Phát huy tinh thần đại đoàn kết

Từ năm 2016 đến nay, cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo động lực, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa bàn dân cư.

Thôn Sài Duần, xã Phìn Ngan (Bát Xát) có 52 hộ, 100% là người Dao. Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Chảo Vần Chẳn và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thường xuyên vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh, trật tự. Các nội dung này được ông Chẳn nêu trong các buổi họp thôn và đưa vào quy ước của thôn. Từ năm 2015 đến nay, ông Chẳn và Ban công tác mặt trận thôn đã vận động được 15 cặp kết hôn đúng quy định của pháp luật. Việc kết hôn là tự nguyện, tổ chức gọn nhẹ, không còn thách bạc trắng mà tùy theo nhà trai, nhà gái thỏa thuận, không quá 5 - 10 triệu đồng/đám. Đối với việc tang, các gia đình đã đến trụ sở xã làm thủ tục khai tử, tổ chức theo phong tục truyền thống, hủ tục dần được bãi bỏ. Đặc biệt, nếu không phải ngày tốt theo quan niệm thì các gia đình tổ chức an táng cho người chết, chọn ngày tốt cúng sau.

Nhân dân giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc.

Nhân dân giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc.

Trong phát triển kinh tế, gia đình ông Chẳn đã trồng 9 ha thảo quả, quế, sa nhân và chăn nuôi đại gia súc, tổng thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm. Có điều kiện kinh tế, ông giúp 5 gia đình khó khăn về cây, con giống, trị giá 30 triệu đồng. Ông còn cùng Ban công tác mặt trận thôn vận động người dân đóng góp 500 ngày công vận chuyển vật liệu làm đường ngõ xóm, giúp 5 hộ nghèo 320 công xây dựng nhà ở; vận động 100% hộ làm nhà vệ sinh, chuồng nuôi gia súc. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đến nay thôn chỉ còn 3 hộ nghèo.

Ông Chảo Vần Chẳn là một trong hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, như hiến đất, hiến công, vật tư làm đường giao thông nông thôn, công trình công cộng... Người dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương với quy mô gần 9.000 ha; thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.463 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

MTTQ Việt Nam các cấp luôn chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các ngành trong tỉnh làm tốt công tác phối hợp để triển khai, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn tỉnh đã có 992 loại mô hình khác nhau, như “Thôn, bản kiểu mẫu”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”,“Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Thôn, bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới...

MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức có nội dung liên quan đến thực trạng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, khu vực. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh vận động người dân lắp đặt mới 785 bể biogas, làm hơn 35.000 nhà tiêu hợp vệ sinh, 46.500 hố thu gom rác thải. Nhiều mô hình, câu lạc bộ bảo vệ môi trường như “Khu dân cư không rác thải”, “Xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định”, “Chi hội phụ nữ thu gom phế liệu”... được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp đã được ký kết trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”… Người dân đã cung cấp hơn 6.300 tin giá trị; cảm hóa, giáo dục 1.193 đối tượng...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy và phát huy nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Thông qua cuộc vận động đã tăng cường đoàn kết, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352286-phat-huy-tinh-than-dai-doan-ket