Dùng ớt siêu cay đuổi voi

Các chuyên gia về động vật hoang dã ở đông bắc Ấn Độ đang thí nghiệm "vũ khí" mới nhằm ngăn chặn voi dữ phá nhà cửa, mùa màng, giẫm chết người ở những làng gần nơi chúng sinh sống. Loại "vũ khí" này là bhut jolokia, loại ớt cay nhất thế giới. Các chuyên gia cho hay họ sẽ dựng lên các tấm rào chắn chống voi dữ làm bằng sợi đay, trên đó có bôi mỡ xe và bhut jolokia. Các loại bom khói làm từ loại ớt siêu cay này cũng được chế tạo để xua đuổi voi dữ về rừng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/11/21/216622.tno