Xây dựng 'lá chắn' phòng, chống ma túy, mua bán người từ địa bàn biên giới

Tội phạm ma túy, mua bán người trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự đan xen giữa nhiều loại tội phạm và yếu tố xuyên quốc gia. Trước yêu cầu đó, Bộ đội Biên phòng đã đồng thời đẩy mạnh đấu tranh các chuyên án, vụ án, quản lý chặt địa bàn, tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển, hướng tới tạo chuyển biến căn bản, bền vững ngay từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai xây dựng xã, phường không ma túy

Thực hiện mục tiêu của tỉnh về việc xây dựng 100% xã, phường không ma túy trong năm 2026, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điện Biên tăng cường các giải pháp phòng, chống ma túy trên biên giới

Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đặt mục tiêu đến năm 2030, Điện Biên có 100% xã biên giới đạt tiêu chí không có ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề ra 5 nhóm giải pháp, trong đó chú trọng phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy trên biên giới từ sớm, từ xa.

Nâng cao khả năng phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy mang theo vũ khí xuyên biên giới

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có mang theo vũ khí qua biên giới. Cuộc diễn tập góp phần cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu hai nước trong đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, để làm rõ hơn về vấn đề này.

Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn biên giới không có ma túy, tăng cường đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng cho các lực lượng có thành tích trong đấu tranh Chuyên án A3-626p. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Bộ đội Biên phòng đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng Chuyên án A3-626p. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới 37 điểm cầu trong toàn lực lượng. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Điện Biên tăng cường giải pháp phòng, chống ma túy trên biên giới

Đặt mục tiêu đến năm 2030 Điện Biên có 100% xã biên giới (15 xã) đạt tiêu chí không có ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra 5 nhóm giải pháp; trong đó chú trọng phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy trên biên giới từ sớm từ xa.

Tăng cường hợp tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 8/9 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục điều tra và trấn áp tội phạm Hiến binh, Quân đội Hoàng gia, Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ ký kết bản ghi nhớ phối hợp phòng, chống tội phạm năm 2026. Việc ký kết bản ghi nhớ lần này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy của lực lượng chức năng hai nước Việt Nam-Campuchia ở khu vực biên giới.

Nâng cao năng lực điều tra, kiểm soát ma túy cho 29 cán bộ Công an Lào

Từ 21 đến 25-9, tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam - Lào tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào".

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Dựng 'lá chắn' phối hợp, chặn tội phạm ma túy có vũ khí xuyên biên giới

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên biên giới, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa tổ chức diễn tập liên hợp, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý các tình huống tội phạm ma túy có sử dụng vũ khí.

Diễn tập bắt tội phạm ma túy có vũ khí qua biên giới Việt - Lào

Ngày 15-9, tại khu vực bản Cha Lo, xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam - Lào.

Việt Nam-Lào phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy

Việt Nam và Lào đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới.

Diễn tập bắt đường dây ma túy có vũ khí qua biên giới Việt - Lào

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu được đưa vào tình huống diễn tập của lực lượng chức năng 2 nước Việt - Lào.

Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy có vũ khí qua biên giới

Ngày 15/9, tại khu vực biên giới bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam - Lào.