Một năm nỗ lực thành công

ĐBP - Năm 2021 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (2020 - 2025) đã đi qua với biết bao khó khăn, thử thách. Vậy nhưng trong gian nan, vất vả ấy thêm một lần nữa chứng minh sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền linh hoạt, quyết liệt, phù hợp để chèo lái 'con thuyền kinh tế' tỉnh nhà cập bến an toàn. Trong khó khăn bộn bề, nhưng nền kinh tế tỉnh ta vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao. GRDP bình quân đạt 6,02% (tăng hơn năm 2020 và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 2 khu vực các tỉnh Tây Bắc), nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng.

Là năm thứ hai ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, và “kẻ thù vô hình” này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trải qua 3 đợt dịch, tỉnh ta có trên 500 người mắc Covid-19 tại hầu hết các huyện, thị. Dù hiện tại tỉnh đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhưng nền kinh tế với “độ mở” lớn, đã không tránh khỏi khó khăn. Thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hoành hành; giá cả nguyên vật liệu xây dựng liên tục biến động theo chiều hướng tăng... đã gây khó khăn trên nhiều phương diện.

Trong bối cảnh đặc biệt đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, bền bỉ đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nằm ở cực Tây Tổ quốc, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông cách trở, địa hình chia cắt, một bộ phận dân cư trình độ nhận thức còn hạn chế, nhất là trong đồng bào các dân tộc thiểu số, nhưng Điện Biên được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Cứ mỗi lần dịch bùng phát, lãnh đạo tỉnh rốt ráo chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, cơ quan chuyên môn không quản ngại khó khăn nguy hiểm lao vào vùng dịch điều tra, truy vết, xét nghiệm, chữa trị... với phương châm “sàng lọc đối tượng nguy cơ cao” nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch Covid-19. Nhờ đó, cứ sau khoảng 1 tháng của mỗi lần bùng phát dịch, chúng ta lại kiểm soát tốt tình hình, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Dịch bệnh được kiểm soát tốt, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đối ngoại được quan tâm, chú trọng, thực hiện có hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao vị thế tỉnh Điện Biên trong khu vực và cả nước.

Ngay sau khi Đại hội Đảng các cấp thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời đề ra nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết… phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh phù hợp thực tế, phát huy, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo.

Có thể khẳng định, trong khó khăn, thử thách, truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên càng được phát huy. Tuy tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao (gần 27%), nhưng hàng năm tỉnh giành nguồn lực đủ lớn tập trung xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội... Tết này, tại huyện Điện Biên Đông xa xôi, nghèo khó, có trên 1.000 hộ nghèo được giúp “xóa nhà tạm”. Bà con càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào những “công bộc của dân” đã đứng ra vận động, kêu gọi của cải vật chất giúp dân làm nhà, cho cuộc sống dần an cư lạc nghiệp.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng nỗ lực, cố gắng vì việc chung; nhân dân các dân tộc cùng kề vai, sát cánh, nguyện sắt son một lòng theo Đảng, phục vụ cách mạng thì mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống đều sẽ vượt qua.

Điện Biên Phủ

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/193242/mot-nam-no-luc-thanh-cong