, đối với Dự án Đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng đang tổ chức thi tuyển kiến trúc cho dự án.
Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số của thành phố Đồng Nai; Rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Hoàn thành đề xuất phương án khai thác nút giao Long Thành trong ngày 3-6; Đồng Nai phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa có thông tin trong tháng 12-2026; Thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa thành phố Đồng Nai.
Ngày 2-6, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc để nghe các đơn vị liên quan báo cáo các phương án tổ chức giao thông, đưa vào khai thác nút giao Long Thành, giao giữa 2 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Ngày 26/5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước ngày 31/5.
Đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu cho biết, kể từ khi đưa vào khai thác đến nay, tuyến cao tốc này liên tục bị cắt trộm, phá hoại cáp điện chiếu sáng.
Nhiều tài xế từ TPHCM lúng túng khi tìm lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi tuyến T2 vừa được mở. Do không rành đường, họ theo Google Maps và bị dẫn vào đường Bưng Môn đã bị chặn.
Ngày 25/5, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đã có văn bản gửi ngành chức năng Đồng Nai trình báo việc mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2 (dài hơn 18 km), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Ngày 25-5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp cùng các đơn vị và chủ đầu tư đã kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông để sớm đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành. Đây là nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai).
Ngày 25-5, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, ban đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai và lực lượng công an địa phương trình báo việc mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng xảy ra tại Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
Hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục bị cắt trộm tại nhiều vị trí, khiến hàng loạt đoạn tuyến rơi vào cảnh tối đen. Vụ việc gây thất thoát tài sản Nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ lần bị mất cắp đầu tiên, hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục bị kẻ gian cắt trộm dây cáp tại nhiều vị trí, khiến hàng loạt đèn trên tuyến ngừng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.
Tối 24-5, các đơn vị chức năng phối hợp mở nhánh 2, đường T2 để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại khu vực nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai).
Tối 24-5, các đơn vị chức năng phối hợp mở nhánh 2, đường T2 để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại khu vực nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai).
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về tổ chức thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phục vụ thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Nút giao Long Thành dự kiến được tổ chức thông xe tạm từ 18h hôm nay (24/5), kết nối trực tiếp từ TP Hồ Chí Minh với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần giảm quãng đường di chuyển và hạn chế áp lực giao thông khu vực quốc lộ 51.
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông kết nối giữa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao Long Thành. Đồng thời, điều chỉnh phương án thu phí để đưa vào khai thác nút giao này từ ngày 24-5.