Ngăn bệnh chết héo cây keo

Hiện nay, tại một số xã trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện bệnh chết héo gây hại trên cây keo. Từ phản ánh kịp thời của người dân, các cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng kiểm tra, hướng dẫn và khuyến cáo người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Những ngày cuối tháng 9, có mặt tại đồi keo tại xã Tân Văn của hộ anh Lương Văn Thảo, thôn Bản Huấn, chúng tôi chứng kiến nhiều diện tích keo xuất hiện tình trạng lá bị khô cháy, xoắn lá, một số cây đã chết khô. Anh Thảo chia sẻ: Gia đình tôi trồng keo từ năm 2018, với diện tích trên 4 ha và đã cho khai thác. Tuy nhiên từ năm nay, một số cây bắt đầu có hiện tượng xoăn lá, chết lá và héo khô. Sau khi phát hiện khoảng 300 cây xảy ra tình trạng trên tôi đã thông tin tới cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích xã để được hướng dẫn cách khắc phục.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ công ích xã Tân Văn và cán bộ Hạt Kiểm Lâm khu vực Bình Gia kiểm tra các diện tích keo bị chết héo

Cán bộ Trung tâm dịch vụ công ích xã Tân Văn và cán bộ Hạt Kiểm Lâm khu vực Bình Gia kiểm tra các diện tích keo bị chết héo

Không chỉ rừng keo của anh Thảo bị nhiễm bệnh, thời gian gần đây, nhiều rừng keo của bà con trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nhận được thông tin về tình hình bệnh hại trên cây keo, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã khẩn trương cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, phối hợp cùng UBND các xã, hạt kiểm lâm khu vực và người dân trực tiếp kiểm tra các diện tích rừng trồng keo có hiện tượng nhiễm bệnh. Theo kết quả điều tra thực địa, tổng diện tích keo nhiễm bệnh chết héo đến thời điểm hiện tại trên 24ha, trong đó diện tích nhiễm nhẹ đến trung bình khoảng10ha, nhiễm nặng khoảng 14ha, phân bố rải rác tại xã: Thiện Thuật, Tân Văn, Hội Hoan.

Ông Vi Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật cho biết: Hiện nay, diện tích keo bị nhiễm bệnh trên địa bàn xã  khoảng 10 ha. Trước thực tế trên, UBND đã có văn bản thông báo tới các thôn để mở rộng điều tra, theo dõi sát diễn biến của bệnh; phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân biện pháp xử lý kịp thời.

Bệnh chết héo trên cây keo nguyên nhân chủ yếu là do nấm Ceratocystis manginecans gây hại với các triệu chứng điển hình là thân hoặc cành cây bị bệnh có những vết loét, thâm hoặc vết lõm ở phần vỏ cây. Vỏ và thân gỗ xung quanh vị trí vết bệnh bị đổi màu, có thể chảy nước hoặc sùi bọt. Khi vỏ cây và gỗ bị chuyển màu, tán lá bắt đầu héo khô, rụng và gây cây chết.

Đối với các diện tích nhiễm nặng, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tiến hành chặt bỏ hoặc để khô rồi đốt, tránh lây lan; đồng thời, sử dụng một số hoạt chất có tác dụng trên nấm hại cây trồng như: Metalaxyl, Fosetyl-aluminium, Dimethomorph… để phòng trừ bệnh.  Khi phun bằng máy cần phun cao áp lên gốc cây, thân cây và tán lá và phun nhắc lại 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Từ tháng 8/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh có phát sinh một số diện tích rừng keo bị nhiễm bệnh có biểu hiện héo lá, khô cành, chết rải rác. Trước tình hình đó, chi cục đã chỉ đạo hạt kiểm lâm khu vực chủ động phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, UBND các xã và chủ rừng tổ chức kiểm tra các diện tích bị nhiễm bệnh, thực hiện các biện pháp xử lý, phòng trừ và theo dõi.

Theo dự báo của ngành chuyên môn, trong thời gian tới, độ ẩm không khí cao và khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn hoặc áp thấp nhiệt đới là điều kiện đặc biệt thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát triển, đặc biệt là bệnh chết héo cây keo gây ra. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bên cạnh hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, người dân tiếp tục chủ động thăm rừng, theo dõi, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn.

MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ngan-benh-chet-heo-gay-hai-tren-cay-keo-5105588.html