Sáng 25/10, tại Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình (xã Nam Ban Lâm Hà), lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội tổ chức trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), diễn ra ngày 25/10 tới đây, việc tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa 2 địa phương càng có ý nghĩa thiết thực.
Những lời ca trong bài hát Hà Nội ở Lâm Đồng của nhạc sĩ Xuân Oanh gợi nhớ một thế hệ thanh niên Thủ đô tuổi đôi mươi mang theo nhiệt huyết, khát vọng lên đường xây dựng quê hương mới.
“Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026)" diễn ra vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25/10/2026 tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Cách đây tròn nửa thế kỷ, hàng nghìn người con của Thủ đô Hà Nội theo tiếng gọi của Đảng đã lên đường vào Lâm Đồng xây dựng vùng kinh tế mới. Trải qua 50 năm, từ vùng đất hoang vu, gian khó, các thế hệ cư dân đã cùng nhau xây dựng Nam Ban Lâm Hà trở thành vùng quê mang đậm dáng hình Hà Nội.
Chiều 24-10, tại tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên quan tâm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương.
Những ngày nay, không khí tại xã Nam Ban Lâm Hà trở nên rộn ràng với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).
Trong hai ngày 24 và 25-10, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn sẽ tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).
Cách đây 50 năm, 125 thanh niên tiền trạm từ Hà Nội lên đường đến Nam Ban Lâm Hà. Trước mắt họ là đại ngàn hoang sơ, rừng sâu núi thẳm và muôn vàn thiếu thốn. Không ai có thể hình dung rằng, từ những bước chân khai phá đầu tiên ấy, một vùng đất mới sẽ trở thành miền quê trù phú, nghĩa tình.
Rời quê hương Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều gia đình đã chọn Đạ Tẻh làm nơi lập nghiệp. 50 năm trôi qua, những người con xa xứ ấy đã từng bước gây dựng cuộc sống, gìn giữ ký ức quê hương như một mối “lương duyên" giữa Hà Nội với vùng đất phía Nam Lâm Đồng.
Nửa thế kỷ trước, những người con Hà Nội rời quê hương, mang theo sức lao động, vốn sống và khát vọng dựng xây cuộc sống mới trên vùng đất Lâm Đồng. Họ bắt đầu từ những mảnh đất khai hoang, những căn nhà đơn sơ và những mùa vụ chưa biết trước thành quả.
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), tỉnh Lâm Đồng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu, kết nối với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.
Những ngày này, cán bộ, người dân xã Nam Ban Lâm Hà tích cực vệ sinh môi trường, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan cũng như khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ lễ Kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.
Rời quê hương Hà Nội vào xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng, những người phụ nữ Thủ đô đã mang theo sự thanh lịch, đảm đang, tinh thần cần cù và ý thức vun đắp gia đình, cộng đồng.
Trong dòng chảy 50 năm lịch sử của vùng kinh tế mới Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng, có những câu chuyện đã trở thành biểu tượng sinh động về tinh thần tự nguyện, khát vọng cống hiến, ý chí quật cường và lòng kiên trung của thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ đất nước vừa thống nhất.