Góp sức trẻ dựng xây thành phố
Những năm qua, bằng những phần việc thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ thành phố Đông Hà đã góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nối nghiệp nghề cơ khí của cha
Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) vào năm 2011, cũng như bao bạn bè cùng lứa, anh Lê Thanh Hùng chọn cho mình con đường tự lập, bôn ba nhiều nơi để khẳng định bản thân. Trong vòng khoảng 5 năm từ khi tốt nghiệp, Hùng đã làm nhân viên kinh doanh thị trường qua nhiều công ty khác nhau. Dù có mức lương khá ổn nhưng phải làm việc xa nhà, đi liên tục nên Hùng suy nghĩ phải ở lại quê nhà để nối nghiệp cha phát triển xưởng cơ khí mà ông đã dành cả cuộc đời để gầy dựng. “Ba tôi theo nghề này hơn 40 năm, tuy nhiên do xưởng nhỏ, làm cũng lặt vặt nên sản phẩm không thể bung ra được thị trường lớn hơn. Mình trước cũng thích bay nhảy, một phần vì đam mê tuổi trẻ, phần khác mình muốn tích lũy kinh nghiệm quản lý, tìm kiếm thị trường và học hỏi thêm nhiều kỹ năng khác để tiếp quản công việc của cha”, anh Hùng cho hay.

Anh Lê Thanh Hùng vừa năng động trong công việc làm ăn, vừa đam mê hoạt động đoàn. Ảnh: ĐV
Khoảng năm 2015, anh bắt đầu ở nhà theo nghề của ba. Ngày ngày anh được ba truyền dạy cho những kỹ năng, kinh nghiệm của nghề cơ khí. Cùng với niềm đam mê với sự chỉ dạy tận tụy của cha mình, đến nay Hùng có thể đảm đương được tất cả các phần việc trong xưởng. Xưởng cơ khí của gia đình anh chuyên sản xuất các loại sản phẩm sắt nghệ thuật phục vụ xây dựng và dân dụng, các loại máy nông cụ thô sơ… Hùng cho biết, nếu như trước đây cha anh chỉ sản xuất ra sản phẩm bán loanh quanh cho khách hàng trong tỉnh thì nay, với sự năng động và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, anh đã đưa sản phẩm của xưởng cha mình ra thị trường hàng chục tỉnh từ Bắc chí Nam. “Có nhiều mẫu sắt nghệ thuật của xưởng mình tự sáng tạo ra, theo mẫu khuôn độc quyền tự tạo được khách hàng ưa chuộng và bán rất chạy ở nhiều tỉnh. Đến nay, bước đầu doanh thu bình quân của xưởng cơ khí là khoảng hơn 300 triệu đồng/năm, cho lợi nhuận khoảng trên 120 triệu đồng. Đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Cuối năm nay, ba mình sẽ chuyển giao toàn bộ công việc thì khi đó mình sẽ có những dự định mới để tìm hướng phát triển tốt hơn cho xưởng cơ khí này”, Hùng bộc bạch.
Dù mới gắn bó với công việc cơ khí này chưa lâu nhưng Lê Thanh Hùng cũng đã kịp “bỏ túi” giải Ba tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2020 với sáng chế máy nhổ sắn đa năng. Trước đó, trong hàng chục năm theo nghề, ba của Hùng cũng đã có nhiều sáng chế được giải của cấp tỉnh và cấp khu vực với các sản phẩm như máy cạo mủ cao su, máy gieo lạc 2 hàng… Ngoài năng động trong làm ăn, Lê Thanh Hùng với sự nhiệt huyết của mình cũng đã được bầu chọn làm Phó Bí thư Chi đoàn 3, Phường 5 và Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) phát triển kinh tế Phường 5. Thông qua CLB, Hùng và các thành viên chủ chốt trong CLB đã tập hợp được 14 thành viên thanh niên trẻ dưới 33 tuổi có khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ đây, CLB đã có sự định hướng, giới thiệu việc làm cũng như có những sự hỗ trợ cần thiết khác để giúp đỡ các thành viên tạo được việc làm phù hợp và có thu nhập ổn định... Lê Thanh Hùng là một trong số 30 thanh niên trong toàn tỉnh được bầu chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019.
Chế đồ chơi từ rác thải
Bí thư Chi đoàn Khu phố 7, Phường 1, thành phố Đông Hà Nguyễn Hữu Thắng luôn là người cán bộ đoàn năng động, nhiệt huyết và có nhiều mô hình, sáng kiến hay trong hoạt động đoàn tại địa phương. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, mùa hè năm 2019, Chi đoàn Khu phố 7 phát động chương trình “Đổi chai nhựa - Lấy quà hay” đối với các em thanh thiếu nhi. Tức là mỗi em học sinh từ mẫu giáo đến cấp Tiểu học, THCS và cả THPT đều được tham gia với số chai nộp tương ứng từ khoảng 5-15 chai nhựa/ em để nhận quà. Quà là những tập vở, cây bút, các dụng cụ học tập khác…

Mô hình thùng phân loại rác và tái chế chai nhựa thành đồ chơi, hoa của Chi đoàn Khu phố 7, Phường 1, thành phố Đông Hà. Ảnh: ĐV
Anh Thắng cho biết, chương trình đã thu hút các em tham gia sôi nổi ngoài mong đợi với cuối đợt thu được ước khoảng 3.000 chai nhựa các loại. “Ý định ban đầu chỉ là thu chai nhựa rồi bán ve chai, lấy tiền làm quỹ để tổ chức hoạt động cho các em thôi. Nhưng nghĩ lại, anh em mình quyết định giữ số chai nhựa đó để… làm đồ chơi cho trẻ em. Sau nhiều đêm mày mò cắt tỉa, dán thì cuối cùng đoàn viên trong khu phố đã tạo ra được hàng chục mẫu đồ chơi bắt mắt như các loại hoa, bình hoa, lồng đèn, các con vật nghộ nghĩnh”, anh Thắng cho biết. Số đồ chơi dù làm từ chai nhựa nhưng dưới những đôi bàn tay khéo léo đã tạo được các món đồ chơi bắt mắt và bình hoa đầy sức sống… Những món quà này sau đó đã được dành tặng cho các em thiếu nhi và các trường học trên địa bàn phường.
Anh Thắng cho biết: Năm 2020, do ảnh hưởng COVID-19 nên nhiều hoạt động đoàn, đội tại địa phương không thể tổ chức. Tuy vậy, vừa qua chi đoàn khu phố đã tìm tòi sáng chế ra chiếc thùng phân loại rác, nghĩa là thùng này chứa từng ngăn với mỗi ngăn chứa mỗi loại rác như rác vô cơ, rác hữu cơ, rác thải nhựa. Mình nảy ra ý tưởng này là vì nhận thấy các em học sinh sử dụng đồ chai nhựa, cốc nhựa và nhiều dụng cụ từ nhựa khá phổ biến. Và chiếc thùng rác sạch sẽ, tiện lợi này cũng góp phần nâng cao ý thức và hành vi phân loại rác thải ngay từ ghế nhà trường cho các em. Vừa qua, chi đoàn đã tiến hành trao tặng 2 cái cho hai trường học trên địa bàn phường, các trường rất thích và ủng hộ”, anh Thắng chia sẻ thêm. Thùng rác thải được thiết kế có bánh xe, kết cấu bằng khung sắt, các khoang chứa rác tiện lợi; phía bên ngoài là các khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường… Thùng rác có kích thước cao 1,5 m - dài 1,4 m - rộng 0,6 m, tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng. Nhìn bên ngoài thùng rác khá thân thiện với môi trường và hơn hết là sử dụng rất tiện lợi, phù hợp với môi trường học đường.
“Sau khi khu phố mình trao tặng cho các trường, đã có nhiều cơ sở giáo dục liên hệ tìm hiểu mô hình này. Trong năm học này, chi đoàn sẽ cố gắng vận động các nguồn kinh phí để làm sao tặng được ít nhất mỗi chiếc thùng rác này cho mỗi trường học đóng trên địa bàn Phường 1, để góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn cho các trường”, anh Thắng cho biết. Ngoài những dấu ấn nổi bật trên, Bí thư chi đoàn Nguyễn Hữu Thắng còn là hạt nhân đi đầu trong các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, từ thiện xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… tại địa phương. Anh cũng vừa vinh dự được tuyên dương là một trong những “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019.
Dấu ấn những công trình thanh niên
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và bầu nhiệt huyết, những năm qua tuổi trẻ thành phố Đông Hà đã có nhiều đóng góp trong xây dựng văn minh đô thị như: Lắp biển quảng cáo, rao vặt miễn phí để xóa tình trạng rao vặt trái phép; thực hiện mô hình cột điện nở hoa; ánh sáng đô thị… Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà Nguyễn Văn Kiệt cho biết những phần việc nổi bật trên có dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ thành phố. Ví như, theo đề án xã hội hóa điện chiếu sáng khu dân cư do thành phố triển khai thì Nhà nước và Nhân dân đóng góp kinh phí 50%-50%. “Đối với các khu dân cư khá giả thì không vấn đề gì, nhưng với khu dân cư khó khăn thì khoản kinh phí nhiều khi quá sức. Bởi vậy, từ khi triển khai đề án vào năm 2016 đến nay, từ nguồn kinh phí đóng góp của đoàn viên, Thành đoàn Đông Hà đã hỗ trợ đóng thay phần kinh phí đối ứng cho 14 tuyến điện chiếu sáng vào các khu dân cư trên toàn thành phố với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng (bình quân khoảng 20-30 triệu đồng/ tuyến)”, anh Kiệt thông tin.

Các bạn trẻ vẽ hoa lên cột điện. Ảnh: QH
Về mô hình cột điện nở hoa, từ triển khai thí điểm vào tháng 9/2019 tại tuyến Quốc lộ 9 thành công, đến nay đã nhân rộng ra toàn thành phố. Hiện mô hình này đã được hoàn thiện ở nhiều tuyến phố lớn như: Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Quốc lộ 9, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn… và đang được các cơ sở đoàn triển khai tại các tuyến đường, các khu dân cư khác nhằm tạo mỹ quan đô thị tươi mới, thân thiện và sạch đẹp. Mô hình “Cột điện nở hoa” và lắp biển quảng cáo, rao vặt miễn phí đã từng bước xóa được vấn nạn nhếch nhác, phản cảm từ dán rao vặt, quảng cáo trái phép tại những nơi công cộng, trụ điện…
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=149551
