Hoàng Văn Phú, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 660 triệu đồng của Trịnh Văn Tuấn, tức Tuấn “HD”, đàn em của Tuấn “thần đèn”.
Cựu cán bộ kiểm lâm không có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch đối với các vị trí khu vực mỏ, chỉ trao đổi, cung cấp thông tin để lừa đàn em Tuấn "thần đèn" lấy 660 triệu đồng.
Hoàng Văn Phú - chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về quy hoạch lâm nghiệp để nhận 660 triệu đồng từ Trịnh Văn Tuấn, người cùng nhóm với Tuấn "thần đèn".
Tin tưởng Hoàng Văn Phú, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, có thể giúp đưa 11 khu vực mỏ ra khỏi quy hoạch, Tuấn “HD” đã giao 660 triệu đồng.
Phú là chuyên viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng vị trí công việc, Phú đưa ra thông tin gian dối, sau đó hứa hẹn chuyển 11 mỏ khoáng sản của nhóm Tuấn “Thần đèn” ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Đổi lại, Phú yêu cầu đối tác phải chi 660 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Thần Đèn", sinh năm 1974) cùng 12 bị can khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp.
Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm ngang ngược đến mức mời đại diện UBND xã Tương Sơn chứng kiến hành vi cưỡng đoạt tài sản ngay tại trụ sở UBND xã này. Biết Tuấn “Thần đèn” là dân giang hồ nên bị hại bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của nhóm Tuấn “Thần đèn”.
Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn” bị cáo buộc khai thác khoáng sản vượt phép, ép doanh nghiệp khác chi 3 tỷ đồng.
Tuấn 'Thần đèn' cùng đàn em bị cáo buộc ép chủ doanh nghiệp đến UBND xã ký biên bản, làm căn cứ yêu cầu bồi thường 3 tỷ đồng.
Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Không chỉ khai thác khoáng sản vượt công suất và ranh giới tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Tuấn "thần đèn" và đàn em còn gây sức ép một doanh nghiệp chi 3 tỷ đồng, không được chấp nhận nhóm đối tượng tự ý đưa máy vào khai thác.
Tại trụ sở cơ quan Nhà nước, trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch cùng cán bộ xã, bị hại lo sợ đàn em của Tuấn "Thần Đèn" hành hung nên buộc phải ký biên bản trái ý muốn và phải chấp thuận để nhóm này khai thác mỏ đất của mình.
CQĐT xác định Tuấn "thần đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới ở mỏ đất Tượng Sơn, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn 'thần đèn') bị cáo buộc cùng đồng phạm khai thác hơn 169.000m³ đất, đá vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép và dùng 'đàn em' gây sức ép với một doanh nghiệp.