Giải pháp khả thi

Nhiều vụ cháy lớn đã xảy ra, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gây hậu quả nghiêm trọng về cả người và tài sản. Đa phần các vụ cháy đều nằm trong ngõ, hẻm chật hẹp.

Vì vậy, việc tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) luôn được dư luận quan tâm.

Tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật PCCC & CNCH khá đầy đủ, song các vụ cháy hiện thường xảy ra ở các nhà trong ngõ nhỏ và các chung cư cao tầng, rất khó tiếp cận để chữa cháy, do đó, cần nghiên cứu kỹ hơn về nguồn nước chữa cháy. Các nhà ở chung cư nên bố trí một ụ nước hoặc hệ thống vòi nước, dây dẫn, vòi xịt… ; cũng cần khai thác nguồn nước từ các hộ gia đình, bố trí thêm các vòi nước dự phòng, vòi xịt để xử lý kịp thời khi sự cố cháy xảy ra.

Tại địa bàn Hà Nội, thống kê có gần 9.500 tuyến phố, ngõ, hẻm sâu từ 200m trở lên, bề rộng chưa tới 4m, phổ biến là 2 - 3m, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Các đội Cảnh sát PCCC&CHCN đang sử dụng nhiều loại xe chữa cháy, dung tích từ 3,5 tới hơn 6m3 nước; khi cháy, tùy vào chế độ phun và áp lực nước đẩy ra mà nước hết nhanh hay chậm. Vì thế, đa số hậu quả của những vụ hỏa hoạn trong ngõ nhỏ rất nghiêm trọng. Minh chứng rõ nhất là vụ cháy chung cư mini trên ngõ phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người chết, vụ cháy nhà trong ngõ phố Trung Kính, quận Cầu Giấy cướp đi 12 sinh mạng…

Trong khi đó, theo lực lượng Cảnh sát PCCC, việc chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất trong 10 phút kể từ khi lửa bùng phát, đây được coi là "thời gian vàng". Tuy nhiên, ở các ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận, nguồn nước để chữa cháy tại chỗ lại càng hạn chế. Do đó, để tận dụng "thời gian vàng" cần phải đầu tư hạ tầng cho các ngõ phố nhỏ, thiết lập phương án chữa cháy ngoài nhà, có trụ nước, có xe bơm đẩy nước, hoặc máy bơm kết hợp với trụ nước cứu hỏa…

Thời gian qua, các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn về PCCC, đã có nhiều mô hình triển khai và phát huy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, như điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia an toàn PCCC để tận dụng thời gian vàng. Những mô hình này là các giải pháp góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế xảy ra cháy, nổ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Hay một mô hình đang được triển khai nhân rộng đó là bể nước ngầm phục vụ PCCC trong khu dân cư tại quận Ba Đình nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân.

Qua đó cho thấy, để tận dụng được “thời gian vàng”, việc vận dụng nguồn nước tại chỗ, trong đó có nguồn nước từ hộ gia đình để phục vụ chữa cháy có thể là một giải pháp khả thi và hiệu quả trong điều kiện nhà ở đô thị chật chội. Song, cũng cần phải tính đến việc xây dựng hệ thống cấp nước song song; ống dẫn nước có khả năng kết nối với hệ thống nước sinh hoạt của các hộ gia đình để khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa có thể nhanh chóng tiếp cận và sử dụng nguồn nước này.

Đồng thời, trang bị các thiết bị bơm nước di động có khả năng hút nước từ bể chứa gia đình hoặc từ các nguồn nước gần kề như bể bơi, bể nước tích trữ giúp tăng cường nguồn cung cấp nước trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, cơ quan chức chức năng cũng nên xem xét triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính hoặc miễn giảm thuế cho những hộ gia đình đầu tư cải thiện hệ thống cấp nước và phòng cháy tại chỗ. Có như vậy, khi giải pháp được triển khai sẽ đem lại giá trị và hiệu quả cao.

Đạt Lê - Gia Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/giai-phap-kha-thi.html