Đề xuất tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế với một số đối tượng

Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số nhóm dân cư sau khi địa bàn sinh sống không còn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bộ Y tế đề xuất nâng thời gian hỗ trợ 70% mức đóng BHYT lên 72 tháng

Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng...

Dự kiến ngưỡng thu nhập mới để xác định hộ nông nghiệp có mức sống trung bình

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiêu chí mới xác định hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Ngưỡng thu nhập được xác định mới là từ 2,2 triệu đồng – 3,9 triệu đồng đối với khu vực nông thôn và 2,8 triệu đồng – 4,7 triệu đồng đối với khu vực đô thị...

Chi phí cắt amidan có được bảo hiểm y tế thanh toán không?

Bảo hiểm y tế (BHYT) có chi trả cho phẫu thuật cắt amidan không và mức chi trả cụ thể ra sao? Thông tin dưới đây sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi này.

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thêm một “lá chắn vàng” cho sức khỏe

Với mức đóng được tính theo 4,5% mức tham chiếu và được giảm dần từ người thứ hai trong cùng hộ, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là giải pháp giúp người dân chủ động phòng ngừa gánh nặng chi phí khi không may mắc bệnh.

Đề nghị tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6% theo lộ trình

Ngày 25/9, Bộ Y tế cho biết, trong dự thảo Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, cơ quan này đã đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6%.

Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

Theo đề xuất của Bộ Y tế, học sinh, sinh viên có thể được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Đóng BHYT đủ 5 năm liên tục, người dân được hưởng quyền lợi gì?

Đóng BHYT đủ 5 năm liên tục, người tham gia có thể được hưởng thêm quyền lợi khi khám, chữa bệnh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đề xuất 5 nhóm đối tượng sẽ được tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 2027

Người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ được đề xuất tối thiểu 80% mức đóng.

Học sinh, sinh viên có thể được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT từ 2027

Theo đề xuất của Bộ Y tế, học sinh, sinh viên có thể được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% theo lộ trình

Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng (BHYT) theo lộ trình từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6%.

Bắc Ninh: Phổ biến quy định pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Một số thông tin về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên

Tỷ lệ được trích lại số tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh-sinh viên, điều kiện và các nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục là những nội dung đáng quan tâm trong triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên đầu năm học mới.

5 nhóm người được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT

Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 5,1% từ năm 2027

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, qua đó làm tăng khoản đóng BHYT của người lao động và người sử dụng lao động.

Dự kiến ai được tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế?

Theo Dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng, phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, một số đối tượng được ưu tiên mức đóng.

Tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng

Người thuộc hộ cận nghèo có thể được ngân sách hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng BHYT, học sinh, sinh viên 70%, trong khi một số nhóm được đề xuất nâng mức hưởng chi phí khám chữa bệnh.

Đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027

Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027.

Nhóm đối tượng được Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi chi trả BHYT và đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng.

5 nhóm đối tượng nào được Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT?

Bộ Y tế đề xuất tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, tăng mức hưởng của một số nhóm đối tượng...

TPHCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng

Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, TPHCM đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ BHYT nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng 100% chi phí khi nào?

Khi đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm vượt 15,18 triệu đồng, người bệnh được hưởng 100% mà không phải nộp hồ sơ như trước.

Toàn tỉnh có trên 529.000 người tham gia bảo hiểm y tế

Hiện nay, toàn tỉnh có 529.000 người tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, đạt 94% kế hoạch UBND tỉnh giao.

5 trường hợp này được hỗ trợ tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1/4/2027

Theo đề xuất của Bộ Y tế, 5 nhóm đối tượng được tăng hỗ trợ đóng BHYT từ 1/4/2027.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 5,1% kèm lộ trình nâng quyền lợi

Bộ Y tế vừa đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tăng thêm 0,6%, nâng từ 4,5% lên 5,1% tiền lương tháng theo lộ trình từ năm 2027. Đề xuất này đi kèm các chính sách hỗ trợ đóng và nâng mức hưởng nhằm cân đối Quỹ BHYT và mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân.

Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.

Đề xuất tăng 0,6% mức đóng BHYT theo lộ trình từng nhóm đối tượng

Bộ Y tế đề xuất từ năm 2027 tăng mức đóng BHYT (bảo hiểm y tế) thêm 0,6%, từ mức 4,5% hiện nay lên 5,1% tiền lương tháng, áp dụng theo lộ trình phù hợp

An Giang: Không để học sinh thiếu thẻ bảo hiểm y tế khi vào năm học mới

Từ ngày 1/8/2026, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại An Giang chính thức áp dụng theo quy định mới, với mức hỗ trợ lên tới 100% cho học sinh dân tộc thiểu số. Đến nay, hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tận tay học sinh nghèo trong tỉnh ngay trước thềm năm học 2026 - 2027.

Đề xuất mức đóng BHYT lên 5,1% tiền lương tháng theo lộ trình cho từng đối tượng

Bộ Y tế đề xuất mức đóng BHYT từ năm 2027 sẽ điều chỉnh bằng 5,1% tiền lương tháng theo các đối tượng, lộ trình khác nhau.

Đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 6%

Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh tăng từ 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027. Sau đó tiếp tục điều chỉnh lên mức 5,4% và 6% trong những năm sau đó...

Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng

Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng

Bộ Y tế đề xuất sẽ tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng, đồng thời tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình.

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3965/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT theo lộ trình

Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6%.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 5,1%: Lương 10 triệu đồng sẽ đóng thêm bao nhiêu?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó đề xuất nâng mức đóng BHYT từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027 đối với nhiều nhóm đối tượng.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm từ 1/4/2027, có nhóm được 100%

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định, đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm đối tượng từ ngày 1/4/2027. Theo đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng.

Người thứ 3 tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đóng bao nhiêu tiền?

Với mức lương cơ sở hiện nay là 2.530.000 đồng/tháng, nếu là người thứ 3 trong gia đình tham gia BHYT hình thức hộ gia đình thì phải đóng số tiền là 819.720 đồng/năm.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT, có đối tượng được 100%

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế.

5 nhóm được đề xuất tăng hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1-4-2027

Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1-4-2027 tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho 5 nhóm đối tượng, trong đó người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 100% mức đóng.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm từ 1/4/2027, có nhóm được 100%

Bộ Y tế đề xuất từ tháng 4/2027, 5 nhóm đối tượng sẽ được tăng hỗ trợ đóng BHYT, mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100% số tiền phải đóng.

Bộ Y tế đề xuất thêm nhóm người không mất tiền đóng BHYT

Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1/4/2027 có thêm nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; nhiều nhóm khác trong đó có học sinh, sinh viên có thể được tăng mức hỗ trợ.

Đề xuất BHYT chi trả khám sàng lọc 8 bệnh ung thư

Từ năm 2027, một số nhóm được đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 85%, đồng thời mở rộng quyền lợi sang khám định kỳ và sàng lọc nhiều bệnh ung thư.

Nghỉ việc không lương có được hưởng BHYT không?

Các trường hợp nghỉ việc không lương bị dừng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) hay không còn phụ thuộc vào thời gian nghỉ và cách thức đóng BHYT của người lao động.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 – 2027 mới nhất

Tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi khám, chữa bệnh. Năm học 2026 – 2027, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là bao nhiêu?

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Ông Hứa Văn Vinh ở xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, hỏi: Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần thực hiện mục tiêu gì? Vì sao Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân?

Điều kiện giảm trừ mức đóng khi mua BHYT hộ gia đình

Vợ chồng ông Nguyễn Thành Long tạm trú tại phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, mua BHYT theo diện hộ gia đình. Bên đại lý thu BHYT cho biết, trường hợp tạm trú thì người thứ hai mua không được giảm trừ. Ông Long hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị 'giảm mức đóng BHYT với người thu nhập thấp'

Việc điều chỉnh mức đóng BHYT cần được xem xét đồng bộ với phạm vi quyền lợi, mức hưởng, khả năng đóng góp của từng nhóm...

BHYT hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Từ thành viên thứ hai trở đi, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình được giảm dần, trong đó người thứ năm trở đi chỉ đóng 40% mức đóng của người thứ nhất. Chính sách này góp phần giảm chi phí tham gia, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên trong cùng hộ gia đình duy trì “tấm lưới” bảo vệ sức khỏe.

Cựu quân nhân là cựu chiến binh sẽ được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân là hội viên cựu chiến binh, Bộ Quốc phòng cho biết, nếu cựu quân nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh, đồng thời là cựu chiến binh thì sẽ được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên và hộ cận nghèo

Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Kim Phú, tỉnh Tuyên Quang, hỏi: Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng không?

Bộ Quốc phòng: Cựu quân nhân là cựu chiến binh sẽ được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về đề nghị Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân là hội viên cựu chiến binh, Bộ Quốc phòng cho biết: Nếu cựu quân nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh, đồng thời là cựu chiến binh thì sẽ được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh.

[Video] Phấn đấu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030

Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030, tất cả các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, hướng tới 100% dân số tham gia vào năm 2030

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% dân số tham gia.

Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026-2030, hướng tới 100% dân số tham gia

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% dân số tham gia, đồng thời triển khai nhiều giải pháp mở rộng diện bao phủ và tăng hỗ trợ nhóm yếu thế.

An Giang dành 282 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế cho hơn 1,1 triệu người dân

Ngày 28/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Ý nghĩa và chính sách đóng bảo hiểm y tế

* Bà Lê Thị Kim Anh ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, hỏi: Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và chính sách tham gia BHYT theo hộ gia đình có ý nghĩa như thế nào?

TP.Hồ Chí Minh: Đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi

Sau 5 tháng triển khai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi và học sinh trên địa bàn, TPHCM dự kiến sẽ mở rộng đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho cả những người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60-65 tuổi

Khoảng 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi có thể được ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế, với kinh phí hơn 267 tỷ đồng mỗi năm.

Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Văn Bình ở phường An Hải, TP Hải Phòng hỏi: Những đối tượng nào được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT)?