Khép lại tuần giao dịch 14-18/9/2026, VN-Index tăng 20,45 điểm, tương đương 1,14%, lên 1.815,66 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trên toàn thị trường trước thời điểm việc nâng hạng của FTSE Russell có hiệu lực.
Ngày mai (21-9), Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trước giờ G, 27 cổ phiếu được thêm vào FTSE Global All Cap có diễn biến phân hóa, dù dòng tiền ngoại có dấu hiệu trở lại.
Trải qua tuần giao dịch giằng co dữ dội, VN-Index vẫn xuất sắc bảo vệ mốc 1.800 điểm nhờ bệ đỡ vững chắc từ nhóm ngân hàng. Dòng vốn ngoại ồ ạt chảy vào thị trường ngay trước thềm nâng hạng lịch sử của FTSE Russell.
Từ phiên giao dịch đầu tuần ngày 21/9, chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp - một vị thế mà thị trường đã theo đuổi gần một thập kỷ.
Ngày mai 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russel nâng hạng, nhiều cổ phiếu được đánh giá có tiềm năng hút nhà đầu tư.
Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là kết quả nhiều năm cải cách, đồng thời mở ra cơ hội thu hút vốn và nâng chuẩn thị trường trong giai đoạn mới.
Ngày 21/9/2026 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và các cổ phiếu của Việt Nam gia nhập vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE GEIS. Tuy nhiên, theo UBCKNN, nâng hạng chưa phải là điểm dừng, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.
Nâng hạng mở thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế cho chứng khoán Việt Nam. Nhưng từ một quyết định phân loại đến những khoản đầu tư dài hạn vẫn là quãng đường phải đi bằng chất lượng doanh nghiệp, kỷ luật thị trường và niềm tin.
Việc Việt Nam chính thức gia nhập vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS là dấu mốc quan trọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực vào ngày 21/9.
Sau khi chính thức được nâng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9, Việt Nam được FTSE Russell đề xuất hợp tác phát triển thêm sản phẩm chỉ số, công cụ quản trị rủi ro và giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường phái sinh.
Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng khả năng đón nhận nguồn vốn này phụ thuộc lớn vào nội lực của từng doanh nghiệp.
Lộ trình 4 giai đoạn đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9, mở đường cho dòng vốn ngoại quy mô lớn chảy vào Việt Nam.
Thị trường chứng khoán tuần qua phục hồi nhờ hoạt động cơ cấu danh mục ETF và nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell, mở ra chương mới cho Việt Nam.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Từ ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ nhóm Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market).
Sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam và FTSE Russell sẽ tiếp tục hợp tác về sản phẩm chỉ số, công cụ quản trị rủi ro và phát triển thanh khoản.
Tối 18-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu (FTSE GEIS).
Việt Nam chính thức vào rổ FTSE, mở cơ hội đón dòng vốn quốc tế. Vanguard dự kiến rót 2,5 tỷ USD, trong khi nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu.
Chiều 17/9 (giờ địa phương), hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng lời chúc mừng Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có buổi tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong tối nay, 18/9, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị về việc Việt Nam tham gia rổ chỉ số toàn cầu.
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng tạo ra những tác động tích cực cho thị trường, trong đó có việc thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF nước ngoài.
Việt Nam trở thành thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của FTSE Russell, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và hội nhập quốc tế cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell” (FTSE GEIS).
Tối nay (18/9) tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), với điểm nhấn là nghi thức đánh cồng, đánh dấu cột mốc chứng khoán Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.
Nâng hạng mở thêm cánh cửa đón dòng vốn quốc tế, nhưng không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp lớn đều có thể bước vào các rổ chỉ số toàn cầu. Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), khá nhiều doanh nghiệp lớn vẫn đứng ngoài rổ FTSE, thậm chí không có mặt trong danh sách 90 cổ phiếu rổ Micro, do những điểm nghẽn về room ngoại, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, quản trị công ty và công bố thông tin. “Cửa” đã mở, nhưng thu hút được bao nhiêu vốn ngoại sẽ phụ thuộc vào chính nội lực doanh nghiệp.
Ngày 21/9/2026, chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell. Tâm điểm trước mắt là các cổ phiếu Large Cap - nơi dòng vốn chỉ số có khả năng tập trung mạnh hơn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị chính thức nâng hạng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Theo chuyên gia chứng khoán, khoảng 10 tỷ USD có thể chảy vào thị trường trong 12 tháng tới.
Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…
Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 được các định chế tài chính quốc tế nhìn nhận không phải điểm kết thúc, mà là bước mở đầu cho một chu kỳ hội nhập sâu hơn...
Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mua cổ phiếu Việt Nam trước thời điểm FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường.
Phiên giao dịch ngày 18/9 được dự báo có thể ghi nhận thanh khoản tăng mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khi nhiều quỹ ETF ngoại đồng loạt thực hiện tái cơ cấu danh mục quý IV/2026.
Quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được thị trường chứng khoán Việt Nam phản ánh trước. Đi ngược lại đà giảm của chứng khoán Mỹ, VN-Index duy trì diễn biến tích cực và đóng cửa vượt 1.820 điểm nhờ lực cầu lan tỏa mạnh mẽ và lực đỡ tâm lý từ đợt nâng hạng của FTSE Russell.
Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) trở thành điểm sáng thu hút dòng tiền ngoại trong chu kỳ tái cơ cấu danh mục của các tổ chức quốc tế. Hoạt động bán ròng trên thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo tiền đề tích cực đón nhận nguồn vốn khổng lồ sau khi chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng.
Chuyên gia dự báo những diễn biến ngắn hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được FTSE Russell chính thức nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp ngày 21/9.
Tổ chức FTSE Russell khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện, cùng Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng và nâng tầm thị trường vốn vươn ra khu vực, với trọng tâm là thị trường chứng khoán.
Chiều 17-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chia sẻ với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell cho rằng Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở châu Á. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán và nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi có thể đem đến dòng vốn hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu.
Ngày 18/9, sẽ diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập chỉ số thị trường mới nổi FTSE GEIS.
Ngày mai (18/9/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS). Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, trước ngày việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS) diễn ra vào ngày mai, 18/9/2026, là nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series).
Tại hội thảo "Lộ trình Niêm yết cho Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" diễn ra sáng 17/9, ông Thomas Nguyen, lãnh đạo phụ trách Investment Banking, Institutional Sales & Trading tại Chứng khoán SSI cho rằng sau kỳ rà soát tháng 8/2026 của FTSE, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index đã tăng lên khoảng 0,49-0,50%.
Chuyên gia Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao KIS Việt Nam, khẳng định: Nâng hạng chỉ mở cánh cửa, chính chất lượng nội tại của doanh nghiệp mới quyết định dòng vốn ở lại hay rời đi.
Thành viên HĐQT SSI Nguyễn Hồng Nam vừa mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 17,43 triệu đơn vị trong bối cảnh thị trường chứng khoán chuẩn bị được FTSE Russell nâng hạng.
Khối ngoại đã có chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng. SSB của Ngân hàng SeABank là cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất về giá với 3 phiên tăng trần liên tiếp.
Theo ước tính, tổng giá trị mua ròng của 20 cổ phiếu đứng đầu đạt khoảng 7.023 tỷ đồng, trong khi 20 cổ phiếu bị bán ròng có tổng giá trị khoảng 1.180 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tuần này của các ETF...