Làm rõ tính được mất giữa kinh tế và sức khỏe nếu thí điểm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cần làm rõ tính 'được - mất' giữa lợi ích về mặt kinh tế nếu kinh doanh thuốc lá điện tử đem lại và cái hại về chi phí bỏ ra để chăm sóc sức khỏe? đây là vấn đề được các đại biểu bàn luận trong phiên Giải trình 'Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng' do Ủy ban Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức sáng 4/5 tại nhà Quốc hội.

Băn khoăn vì hành lang pháp lý chưa có trong khi thuốc lá thế hệ mới đang tác động rất lớn đến xã hội. Đại biểu đề nghị làm rõ tính "được - mất" giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe của người dân nếu cho thí điểm mặt hàng này.

Giải trình nội dung này, Bộ Công Thương khẳng định việc đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá thế hệ mới cũng nhằm mục tiêu "quản lý tốt hơn". Và dự kiến chỉ thí điểm với thuốc lá nung nóng, loại sản phẩm có nguồn gốc từ sợi thuốc lá truyền thống.

Tuy nhiên một số đại biểu nhấn mạnh thuốc lá điện tử hay nung nóng đều chứa rất nhiều chất gây nghiện, gây ung thư…do vậy nên cấm hẳn.

Trước đó báo cáo tại phiên giải trình, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Do đó, Bộ Y tế đề xuất cấm mặt hàng này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lam-ro-tinh-duoc-mat-giua-kinh-te-va-suc-khoe-neu-thi-diem-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-220881.htm