Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp

Thị xã Phú Thọ là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội thứ hai của tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2020, thị xã nằm trong top đầu các huyện, thành, thị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của tỉnh. Cùng với đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân, công tác bảo vệ môi trường của thị xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng, không để gia tăng ô nhiễm, xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên thanh niên thị xã Phú Thọ vẽ tranh tường trên tuyến phố, góp phần xây dựng cảnh quan thị xã xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự vào cuộc các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân. Căn cứ chỉ đạo của tỉnh, thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND thị xã và các xã, phường, các phòng chuyên môn của thị xã ban hành nhiều văn bản quản lý, cụ thể hóa thành nội dung, nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thị xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường được thể hiện cụ thể trong bảng điểm xét công nhận danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, “gia đình văn hóa”... Đồng thời, hàng năm UBND thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu, phản ánh của nhân dân qua đơn thư, đường dây nóng ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, trên địa bàn không phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thị xã, các địa phương quyết liệt triển khai, duy trì thực hiện có hiệu quả. Thị xã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết của các xã theo hợp đồng dịch vụ công ích với Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Thọ. Đặc biệt, các dự án giao thông nông thôn được bổ sung hạng mục cống thoát nước, đảm bảo thu gom nước mặt, nước thải sinh hoạt, giảm thiểu mùi từ nước thải trong khu dân cư... Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường; duy trì, chú trọng công tác thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hiện 100% rác thải sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý. Khu vực nông thôn đã hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Tất cả các xã trên địa bàn thành lập tổ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các điểm tập trung ở nông thôn đạt 100%.

Việc xây dựng cảnh quan, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, an toàn được UBND các phường, xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, hưởng ứng. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động các phong trào như: Trồng hoa, cây cảnh, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Trên địa bàn năm xã đã trồng 8km đường hoa, 5km đường cây xanh, 101km đường điện chiếu sáng, trên 120 tuyến đường do các tổ chức đoàn, hội tự quản về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ cho biết: MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và kế hoạch triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Vận động 100% khu dân cư đăng ký tự quản bảo vệ môi trường; tích cực giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư, nơi công cộng. Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư, xây dựng, phát triển các “Tuyến đường phố văn minh đô thị” trong thị xã.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, công tác bảo vệ môi trường của thị xã Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, 100% rác thải sinh hoạt ở các tuyến phố, ngõ xóm, khu dân cư trên bốn phường nội thị được thu gom, vận chuyển; 92,7% khu dân cư khu vực nông thôn đã xây dựng các điểm tập kết rác thải, tổ chức thu gom, đảm bảo vệ sinh môi trường, phần lớn hộ chăn nuôi đã xây dựng hầm biogas và sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi.

Thời gian tới, thị xã tiếp tục xác định bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa các quy định về bảo vệ môi trường vào các quy ước, hương ước của khu dân cư... Phát huy truyền thống thị xã 120 năm tuổi, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị và nhân dân thị xã quyết tâm xây dựng, giữ vững cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Khánh Duy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/xay-dung-thi-xa-xanh-sach-dep/192250.htm