Vì một Việt Nam xanh

ĐBP - Một trong những hoạt động đầu xuân được nhiều sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh tổ chức đó là trồng cây xanh, 'Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ'. Hoạt động truyền thống này thực hiện trong năm nay càng thêm ý nghĩa khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ cây xanh, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai.

Với Ðiện Biên, năm nào cây xanh cũng được tổ chức trồng theo hình thức phân tán và trồng tập trung (trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ). Qua từng năm, diện tích rừng trồng mới, cây xanh trồng phân tán ngày càng tăng lên. Ði đầu trong hoạt động trồng cây xanh dịp đầu xuân Tân Sửu đó là các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Hoa ban là loại cây được lựa chọn nhiều nhất... Việc lựa chọn trồng loại cây này vừa góp phần quảng bá du lịch Ðiện Biên, quảng bá cho thương hiệu “xứ sở hoa ban” và góp phần xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn trong tỉnh. Không chỉ tổ chức ra quân trồng cây xanh dịp đầu năm, trước đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh rà soát hiện trạng cây xanh trồng phân tán; dự kiến tiềm năng đất đai, nguồn lực và xây dựng kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh giao kế hoạch trồng cây xanh dịp xuân Tân Sửu cho các địa phương, đơn vị với chỉ tiêu cao hơn ít nhất 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020... Ðiều này cho thấy việc trồng cây xanh được tỉnh ta triển khai khá bài bản.

Tuy nhiên, những khó khăn trong công tác trồng rừng ở tỉnh ta còn cho thấy, để hoàn thành kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 không phải việc dễ dàng. Bởi nhiều năm kế hoạch giao trồng rừng không đạt; trong đó có nguyên nhân cây trồng bị gia súc phá hoại, người dân không mặn mà... Ðiểm lại những khó khăn này để thấy rằng, trồng rừng xưa nay chưa bao giờ là việc dễ với Ðiện Biên, song không phải không thể thực hiện được nếu huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ðể làm được điều đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái... Chỉ khi động viên được sự tham gia của toàn xã hội chung sức trồng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng thì mới có thể hiện thực hóa được mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh!

Minh Thùy

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/185392/vi-mot-viet-nam-xanh