Khơi sức dân dựng xây quê hương

Từ trước đến nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)Việt Nam huyện Cam Lộ luôn nhận thức sâu sắc, để thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, điều cần thiết nhất là phải phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Định hướng đúng đắn ấy cùng những bước đi nỗ lực đã mang đến thành quả đáng mừng.

 Đoàn viên, thanh niên giúp nhau làm kinh tế - Ảnh: QH

Đoàn viên, thanh niên giúp nhau làm kinh tế - Ảnh: QH

Gắn bó với công tác Mặt trận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ hiểu sâu sắc những thuận lợi cũng như khó khăn, thử thách đặt ra từ thực tiễn của địa phương trong xây dựng huyện Cam Lộ trở thành “miền quê đáng sống”. Từ đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ xác định, việc xây dựng địa phương thành một “miền quê đáng sống” tuy rất khó nhưng không phải là không thể. Để gỡ khó, điều cần thiết nhất là huy động sức mạnh của toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với quyết tâm cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ xác định thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên tinh thần 4 “có”: con người cụ thể; thời gian cụ thể; công việc, địa chỉ cụ thể và kết quả cụ thể. Trong đó, việc quan trọng là huy động sức dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chấp hành pháp luật, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội… Để đạt được các mục tiêu đề ra, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung, lộ trình, phần việc cụ thể. Phương châm hành động được đưa ra là: “Sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả”.

Được sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư huyện Cam Lộ thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Qua đó, nhiều mô hình làm ăn kinh tế, tổ chức sản xuất mới nhanh chóng hình thành, đi vào hoạt động có hiệu quả. Đáng chú ý là người dân trên địa bàn đã xây dựng 35 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, trong đó có 14 mô hình đạt hiệu quả cao. Nhiều xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả mô hình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo đầu tư chăn nuôi bò theo hướng xoay vòng không tính lãi với mức 10 - 15 triệu đồng/hộ. Việc vận động Quỹ Vì người nghèo hằng năm của các xã, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhờ thế, các hộ nghèo trên địa bàn được “tiếp sức” kịp thời. Tín hiệu vui là nhiều xã, thị trấn như: Cam Thủy, Cam An, Cam Thành, Cam Chính, thị trấn Cam Lộ… có tỉ lệ hộ nghèo thấp dưới 5%. Đặc biệt, trên địa bàn đã xuất hiện những khu dân cư không có hộ nghèo.

 Cán bộ, đảng viên huyện Cam Lộ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: QH

Cán bộ, đảng viên huyện Cam Lộ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh: QH

Nhờ tuyên truyền, vận động sâu sát của Mặt trận các cấp huyện Cam Lộ, người dân trên địa bàn đã nêu cao ý thức đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm lo sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Nhiều khu dân cư ở các xã Cam Nghĩa, Cam Chính, Cam Thành, Cam Hiếu… làm tốt công tác vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 9/9 xã, thị trấn, phần lớn khu dân cư và họ tộc, đoàn thể trên địa bàn thành lập, đưa vào hoạt động có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, toàn bộ khu dân cư trong huyện đã xây dựng hoàn chỉnh, đưa vào áp dụng hương ước, quy ước xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa theo quy ước mẫu và các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Mặt trận các cấp cùng người dân trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Để làm đẹp hơn diện mạo quê hương, cùng với cán bộ Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, người dân trên địa bàn huyện Cam Lộ sôi nổi tham gia các hoạt động chỉnh trang nông thôn, đô thị; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; phát động phong trào trồng cây xanh; xây dựng các đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp… Hiện nay, 9/9 xã, thị trấn của huyện đã thành lập được hợp tác xã và các tổ hợp tác thu gom rác thải hộ gia đình và phát động, duy trì hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị hằng tháng, hằng quý tại địa bàn khu dân cư. Người dân trên địa bàn tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tiền mặt… để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến thời điểm hiện tại, công trình “thắp sáng đường quê, đường phố” đã được xây dựng ở phần lớn các khu dân cư của huyện.

Theo ghi nhận, các hoạt động, phong trào phát huy tính đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong Nhân dân do các cấp Mặt trận huyện Cam Lộ triển khai diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Tại các khu dân cư, bà con nô nức tổ chức, triển khai các hoạt động giữ yên địa bàn như phát động hộ gia đình ký kết đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành nghiêm luật giao thông; ra mắt xây dựng dòng họ không có người vi phạm pháp luật; thành lập các đội thanh niên xung kích tự quản và giữ gìn an ninh trật tự; thành lập câu lạc bộ bảo vệ tài sản ngoài trời… Nhiều mô hình đi vào hoạt động thực sự có hiệu quả như: “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới” ở xã Cam Tuyền; “Gia đình không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội” ở xã Cam Chính… Hiện nay, toàn huyện có 78 họ tộc ra mắt xây dựng mô hình họ tộc không có người vi phạm pháp luật; thành lập, củng cố, kiện toàn 113 tổ hòa giải cơ sở; xây dựng 45 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 21 mô hình bảo đảm an toàn giao thông…

Để phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ sự vào cuộc của người dân, hầu hết các công trình xây dựng trên địa bàn cơ bản được giám sát chặt chẽ. Cùng với đó, người dân trong huyện còn tích cực giám sát chính quyền xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai, thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bà con tích cực tham gia các kỳ bầu cử, buổi tiếp xúc cử tri, cuộc họp ở thôn, xóm… Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư có nhiều đổi mới. Trên địa bàn duy trì tốt mô hình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo cụm và liên khu dân cư, mang lại nhiều tín hiệu vui.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ Hoàng Bá Tiệu, nỗ lực triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi góp phần quan trọng giúp huyện nhà xây dựng thành công nông thôn mới và gặt hái nhiều kết quả đáng mừng khác. “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng các việc làm cụ thể gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra những chủ trương, chính sách mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, việc làm hay… Quyết tâm chung của các cấp Mặt trận trong huyện là khơi sức dân xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp”, ông Hoàng Bá Tiệu khẳng định.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=150833