Gặp những đảng viên tiêu biểu
Một mùa xuân mới đã về với quê hương, đất nước. Trước thềm xuân mới, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với một số đảng viên tiêu biểu. Những câu chuyện của thế hệ đảng viên đi trước đã giúp chúng tôi lớn hơn trong suy nghĩ, hành động, bởi trong đó có hình ảnh cao đẹp về lý tưởng cộng sản. Khi trò chuyện cùng những đảng viên trẻ, chúng tôi như được truyền thêm lửa với niềm tin mãnh liệt về một thế hệ thanh niên Ninh Bình đã, đang nối tiếp cha anh để không ngừng vươn lên, cống hiến tài năng, trí tuệ cho Đảng, cho Tổ quốc.

Cụ Phạm Đình Xứng tự hào khi nói về Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: Trường Giang
“Không có đảngviên hưu”
“Cụ Phạm ĐìnhXứng là một trong những đảng viên đã kinh qua nhiều lĩnh vực, môi trường côngtác, có hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, vì vâỵcó nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu phố”-đồng chí Tạ Quang Sức, Bí thư Chi bộ phố 10, phường Đông Thành (thành phố NinhBình) chia sẻ với chúng tôi khi nói về cụ Phạm Đình Xứng, đảng viên 90 tuôỉđời, 72 năm tuổi Đảng.
Câu chuyện vềnhững đóng góp của cụ Xứng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt được đồng chí Tổtrưởng Tổ dân phố 10 dẫn chứng: Mấy năm trước, cũng như nhiều khu phố khác củaphường, hệ thống cống rãnh thoát nước ở khu phố chưa được đồng bộ; việc treo cờTổ quốc vào các ngày lễ lớn của người dân chưa được tự giác, thường xuyên; côngtác vệ sinh môi trường của phố còn nhiều bất cập... Khi ấy, cụ Xứng đã đề xuấtý kiến với chi bộ đưa các vấn đề này ra chi bộ bàn bạc, thảo luận, xin ý kiếncác đảng viên để thống nhất đưa vào Nghị quyết chi bộ lãnh đạo khu phố có cácgiải pháp khắc phục kịp thời. Chính vì vậy mà những bất cập trên nhanh chóngđược giải quyết. Với những kinh nghiệm trong công tác Đảng, cụ Xứng cũng thườngxuyên có những đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm trong lựa chọn, bồi dưỡng đôịngũ cán bộ của tổ dân phố, của phường và thành phố.
Cũng theo Bí thưChi bộ phố 10, điều đáng trân quý ở người đảng viên Phạm Đình Xứng, đó là ởtuổi “xưa nay hiếm”, cụ được phép miễn sinh hoạt Đảng nhưng suốt mấy mươi nămqua, cụ vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, chưa bao giờ đến chậm một buổi.Không chỉ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận với chi bộ mà cụ còn làngười gương mẫu trong mọi công việc, như đóng góp xây dựng nhà văn hóa phố, xâydựng đô thị văn minh, nhắc các thành viên trong gia đình xây dựng nếp sống vănhóa, tích cực tham gia phát triển kinh tế, không để mình lạc hậu...
Trò chuyện với cụPhạm Đình Xứng, chúng tôi được biết: Khi mới 19 tuổi (tháng 6/1949) cụ PhạmĐình Xứng vinh dự được kết nạp vào Đảng. Quá trình công tác, cụ được tín nhiệmgiao giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Công ty rau quả Hà Nam Ninh, Công ty thựcphẩm Ninh Bình. Năm 1990, cụ Xứng nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộtổ dân phố 10, phường Đông Thành. Với những đóng góp cho cách mạng, cụ vinh dựđược Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba,Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùngnhiều phần thưởng cao quý khác.
Tâm sự với chúngtôi, cụ Xứng xúc động nói: Con đường đến với Đảng không phải dễ, đòi hỏi môĩngười phải phấn đấu, rèn luyện không ngừng. Về phía tổ chức Đảng cũng vậy, đểkết nạp được một đảng viên vào tổ chức Đảng phải dày công phát hiện, bồi dưỡng,chăm lo giáo dục, rèn luyện... Vì vậy, đối với tôi, việc được sinh hoạt Đảng làniềm vui, niềm tự hào, tôi sẽ tham gia sinh hoạt chi bộ đến khi nào sức khoẻcho phép. Đó cũng là cách tôi duy trì đời sống chính trị của mình để làm gươngcho con cháu, vì chỉ có người cán bộ, công chức nghỉ hưu chứ không có đảng viênhưu.
Thủ lĩnh thanhniên với mô hình “áo xanh công sởđưa pháp luật đến với ngươìdân”
“áo xanh công sởđưa pháp luật đến với người dân” là phong trào xuất phát từ ý tưởng của PhạmDuy Hưng, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp. Cũngtừ phong trào này Phạm Duy Hưng và các đồng nghiệp đã góp phần đưa pháp luậtđến với người dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu sốtrên địa bàn tỉnh.
ấn tượng củachúng tôi khi gặp Phạm Duy Hưng, đó là cán bộ trẻ năng nổ, nhiệt tình và ở anhluôn toát lên sự gần gũi, chân thành. Chia sẻ về ý tưởng của mình, Phạm DuyHưng cười vui: Quá trình tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi íchhợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí tôi nhận thấy, ở họ cóchung một điểm, đó là: Hoàn cảnh gia đình khó khăn; nhận thức và hiểu biết phápluật của họ còn hạn chế, dẫn đến vô tình vi phạm pháp luật; hoặc khi quyền lơịcủa họ ảnh hưởng nhưng lại không biết bằng cách nào để có thể bảo vệ mình.Chính vì lẽ đó, tôi luôn trăn trở làm sao phải đổi mới cách thức tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật để những người nghèo, đối tượng chính sách, đôítượng yếu thế được tiếp cận pháp luật và công lý một cách công bằng, bình đẳng.Đặc biệt là phải phát huy tiềm năng, sức trẻ của đội ngũ cán bộ trẻ trong cơquan Sở Tư pháp. Và năm 2014, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của các đồng chítrong BCH Chi đoàn, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, mô hình“áo xanh công sở đưa pháp luật đến với người dân” đã ra đời.
Từ ý tưởng của Bíthư Chi đoàn Phạm Duy Hưng mà trong suốt 5 năm qua (2014-2019), “áo xanh côngsở đưa pháp luật đến với người dân” đã trở thành phong trào phát triển rộngkhắp trong toàn Chi đoàn cơ quan Sở. 5 năm qua, Hưng đã cùng các ĐVTN chi đoànvề các địa bàn còn nhiều khó khăn trong tỉnh để tư vấn pháp luật cho bà con,tập trung ở các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự… Thôngqua mô hình “áo xanh công sở đưa pháp luật đến với người dân”, Hưng cũng nhưnhiều ĐVTN trong Chi đoàn được rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ, kỹ năng công tác pháp luật, tác phong làm việc. Và quan trọng hơn là đãtruyền tải được các quy định của pháp luật tới người dân, góp phần làm giảm cáchành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Quá trình côngtác, Hưng luôn nỗ lực rèn luyện và không ngừng tự học tập để nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ, được kết nạp Đảng khi 19 tuổi. Năm 2018, anh đã hoànthành chương trình học bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ Trợ giúp viên pháp lý hạngII do Học viện Tư pháp tổ chức, từ đây Hưng có điều kiện tham gia tố tụng đểbào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân được tốt hơn. Đã cóhơn 50 trường hợp là các bị can, bị cáo, người bị hại, người có quyền, nghĩa vụliên quan… được Hưng trực tiếp giúp đỡ và chưa có vụ án nào oan sai phải xửnhiều lần. Với những thành tích trong công tác, Phạm Duy Hưng vinh dự được Tỉnhđoàn, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tặng bằngkhen, giấy khen. Và mới đây, anh vinh dự là một trong hai ĐVTN tiêu biểu củatỉnh Ninh Bình được biểu dương tại chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêubiểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019.
Minh Ngọc
