Đầu xuân nô nức xuống đồng
PTĐT - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, lòng người ai cũng háo hức hướng về một năm trọn vẹn, sum vầy, nhưng vui xuân đón Tết, người dân trên địa bàn tỉnh không quên xuống đồng sản xuất, hoàn thiện thêm các công đoạn làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa để có những 'hạt vàng' ấm no, mang theo ước vọng về một vụ mùa bội thu ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới.

Nông dân xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn xuống đồng cấy lúa chiêm xuân ngay những ngày đầu năm mới.
Nhiều năm nay, vụ chiêm xuân được xác định là vụ lúa chủ lực, cho năng suất cao và góp phần quan trọng, quyết định đến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, vì vậy, ngay từ đầu vụ, tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn để đạt hiệu quả cao. Đi đôi với đó là xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân để tạo thành chuỗi luân canh, vụ trước tạo điều kiện cho sản xuất vụ sau với cơ cấu giống, khung lịch thời vụ hợp lý, khoa học. Năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 36.150ha lúa, trong đó diện tích lúa lai 13.750ha, lúa chất lượng cao 18.500ha. Tính đến hết ngày mùng 3 Tết, toàn tỉnh có trên 90% diện tích đã làm xong đất và gần 50% diện tích lúa đã gieo cấy.

Những ngày trước Tết Nguyên đán, bà con nông dân ở huyện Cẩm Khê đã tập trung lấy nước, làm đất, chuẩn bị sẵn sàng cho sau Tết xuống đồng thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Mai ở khu 4, xã Phương Xá chia sẻ: “Bắt đầu từ mùng 4 Tết, gia đình tôi đã huy động nhân lực xuống đồng gieo cấy cho xong những diện tích còn lại. Làm ruộng giờ không vất vả như trước, các công đoạn làm đất, thu hoạch chủ yếu sử dụng cơ giới hóa, chúng tôi chỉ tập trung gieo cấy và chăm sóc. Năm nay, gia đình tôi cấy 5 sào với giống lúa J02 và Thiên ưu 8. Từ đầu vụ, các dịch vụ lấy nước, cung ứng giống, gieo mạ đều thuận lợi, hy vọng sẽ có một vụ mùa đạt hiệu quả cao”. Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân năm nay, huyện Cẩm Khê gieo cấy 4.200ha lúa, trong đó diện tích lúa lai 2.000ha; lúa chất lượng cao 1.700ha. Tính đến ngày mùng 3 Tết, huyện đã hoàn thành xong diện tích ruộng cày bừa, một số cánh đồng đã được phủ màu xanh của lúa non. Bà Trần Thị Thu Hưởng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Đối với cây lúa, nước tưới là yếu tố vô cùng quan trọng, để chủ động trong công tác tưới tiêu, ngay từ tháng 10/2019, các xã, thị trấn đã tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, tập trung tu sửa, phát dọn, nạo vét kênh mương, điều dẫn nước. Các trạm bơm được đồng loạt bảo dưỡng, sửa chữa và chủ động xây dựng phương án cấp nước, phát huy vai trò của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để kịp thời lấy nước phục vụ bà con đổ ải, làm đất, gieo cấy và chăm sóc, phấn đấu vụ chiêm xuân năm nay năng suất lúa đạt khoảng 60 tạ/ha, sản lượng đạt trên 25.200 tấn”.Từ mảnh đất Cẩm Khê màu mỡ với những cánh đồng thẳng cánh cò bay đang tấp nập người gánh gồng, cấy lúa, chúng tôi ngược lên vùng cao huyện Tân Sơn với những mảnh ruộng bậc thang, diện tích không lớn nhưng cũng không kém phần tưng bừng của ngày hội xuống đồng đầu xuân. Năm nay, huyện Tân Sơn gieo cấy 2.150ha, được sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, hướng dẫn của các ngành chuyên môn, cơ cấu giống ở đây dần chuyển sang các giống lúa lai, lúa chất lượng cao để đưa vào canh tác. Mùng 4 Tết, nhiều bà con đã tạm gác lại việc vui xuân, xuống đồng gieo nốt những thửa ruộng còn dang dở. Ông Hà Văn Sung ở khu Quẽ, xã Thu Cúc cho biết: “Vụ chiêm xuân năm nay gia đình tôi cấy 6 sào, toàn bộ đều là giống lúa chất lượng cao và lúa lai. Thời điểm trước Tết, thời tiết thuận lợi, tôi đã lấy nước, hoàn thành làm đất, đổ ải và gieo mạ. Bắt đầu từ mùng 3 Tết, nhiều hộ trong xóm đã ra đồng để kiểm tra, chăm mạ và tranh thủ nguồn nhân lực là con, cháu chưa phải đi làm xa cùng nhau xuống đồng khai xuân”.

Nhờ sự cần cù, chịu khó, vài năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện vùng cao có nhiều khởi sắc, bên cạnh phương pháp cấy lúa truyền thống, huyện khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh tác theo phương pháp SRI, cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên để tăng năng xuất và hiệu quả kinh tế. Công tác thủy lợi ở huyện vùng cao được cải thiện, hệ thống kênh mương dần được kiên cố hóa. Những diện tích ruộng không có kênh mương, người dân khắc phục bằng cách dùng ống tre, đào rãnh, tạo đường dẫn từ các khe suối trên đỉnh núi rồi lấy nước từ trên cao xuống thấp, từ ruộng này sang ruộng kia.Để vụ chiêm xuân đạt năng suất cao, việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở thời gian sinh trưởng của từng giống và điều kiện thực tế, các địa phương bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo lúa phân hóa đòng và trỗ bông gặp thời tiết thuận lợi, tránh rét nàng bân. Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương, khuyến cáo bà con không gieo cấy trái khung lịch thời vụ, chăm sóc mạ đúng kỹ thuật, bảo đảm cây khỏe, tăng sức chống chịu sâu bệnh; bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, phù hợp với thực tế; duy trì diện tích lúa lai chiếm khoảng 38%, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao khoảng 51,2% tổng diện tích gieo cấy; hướng dẫn nông dân không sử dụng thóc thịt lúa thuần để làm giống, đặc biệt đối với giống J02. Các huyện chú trọng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, chủ lực là các giống lúa J01, J02 kết hợp chặt chẽ công tác chỉ đạo cấp nước với thực hiện cơ cấu các trà và thời vụ gieo, cấy lúa chiêm xuân, kiên quyết thực hiện gieo mạ đúng khung lịch thời vụ của tỉnh và mở rộng diện tích thâm canh lúa cải tiến SRI, làm mạ khay; ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm sinh học, phân bón qua lá, phân hữu cơ. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng trong tỉnh, tiếng máy cày bừa vang vọng khắp nơi, trên các con đường giao thông nội đồng, xe đạp, xe máy và người dân tấp nập đi lại, tạo nên khung cảnh đồng ruộng nhộn nhịp. Mỗi người một việc, người làm đất, người cày ải, người gieo cấy. Với diện tích lúa cấy trước Tết, nông dân các xã tiến hành tỉa dặm, bón lót, chủ động diệt chuột, kịp thời xử lý sâu bệnh phát sinh gây hại lúa mới cấy. Cùng với cây lúa, những ngày đầu xuân cũng là thời điểm nhiều gia đình tập trung nhân lực xuống đồng tra ngô cho các mảnh ruộng cao hạn, vùng đất ven sông để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Những vùng rau an toàn cũng nhộn nhịp người ra đồng chăm sóc, tưới nước, phục vụ nhu cầu của người dân sau Tết. Với sự sát sao trong công tác chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền và ngành Nông nghiệp, sự tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất ngay những ngày đầu xuân năm mới của bà con nông dân ở khắp các địa phương, hy vọng toàn tỉnh sẽ đón một vụ chiêm xuân thắng lợi.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202001/dau-xuan-no-nuc-xuong-dong-169013
