Động đất mạnh 6,8 độ ríchte ở Niu Dilân
Vào lúc 20 giờ 55 phút ngày 20/12 (giờ Niu Dilân), một trận động đất mạnh 6,8 ríchte đã làm rung chuyển Đảo phương Bắc của Niu Dilân với tâm chấn sâu dưới đáy biển 40 km.
Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228638/Default.aspx
Tin mới
Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là 'nhà nước ma túy' lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.
Hôm 25/4, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch bổ sung xử bắn, điện giật và gây ngạt bằng khí độc làm các phương pháp thay thế để thi hành án tử hình những người bị kết tội phạm các tội danh liên bang nghiêm trọng nhất.
Pháp và Ba Lan chuẩn bị tập trận với tiêm kích Rafale mang đầu đạn hạt nhân, mô phỏng tấn công Nga và Belarus giữa căng thẳng leo thang.
Giá dầu thô thế giới khép lại tuần qua với mức tăng mạnh. Giá dầu Brent tăng khoảng 16% và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng gần 13%, khi các nhà giao dịch đánh giá về những gián đoạn nguồn cung và khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Reuters đưa tin các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ khởi hành đến Pakistan vào ngày 25/4 nhưng Iran cho biết các quan chức của họ không có kế hoạch gặp gỡ người Mỹ để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây chấn động thị trường toàn cầu.
Chính phủ Mỹ cho biết sẽ không gia hạn các cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ của Iran và Russia, động thái nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên hai quốc gia này.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã đưa vấn đề an ninh lên hàng đầu trong chương trình nghị sự kinh tế của châu Âu, với năng lượng và quốc phòng giữ vai trò trung tâm. Sự chuyển dịch này được phản ánh tại Đại hội Kinh tế châu Âu (EEC) năm nay ở Katowice (Ba Lan).
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Islamabad trao đổi với Pakistan về khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, trong khi Washington cũng cử đặc phái viên tới khu vực. Dù có thêm động thái ngoại giao, triển vọng đàm phán trực tiếp vẫn chưa rõ ràng.








