Vì mái ấm không khói thuốc

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tuyên truyền tại khu dân cư và vận động người thân hạn chế, tiến tới từ bỏ thuốc lá, phụ nữ phường Đồng Thuận đã góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá đến từng gia đình.

Thay đổi một thói quen đã ăn sâu trong đời sống nhiều năm là quá trình cần sự kiên trì và bền bỉ. Tại phường Đồng Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đã lồng ghép công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động thiết thực, gần gũi với hội viên, gắn với sinh hoạt gia đình và đời sống hằng ngày, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

Nội dung tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ phụ nữ và các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng đô thị văn minh”, “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình văn hóa”. Hội cũng phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và các tổ dân phố truyền thông trực tiếp. Đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động hội viên và người dân thay đổi thói quen sử dụng thuốc lá.

Bà Lê Thị An, người dân phường Đồng Thuận chia sẻ, qua các buổi tuyên truyền tại khu dân cư và sinh hoạt chi hội, bà cũng như nhiều người dân hiểu rõ hơn tác hại của thuốc lá, nhất là ảnh hưởng của khói thuốc đối với trẻ nhỏ và người thân trong gia đình.

Ở tổ dân phố Hữu Cung, bà Nguyễn Thị Năm là một trong những phụ nữ tham gia lan tỏa thông điệp về môi trường sống không khói thuốc. Theo bà Năm, để thay đổi thói quen trong gia đình, điều quan trọng là sự kiên trì. Người phụ nữ có thể trò chuyện, phân tích để người thân hiểu tác hại của khói thuốc, đặc biệt đối với trẻ nhỏ; nhắc nhau hạn chế hút thuốc, không để khói thuốc ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung và từng bước hướng đến gia đình không khói thuốc.

Bên cạnh cán bộ hội, đội ngũ chi hội trưởng, hội viên nòng cốt trực tiếp vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thông qua hội viên, thông điệp tiếp tục được lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Bà Phan Thị Sâm, Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Thuận cho biết, điều quan trọng nhất mà hội đạt được là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi mọi người hiểu xây dựng môi trường không khói thuốc vừa bảo vệ sức khỏe, vừa góp phần nâng cao hình ảnh địa phương thì sẽ sẵn sàng đồng hành. Theo bà Sâm, phụ nữ là lực lượng có khả năng lan tỏa mạnh mẽ từ gia đình đến cộng đồng. Từ sự bền bỉ trong tuyên truyền, vận động, nhiều khu dân cư đã hình thành những “điểm không khói thuốc”, góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, sạch, đẹp.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn giữ thói quen hút thuốc lâu năm; việc chấp hành quy định cấm hút thuốc tại một số địa điểm công cộng chưa thật sự nghiêm. Công tác tuyên truyền ở một số khu dân cư chưa thường xuyên, nguồn lực truyền thông còn hạn chế. Những khó khăn này đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì các hình thức tuyên truyền phù hợp để thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá thường xuyên đến với người dân và từng gia đình.

Thời gian tới, Hội LHPN phường Đồng Thuận tiếp tục xác định phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên gắn với phong trào thi đua của hội. Nội dung, phương thức tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội, các nền tảng số trong truyền thông.

Hội cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình không khói thuốc”, “Chi hội phụ nữ không khói thuốc”; tăng cường phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ hội, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phương Thiện

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/vi-mai-am-khong-khoi-thuoc-23f79bb/