Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này xuất hiện những diễn biến mới.
Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này xuất hiện những diễn biến mới.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, kêu gọi các bên liên quan đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn hôm 16/2 đã tiến vào trung tâm thành phố Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Congo mà phiến quân M23 thực hiện chiến dịch tiến công, sau khi chiếm thành phố Goma vào cuối tháng 1.
Phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn hôm qua (16/02) đã tiến vào trung tâm thành phố Bukavu – thủ phủ của tình Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Công-gô mà phiến quân M23 thực hiện chiến dịch tiến công, sau khi chiếm thành phố Goma vào cuối tháng 1.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) diễn ra ngày 15/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ niềm tin tích cực rằng, hành động cùng nhau, thế giới sẽ thấy 'một châu Phi tràn đầy hy vọng'.
Ngày 15/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi tăng cường đầu tư và cung cấp tài chính ưu đãi nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).
Phiến quân M23 đã tiến vào Bukavu, thành phố lớn thứ hai ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào Chủ nhật, theo các nguồn tin an ninh và nhân chứng được truyền thông quốc tế dẫn lời.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 15-2 đã yêu cầu sự 'toàn vẹn lãnh thổ' của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo phải được tôn trọng và tránh một cuộc chiến tranh khu vực.
Ngày 15/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu sự 'toàn vẹn lãnh thổ' của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo phải được tôn trọng và tránh một cuộc chiến tranh khu vực.
Giám đốc Truyền thông của Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Juliette Touma ngày 15/2 cho biết, cơ quan này cần hơn 1 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây.
Tòa án liên bang ở thủ đô Washington yêu cầu Chính phủ Mỹ nối lại các khoản viện trợ nước ngoài được phê duyệt trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11-2 (giờ New York) đưa ra ước tính rằng, cần hơn 53 tỷ USD để tái thiết Dải Gaza và chấm dứt 'thảm họa nhân đạo' đã tàn phá vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này của Palestine, trong đó 20 tỷ USD chỉ tính riêng cho 3 năm đầu tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 11/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục kế hoạch thả con tin sau khi lực lượng này tuyên bố ý định dừng các hoạt động trao đổi tù binh Israel.
Một nhóm gồm 17 cựu Đại sứ Mỹ cùng kí thư ngỏ gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị Mỹ sớm nối lại hỗ trợ đối với các chương trình khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq ngày 10/2 cho biết, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của các cơ quan và chương trình của Liệp hợp quốc tại tỉnh Sa'dah do Houthi kiểm soát tại Yemen vì an ninh không bảo đảm.
Ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời toàn bộ người dân Palestine ra khỏi Dải Gaza để từng bước biến nơi đây thành một 'vùng đất hứa' đã 'gây sốt' cho cộng đồng quốc tế. Hầu hết ý kiến phân tích đều cho rằng, đây là kịch bản viễn tưởng và không thể triển khai trong thực tế.
'Cách đây không lâu, các nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) thế hệ trước còn phải cung cấp viện trợ lương thực cho Việt Nam, một đất nước đau khổ, bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập và nạn đói chực chờ. Ngày nay, chính Việt Nam đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở một số nước tuyệt vọng nhất thế giới. Một lần nữa, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành nơi tiên phong cho những giá trị mới' - Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ trân trọng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tại Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20/9/1977-20/9/2022).
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 7/2 nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.
Sau ít giờ trì hoãn, Phong trào Hama tối 7/2 đã công bố danh tính 3 con tin Israel mà nhóm này cam kết trả tự do trong ngày hôm nay (8/2). Đổi lại, Israel thực hiện phóng thích 183 tù nhân Palestin trong đợt trao đổi con tin/tù nhân thứ 5 giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza hôm 19/1.
Ngày 6/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi nhiều nỗ lực hơn nữa để chấm dứt khủng hoảng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi về tình hình CHDC Congo sẽ diễn ra tại Addis Ababa, Ethiopia vào tuần tới.
Khủng hoảng ở CHDC Congo khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa; còn xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của gần 30.000 người và khiến 15 triệu người phải sơ tán.
Ngày 6/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi cần nỗ lực hơn nữa để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng trái chiều về đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người Palestine ở các nước khác.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi thông điệp tới Tổng thống Donald Trump, rằng hãy tránh hành động thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đề xuất đưa người Palestine tái định cư ở nơi khác và Mỹ sẽ tiếp quản vùng đất bị xung đột tàn phá.
Ngày 5/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump cần tránh nguy cơ thanh lọc sắc tộc tại Dải Gaza sau khi ông Trump đề xuất người Palestine nên tái định cư ở nơi khác để Mỹ có thể tiếp quản Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc đã nêu các ưu tiên trong chương trình nghị sự năm 2025 của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, nêu bật vấn đề thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức chưa từng thấy.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres giữa tháng 1/2025 đã trình bày các ưu tiên trong chương trình nghị sự năm 2025 của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, nêu bật vấn đề thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức và bất ổn chưa từng thấy.
Trong một tuyên bố, UNSMIL cho hay Ủy ban Cố vấn để giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, bao gồm 13 thành viên nam và 7 thành viên nữ, sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên vào tuần tới tại Tripoli.
Ngày 2-2, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas đã gửi thông điệp tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trong đó khẳng định cam kết làm việc với các nước thân thiện để đẩy nhanh việc khôi phục Dải Gaza.
Phiến quân M23 đang hướng về Bukavu – thủ phủ tỉnh South Kivu của Congo, làm dấy lên nguy cơ xung đột sẽ lan rộng trong khu vực.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình vệ tinh Al Arabiya Al Hadath của Saudi Arabia ngày 31/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ về việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Dải Gaza, đồng thời cảnh báo các kế hoạch như vậy sẽ đồng nghĩa với 'thanh lọc sắc tộc'.
Ngày 30/1/2025 (tức mùng Hai Tết Ất Tỵ 2025), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký LHQ António Guterres để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và hợp tác Việt Nam - LHQ trong năm 2025.
Nhân dịp ngày làm việc đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao những kết quả quan trọng Liên hợp quốc đạt được trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Antonio Guterres.
Ngày 30/1, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Antonio Guterres để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc trong năm 2025.
Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump 'đóng băng' viện trợ nước ngoài có thể khiến tình trạng bạo lực ở Mỹ Latinh thêm nghiêm trọng và thúc đẩy làn sóng di cư khỏi khu vực nhiều bất ổn.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 30/1 đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong cao tại Gaza trong những tuần tới nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn.
Ngày 30/1, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong trong những tuần tới.
Liên Hợp Quốc ngày 30/1 cho biết, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) sẽ tiếp tục hoạt động tại mọi vùng lãnh thổ của Palestine, bao gồm cả Đông Jerusalem, sau khi Israel cắt đứt quan hệ với tổ chức này.
Ngày 30/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp 2.500 trẻ em có nguy cơ tử vong trong những tuần tới.
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình. Đây cũng sẽ là năm mà chủ nghĩa đa phương, nền tảng cơ bản của hòa bình quốc tế, được kỳ vọng sẽ phát triển. Chỉ bằng cách hợp tác với nhau, các quốc gia mới có thể chống lại sự chia rẽ và khủng hoảng ngày càng sâu sắc.
Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.
Theo Điều 28, khoản 2 của Thỏa thuận Paris, việc rút lui của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 27/1/2026.
Ngày 28/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có phiên họp khẩn thứ 2 trong vòng 3 ngày để thảo luận về tình hình xung đột leo thang ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Ngày 28/1, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã điện đàm với tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda để thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang ở DRC.
Một trong những kỳ vọng lớn của thế giới khi bước vào năm 2025 chính là hàng chục cam kết trong 'Hiệp ước cho tương lai' - văn kiện được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 9/2024. Nó được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành hành động mạnh mẽ, tạo ra bước đột phá cho chủ nghĩa đa phương và hòa bình chung của thế giới.