Diện mạo nông thôn mới Mường Chiên

Nằm cách trung tâm huyện Quỳnh Nhai 40 km, xã Mường Chiên có 3 bản với hơn 400 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu. Bà con nơi đây luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là phát huy nội lực chung sức xây dựng nông thôn mới.

Suối khoáng nóng bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai là điểm đến hấp dẫn du khách.

Năm 2016, xã Mường Chiên đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 8 năm được công nhận, Mường Chiên luôn nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu của bộ tiêu chí giai đoạn mới. Ông Điêu Chính Thuận, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, cho biết: Khi xét theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, xã bị hụt nhiều tiêu chí, chỉ tiêu. Đến năm 2023, qua rà soát cụ thể, xã còn 7/19 tiêu chí và 13/57 chỉ tiêu chưa đạt theo bộ tiêu chí mới liên quan đến quy hoạch, giao thông, y tế, tổ chức sản xuất, môi trường... Chính vì thế, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện với những giải pháp cụ thể, mục tiêu rõ ràng và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nhân dân cùng tham gia. Đến hết quý I/2024, qua đánh giá, xã Mường Chiên đã đạt đủ 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu của bộ tiêu chí giai đoạn mới.

Với mục tiêu quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, xã Mường Chiên đã tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động chung nhằm hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt so với bộ tiêu chí mới. Trong đó, chú trọng hàng đầu là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo lực để xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, toàn xã duy trì hơn 220 ha cây trồng trên nương, chủ động nguồn lương thực và tạo sản phẩm hàng hóa; duy trì chăm sóc đàn trâu, bò với hơn 1.300 con. Bên cạnh đó, làm tốt khoanh nuôi bảo vệ hơn 5.000 ha rừng, mỗi năm được chi trả trên 2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Xã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người trong độ tuổi lao động. Đến nay, thu nhập bình quân đạt trên 39 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo của xã giảm còn 1,19%.

Đối với các chỉ tiêu liên quan đến kết cấu hạ tầng, xã huy động nội lực nhân dân để hoàn thành kế hoạch. Năm 2023, bà con các bản đã tự nguyện đóng góp từ 1,3 - 2,5 triệu đồng/hộ để hoàn thành nâng cấp, sửa chữa 3 công trình nước sinh hoạt, chỉnh trang chợ trung tâm của xã, sửa chữa nhà lớp học, đổ bê tông đường nội bản... với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Người dân các bản tại Mường Chiên luôn có ý thức về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan. Điển hình là bản Bon, bản du lịch cộng đồng của xã. Ông Lò Văn Phiệng, Trưởng bản Bon, thông tin: Tại bản còn có suối khoáng nóng đã được đầu tư cơ sở vật chất cơ bản để phục vụ khách du lịch. Các gia đình vẫn giữ nhà sàn truyền thống; một số hộ còn đầu tư mở rộng để làm nhà nghỉ cộng đồng phục vụ khách du lịch. Bà con trong bản luôn đoàn kết, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, duy trì các hoạt động văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc để phục vụ du khách và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chị Hoàng Thị Dung, Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng bản Bon, nói: HTX hiện có 10 thành viên. Trong bản có 7 hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng. Mỗi năm, bản đón trên 1.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, giúp bà con trong bản có thêm thu nhập và có cơ hội để giới thiệu nét văn hóa độc đáo đến với du khách.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Chiên tiếp tục hoàn thành và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đem lại lợi ích cho chính cuộc sống của bà con nhân dân theo tinh thần “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.

Thanh Đào

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/dien-mao-nong-thon-moi-muong-chien-Udl1PpLSR.html