TKV ước đạt doanh thu gần 100.500 tỷ đồng
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tổng hợp 10 tháng, TKV sản xuất gần 32,8 triệu tấn than, đạt 81% kế hoạch năm, tiêu thụ 35 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt kế hoạch, đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 10 tháng đạt gần 100.500 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 17,2 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so cùng kỳ),... Trong tháng 11, TKV phấn đấu sản xuất ba triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ đạt 3,4 triệu tấn,…PV
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tổng hợp 10 tháng, TKV sản xuất gần 32,8 triệu tấn than, đạt 81% kế hoạch năm, tiêu thụ 35 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt kế hoạch, đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 10 tháng đạt gần 100.500 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 17,2 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so cùng kỳ),... Trong tháng 11, TKV phấn đấu sản xuất ba triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ đạt 3,4 triệu tấn,…
PV
Kiên Giang xây dựng 100 cánh đồng lớn
Vụ lúa hè thu và thu đông 2020, tỉnh Kiên Giang xây dựng 66 cánh đồng lớn sản xuất lúa, tổng diện tích hơn 11.580 ha, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng số cánh đồng lớn thực hiện năm 2020 là 100 cánh đồng, với tổng diện tích hơn 30.670 ha. Thông qua thực hiện sản xuất cánh đồng lớn, nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân, bước đầu xác lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ, tạo ra vùng nguyên liệu chất lượng, ổn định cho chế biến xuất khẩu. Hầu hết sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tập trung ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn các vùng trọng điểm lúa. Qua đó, khắc phục được tình trạng được mùa rớt giá, giúp nông dân an tâm sản xuất, giải quyết ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng lên năng suất lúa, chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa đồng đều, số lượng lớn và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
PV
Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
Chiều 4-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tính đến ngày 3-11, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện ở năm xã tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), làm 68 con bò mắc bệnh, trong đó sáu con chết. Tại tỉnh Cao Bằng, dịch bệnh có ở tám xã, thuộc hai huyện Hạ Lang và Hòa An, khiến 164 con bò mắc bệnh, với 13 con chết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương cần tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu trên địa bàn những nơi đã phát hiện có bệnh viêm da nổi cục. Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển trâu, bò ra, vào các xã có dịch; thống kê số lượng gia súc, yêu cầu người chăn nuôi trên địa bàn cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường…
