Theo Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trồng cây gây rừng sẽ tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương; tăng tỷ lệ che phủ rừng góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai. Trồng thêm cây xanh sẽ tạo thêm cảnh quan, bóng mát, điều hòa khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người.
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025'.
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Đề án số 524/QĐ-TTg trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày Quốc tế về Rừng năm nay (21/3/2021), Liên Hợp Quốc kêu gọi toàn thế giới chung tay phục hồi lại những cánh rừng đã mất. Ở Việt Nam, đây là dịp để người dân hiểu hơn về vai trò của rừng, góp sức triển khai Đề án 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.
ĐBP - Một trong những hoạt động đầu xuân được nhiều sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh tổ chức đó là trồng cây xanh, 'Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ'. Hoạt động truyền thống này thực hiện trong năm nay càng thêm ý nghĩa khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ cây xanh, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai.
Cho đến thời điểm này, 45 địa phương đã đăng ký tham gia sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh. Theo Đề án trồng 1 tỉ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ thì kế hoạch trong 5 năm tới sẽ có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; 310 triệu cây xanh trồng tập trung ở rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.