Nhóm bệnh không lây nhiễm gây gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam, tác động trực tiếp tới chất lượng dân số, năng suất lao động và chi phí chăm sóc sức khỏe. Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm vì vậy được xem là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện...
Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó xác định lộ trình miễn viện phí cơ bản từ 1/1/2030.
Sáng 11-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Sáng 11-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.
Theo Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua, từ năm 2026, sẽ thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế cho một số bệnh, đối tượng ưu tiên theo lộ trình phù hợp...
Sáng 11/12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết gồm 9 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2030, song ngay từ năm 2026, Quốc hội quyết định tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Sáng 11/12, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035 với đại đa số ĐBQH tán thành.
Sáng 11/12/2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hiện nay, ngành y tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ở nhiều địa phương, đặc biệt là tuyến cơ sở. Câu chuyện có nên miễn học phí cho sinh viên y khoa tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của không chỉ người học mà cả các trường đào tạo y khoa, chuyên gia chính sách…
Cử tri kiến nghị các cơ quan liên quan quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cho trạm y tế xã, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại y tế cơ sở.
Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua, đánh dấu sự thay đổi căn bản, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Theo quy định mới nhất vừa được Quốc hội thông qua, người dân được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.
Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua quy định, người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí dựa trên lộ trình và khả năng cân đối của quỹ.
Từ ngày 1/7/2026, khi Luật Phòng bệnh có hiệu lực thi hành, người dân sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ...
Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, đồng thời ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.
Người dân được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của quỹ.
Luật Dân số vừa được thông qua quy định thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ là 7 tháng khi sinh con thứ 2, hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và ưu tiên mua nhà ở xã hội khi có từ 2 con đẻ trở lên.
Điều 44 của dự thảo Luật Phòng bệnh đã sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế quy định người dân được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.
Sáng 10/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh, với 440/443 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,02%).
Sáng 10-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân số với đa số đại biểu tán thành.
Với 440/443 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,02%), Luật Phòng bệnh đã chính thức thông qua, bổ sung loạt chính sách quan trọng để chăm sóc sức khỏe người dân và nâng cao năng lực phòng bệnh. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.
Luật Phòng bệnh được thông qua với 440/443 phiếu tán thành, bổ sung loạt chính sách quan trọng từ khám sức khỏe định kỳ đến tăng cường năng lực phòng dịch.
Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, với 448/450 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,71%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số.
Bệnh viện Bạch Mai khẳng định quyết tâm 'thần tốc', huy động tối đa nguồn lực về nhân lực và trang thiết bị, sẵn sàng đưa bệnh viện vào hoạt động.
Chiều 8/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đi kiểm tra tiến độ hoàn thành các hạng mục tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện 2 bệnh viện và nhà thầu thi công. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 300 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố, Trạm Y tế xã và UBND một số xã, phường, đặc khu.
Chiều 3/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật.
Trong thời đại số, y tế thông minh và công nghệ cao không còn là lựa chọn mà là yếu tố quyết định chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Ngày 2-12, tại khách sạn La Thành (Hà Nội), Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan, tổ chức đã tổ chức trọng thể Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế về người khuyết tật (3-12) và Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật.
Ngày 2/12, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) – Bộ Quốc phòng, Hội Người khuyết tật Hà Nội và Tổ chức CRS tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn 'Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật'.
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình chào mừng Ngày quốc tế về người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật với chủ đề 'Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng'.
Việt Nam khẳng định quyết tâm thúc đẩy hòa nhập cho hơn 7 triệu người khuyết tật thông qua chính sách an sinh, giáo dục, y tế và việc làm ngày càng mở rộng.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng và các mức tăng dần chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế.
Sáng 2-12, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Các ĐB lo ngại mức vốn cho lĩnh vực dân số và phát triển còn thấp (chỉ 15,5%) và cần tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế, hướng tới cải thiện thu nhập và giữ chân nhân lực ngành.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết chính sách tiền lương và phụ cấp của nhân viên y tế trong thời gian vừa qua còn rất nhiều khó khăn. Theo bà Lan, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng để thực hiện tăng dần chế độ phụ cấp.
Thông tin về chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói rằng 'trong thời gian qua còn rất nhiều khó khăn'.
Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Thảo luận về nhóm chính sách chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, các đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm tới những chính sách ưu đài và đào tạo đối với đội ngũ nhân lực ngành y tế...
Bộ Y tế đang trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ đặc thù, gồm phụ cấp trực và nhiều chế độ khác dành cho nhân viên y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay.
Sáng 2-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Sáng 2/12, sau khi các ĐBQH thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách y tế và Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến ĐBQH nêu.
Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 2/12 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, vấn đề khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí đã đưa vào Luật Phòng bệnh.
Chiều nay (1/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.