Người đưa "cây về rừng"
ND - Đưa cây mây và một số cây đặc dụng từ vùng cấy lúa nước về trồng ở rừng núi là sáng kiến của anh Phạm Ngọc Dũng (ảnh bên).
Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115851&sub=51&top=37
Tin mới
Tại Diễn đàn Quốc gia 'Văn hóa với Doanh nghiệp' năm 2026 vừa diễn ra chiều 21/3, Bộ giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã được công bố. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Chùa Báo Ân tọa lạc tại thôn Xóm Bình, xã Biện Thượng. Ngoài tên gọi chùa Báo Ân, người dân địa phương còn gọi di tích này là chùa - phủ Báo Ân vì đây là nơi kết hợp giữa tín ngưỡng thờ Phật và thờ Mẫu. Được sự quan tâm của Nhà nước và người dân trong, ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.
Chương trình 'Dòng chảy bản sắc – Hành trình sáng tạo năm 2026' đã diễn ra vào chiều 21/3 tại Hồ Văn - thuộc quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao và PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa đàn dây vừa tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia biểu diễn của các giảng viên và sinh viên. Không chỉ là hoạt động chuyên môn, chương trình còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển, đưa nghệ thuật đàn dây đến gần hơn với công chúng.
Tối 21/3, tại xã Phù Đổng, Lễ khai mạc Lễ hội Chùa Nành năm 2026 và đón nhận Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa mang đến một không gian nghệ thuật đầy lắng đọng tại số 47 Hàng Dầu với hơn 100 tác phẩm hội họa đặc sắc, chuổi triển lãm mỹ thuật đặc biệt 'Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình' và 'Hà Nội trong mắt ai' là hành trình kết nối ký ức và hiện tại nên những giá trị di sản được tái hiện bằng ngôn ngữ của sắc màu và cảm xúc.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ ấn tượng với giá trị lâu đời và sự tinh tế của nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, một làng nghề vốn đã nổi tiếng từ nhiều thế hệ. Theo Thứ trưởng, dù ở Việt Nam có nhiều nơi làm bánh cuốn, nhưng việc một làng nghề được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự đặc biệt.
Cuối tháng Ba, Nam Lào như lắng lại giữa nhịp chuyển mùa. Dòng người bưng lễ vật tìm về những ngôi đền, chùa cổ kính, hòa cùng hương khói trầm ấm trong nắng sớm. Không gian ấy dẫn dắt mỗi bước chân, gửi gắm ước nguyện bình an và may mắn cho Tết Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) đang đến gần.








